Công đoàn: Chung tay chia sẻ nỗi đau tai nạn lao động

Người mất đi bàn tay, đôi chân, người chằng chịt những vết sẹo. Họ bước đi mệt mỏi, liêu xiêu, dáng tiều tụy… Tai nạn thảm khốc ngày nào vẫn in hằn vết tích trên người họ. Nhưng đến đây, nỗi đau của họ được xoa dịu phần nào, bởi họ được cảm thông, sẻ chia với những người cùng cảnh ngộ. Đặc biệt được tổ chức Công đoàn Thủ đô quan tâm, động viên. 
Công nhân đòi quyền được tôn trọng
Phải có giải pháp giải quyết những kiến nghị của CNLĐ

Nỗi đau mang tên TNLĐ

Có mặt tại hội trường LĐLĐ TP. Hà Nội từ rất sớm, anh Bùi Văn Chúc - công nhân Công ty Kim khí Thăng Long - vẫn còn hoảng hốt. Đón phần quà, nhận sự động viên, thăm hỏi của cán bộ công đoàn, gương mặt khắc khổ của người đàn ông gầy gò ấy không giấu nổi sự xúc động. Anh tâm sự: “Có được sự động viên của tổ chức công đoàn, gặp gỡ, tâm sự cùng anh em có cảnh ngộ như mình, tôi thấy lòng nhẹ nhàng hơn”. Cách đây 6 tháng, trong một lần vệ sinh máy cắt xẻ tôn, do sơ suất, bàn tay phải của anh đã bị 2 quả lô của máy hút vào và nghiến mất vĩnh viễn 4 ngón tay. Sự việc xảy ra đã nửa năm, song anh Chúc vẫn chưa thể quên được giây phút đó, bởi anh đã phải chịu sự đau đớn cả về thể chất và tinh thần.

Công đoàn: Chung tay chia sẻ nỗi đau tai nạn lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Đặng Minh Thuần tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động.

Đang là người đàn ông trụ cột trong gia đình, giờ đây mọi sinh hoạt với bản thân đã khó, anh càng không thể gánh vác được những việc nặng. “Vết thương đã có phần ổn định, nguyện vọng của tôi là được quay trở lại công ty làm việc và mong được công ty sắp xếp một công việc phù hợp” - anh Chúc tâm sự. Cũng từ tai lạn lao động (TNLĐ) này, anh Chúc rút ra bài học, trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải bình tĩnh làm việc, không được vội vàng hấp tấp và phải mang đủ dụng cụ bảo hộ lao động.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp, trong năm 2015, toàn quốc xảy ra hơn 7.600 vụ TNLĐ làm gần 7.800 người bị nạn, trong đó số người chết là 666 người, số người bị thương nặng là 1.704 người. Thống kê cho thấy, 53% số vụ TNLĐ là do doanh nghiệp (DN) không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, không huấn luyện ATVSLĐ cho NLĐ, do tổ chức lao động không hợp lý và điều kiện lao động không đảm bảo, không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; 19% số vụ TNLĐ là do NLĐ vi phạm quy trình, quy chuẩn an toàn lao động, không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân; 28% số vụ còn lại là do các nguyên nhân khác.

Ngồi lặng lẽ ở một góc hội trường, khuôn mặt tái xanh vẫn còn nguyên sự thảng thốt, đau đớn, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, nhưng những hàng nước mắt liên tục tuôn trào trên gương mặt của Nguyễn Thị Thoa – công nhân Cty TNHH Fit Active Việt Nam (KCN Quang Minh) - khi có người hỏi về vết thương của mình. Chỉ mới đúng một tháng từ ngày TNLĐ xảy ra khiến Thoa bị cụt bàn tay trái, nên nỗi đau vẫn còn quá lớn trong lòng khiến cô chưa thể bình tâm. Bằng giọng nói đứt quãng, ngẹn ngào, Thoa chia sẻ: Em 27 tuổi và có 2 con nhỏ, một 6 tuổi, một mới lên 3. Cuộc sống 2 vợ chồng công nhân và con nhỏ, nên còn rất nhiều khó khăn. Hai vợ chồng thường bảo nhau phải cố gắng làm ăn để con được học hành bằng chúng bạn, vậy mà TNLĐ đã bất ngờ xảy ra.

