Công đoàn Dệt May Việt Nam chăm lo Tết chu đáo cho người lao động

Theo ông Lê Nho Thướng, Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam, điểm nhấn nổi bật trong công tác chăm lo đoàn viên, CNVCLĐ ngành Dệt May Việt Nam chính là việc Công đoàn đã tổ chức tốt các hoạt động như trợ cấp, tặng quà, trao Mái ấm Công đoàn cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn cũng như tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết, Tết sum vầy cho người lao động.
cong doan det may viet nam cham lo tet chu dao cho nguoi lao dong Phấn đấu phát triển 10.000 đoàn viên công đoàn năm 2018
cong doan det may viet nam cham lo tet chu dao cho nguoi lao dong Công đoàn Dệt may Việt Nam: Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả
cong doan det may viet nam cham lo tet chu dao cho nguoi lao dong Thêm một CĐCS mới thuộc Công đoàn Dệt May Việt Nam

Ông Lê Nho Thướng cho biết, thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” của Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong năm 2017 và đầu năm 2018, Công đoàn Dệt May Việt Nam cùng các CĐCS đã triển khai nhiều hoạt động hướng về đoàn viên và NLĐ trong đó đặc biệt chú trọng tới việc quan tâm động viên, hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến, xuân về.

Cụ thể, Công đoàn Dệt May Việt Nam đã trợ cấp cho 2.380 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 1,4 tỉ đồng và cùng các đơn vị, doanh nghiệp, CĐCS hỗ trợ kinh phí xây dựng 20 “Mái ấm công đoàn” với số tiền là 735 triệu đồng (trong đó, Công đoàn Dệt May Việt Nam hỗ trợ 6 “Mái ấm CĐ” với số tiền 170 triệu đồng).

cong doan det may viet nam cham lo tet chu dao cho nguoi lao dong
Công nhân mua hàng tại "Ngày hội bán hàng trợ giá" do Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Công đoàn Dệt May Việt Nam phối hợp tổ chức tại TP Hồ Chí Minh

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Công đoàn Dệt May Việt Nam đã hướng dẫn các CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động huy động các nguồn lực để chăm lo cho người lao động, tổ chức “Tết sum vầy” tại cơ sở bằng các hình thức phù hợp như: Thi gói, nấu bánh chưng; tổ chức liên hoan tất niên, đón giao thừa cho người lao động không về quê ăn tết; bố trí xe hoặc hỗ trợ vé tàu xe đưa NLĐ về quê đón tết và trở lại đơn vị sau tết; tổ chức thi cắm hoa, các trò chơi dân gian, liên hoan văn nghệ, quay xổ số trúng thưởng nhân dịp đầu xuân… nhằm mang lại tình cảm ấm áp cho đoàn viên, NLĐ nhân dịp tết đến, xuân về.

Với những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Công đoàn Dệt May Việt Nam đã chỉ đạo các CĐCS rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ. Qua đó, Công đoàn Dệt May Việt Nam đã xét duyệt và trợ cấp cho 126 người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân và cha mẹ, vợ, chồng, con bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động với số tiền là 192 triệu đồng; tặng quà tết cho 1.906 người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị khuyết tật, có mức thu nhập trung bình với số tiền 713 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền chăm lo tết cho các đối tượng nói trên là 905 triệu đồng.

Bên cạnh việc trợ cấp, tặng quà thì hoạt động không thể thiếu được trong việc chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động là tổ chức Tết sum vầy. Theo ông Lê Nho Thướng, Công đoàn Ngành Dệt May Việt Nam đã tổ chức 4 đợt Tết sum vầy ấm cúng và trang trọng cho người lao động tại các miền Bắc Trung Nam.

cong doan det may viet nam cham lo tet chu dao cho nguoi lao dong
Công nhân thi gói và nấu bánh chưng trong "Tết sum vầy" do Công đoàn ngành Dệt May Việt Nam tổ chức tại Công ty TNHH Tổng Công ty Dệt May Miền Bắc Vinatex- Chi nhánh Tuyên Quang

Tại khu vực miền Nam, với tinh thần “Chung tay vì CNLĐ ngành dệt may”, “Tết sum vầy” 2018 được tổ chức kết hợp chương trình Ngày hội bán hàng trợ giá dành cho người lao động trong 4 ngày từ 10-14.1 tại Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP với sự tham gia của 24 gian hàng thuộc các đơn vị trong ngành và ngoài ngành. Tùy theo từng loại sản phẩm, các đơn vị tham gia Hội chợ đã giảm giá từ 20-40% so với giá bán trên thị trường để phục vụ đoàn viên, NLĐ.

Ngày hội bán hàng thu hút gần chục nghìn lượt người lao động thuộc cụm Việt Thắng, Việt Tiến, Khu chế xuất Linh Trung và nhân dân trong khu vực đến mua sắm với tổng doanh thu đạt trên 5 tỉ đồng, giúp người lao dộng mua được nhiều sản phẩm đảm bảo chất lượng với giá rẻ. Nhân dịp này, lãnh đạo Công đoàn Dệt May Việt Nam đã trực tiếp đi thăm hỏi, động viên và trao tặng 40 phần quà cho những công nhân khuyết tật và công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công ty CP Việt Hưng và Công ty CP May Phương Đông với tổng số tiền 35 triệu đồng.

Tiếp đó, “Tết sum vầy” khu vực miền Trung được tổ chức tại Công ty CP Dệt May Huế, thu hút đông đảo các CĐCS khu vực miền Trung từ Huế đến Đà Nẵng tham gia. Tại đây, lãnh đạo Công đoàn Dệt May Việt Nam đã tặng quà, trợ cấp cho 1.027 đoàn viên và người lao động với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Với khu vực miền Bắc, Công đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức “Tết sum vầy” tại Tổng Công ty CP Dệt May Nam Định. Tại đây, lãnh đạo Công đoàn Dệt May Việt Nam đã trao tặng 311 suất quà tết cho CNLĐ thuộc các đơn vị tại Nam Định; trực tiếp xuống xưởng thăm hỏi, động viên và trao quà trợ cấp khó khăn cho những trường hợp đặc biệt.

Ngoài ra, Công đoàn Dệt May Việt Nam còn tổ chức “Tết sum vầy” tại Công ty TNHH Tổng Công ty Dệt May Miền Bắc Vinatex - Chi nhánh Tuyên Quang. Tại đây, Công đoàn Dệt May Việt Nam đã tặng quà cho hơn 600 CNLĐ với bình quân mỗi suất quà gần 500.000 đồng...

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động