Do sơ suất trong thao tác máy đột dập, Thoa đã bị máy cuốn đứt hẳn bàn tay. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tai nạn này khiến cô mất nhiều máu và vết thương rất đau đớn. “Tai nạn còn để lại nỗi đau tinh thần, bởi cơ thể tôi không còn lành lặn, nhất lại là phụ nữ, nên tôi càng mặc cảm. Đặc biệt bây giờ tôi gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, nhất là công việc chăm sóc con cái” - Thoa nghẹn ngào. Cũng may Thoa đã nhận được sự quan tâm, thăm hỏi động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất của công ty và tổ chức CĐ. Công ty đã sắp xếp cho cô làm công việc phù hợp với sức khỏe ở bộ phận kiểm hàng, còn tổ chức CĐ thường xuyên thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà.

Công đoàn luôn sát cánh cùng người lao động

Tại buổi gặp mặt, 75 công nhân bị TNLĐ nặng và thân nhân của CNLĐ bị tử vong vì TNLĐ đã được LĐLĐ Thành phố tặng quà và 1.500.000 đồng/suất. Đây là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 18 - năm 2016, đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia thiết thực của tổ chức CĐ Thủ đô với những CNLĐ bị TNLĐ và người thân của họ.

Chia sẻ nỗi đau, mất mát của CNLĐ và gia đình CNLĐ không may bị tai nạn, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Đặng Minh Thuần cho biết: Trong những năm qua, công tác ATVSLĐ – PCCN trên địa bàn Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Điều kiện làm việc của NLĐ trong các doanh nghiệp ngày càng được quan tâm, cải thiện. Vai trò đại diện, chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ của tổ chức công đoàn trong công tác ATVSLĐ đã ngày càng được nâng cao. Tuy đã có nhiều cố gắng, song tình hình TNLĐ - cháy nổ trên địa bàn cả nước nói chung, TP. Hà Nội nói riêng thời gian qua vẫn còn là một vấn đề xã hội bức xúc cần phải được giải quyết. TNLĐ đã để lại nỗi đau cho hàng vạn gia đình CNVCLĐ, có những gia đình đã mất đi người thân yêu nhất, có những người đã phải mang di chứng thương tật suốt đời. Họ đều là những trụ cột, là lực lượng lao động chính, TNLĐ xảy ra là sự mất mát to lớn đối với gia đình các nạn nhân và để lại những hậu quả nặng nề cho toàn xã hội.

Cũng theo Phó Chủ tịch Đặng Minh Thuần, tổ chức công đoàn Thủ đô luôn sát cánh cùng CNVCLĐ nói chung và những CNVCLĐ không may bị TNLĐ nói riêng vượt qua khó khăn thử thách. Những năm qua, các cấp Công đoàn thành phố đã đến thăm hỏi, hỗ trợ, động viên với trên 2.800 trường hợp gia đình CNLĐ bị TNLĐ. Với chức năng tham gia điều tra các vụ TNLĐ trên địa bàn Thành phố, LĐLĐ Hà Nội cũng đã tích cực phối hợp điều tra kết luận 100% số vụ TNLĐ nghiêm trọng, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ. “Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống giai cấp, tinh thần tự lực, tự cường, các đồng chí chắc chắn sẽ vượt qua được mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống, nỗ lực cố gắng vươn lên, tiếp tục đóng góp cho xã hội” - Phó Chủ tịch Đặng Minh Thuần khẳng định.

Trần Vũ

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Xem thêm
Phiên bản di động