Công đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới

Với sự chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức CĐ và các cấp ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) trong việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 02 về việc “Đẩy mạnh phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2010-2020”, 5 năm qua, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn trong cả nước có sự chuyển dịch mạnh mẽ, bộ mặt nông thôn đổi mới rõ rệt, đời sống người dân nông thôn từng bước được nâng cao... 
Công đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới Đan Phượng, huyện điển hình xây dựng nông thôn mới
Công đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới Hơn 600 hộ dân tình nguyện hiến đất xây dựng nông thôn mới
Công đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới Không được ép dân đóng tiền xây dựng NTM

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật

Nhằm nâng cao năng suất, giá trị kinh tế, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ công tác nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, các cấp CĐ và ngành NN&PTNT luôn đặc biệt chú trọng việc chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, đẩy mạnh công tác khuyến nông.

Công đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới
Máy cấy lúa HAMCO được sử dụng tại một số xã trên địa bàn huyện Sóc Sơn

Trong 5 năm qua, đã có gần 17.000 đề tài, sáng kiến được ứng dụng vào sản xuất, làm lợi gần 100 tỷ đồng từ các kết quả nghiên cứu giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao, thâm canh tăng vụ, tăng sản lượng giá trị cây, con. Điển hình như trong lĩnh vực trồng trọt, 5 năm qua, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu và được công nhận chính thức 95 giống cây trồng mới, trong đó có 25 giống lúa, 10 giống ngô, 10 giống đậu đỗ, 4 giống cây có củ, 10 giống rau, 4 giống cây ăn quả, 4 giống chè, 11 giống cà phê, 2 giống mía và 165 giống cây trồng các loại được công nhận cho sản xuất thử. Trong lĩnh vực chăn nuôi, nhiều tiến bộ khoa học-kỹ thuật, sáng kiến cũng đã được ứng dụng thành công vào sản xuất làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng, tiêu biểu như: Công ty Giống bò sữa Mộc Châu ứng dụng thành công kỹ thuật cấy phôi; nghiên cứu “Ứng dụng kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài xây dựng nhà máy chế biến thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh TMR đưa vào sử dụng cho đàn bò sữa”.

Nhờ sử dụng nguồn thức ăn này, năng suất sữa bình quân đạt hơn 22 lít/con/ngày, năng suất sữa đàn giống đạt 24 lít/con/ngày. Trong lĩnh vực lâm nghiệp, các sáng kiếp tập trung vào nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm gỗ qua chế biến, phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ, chẳng hạn như Việt Khoa học lâm nghiệp Việt Nam đã chọn tạo nhiều giống cây trồng mới như bạch đàn lai, keo lai; tre trúc lấy măng, tre trúc làm nguyên liệu cho năng suất tăng 20-25%. Các lĩnh vực khác như thủy lợi, thủy sản, công tác nghiên cứu khoa học cũng bám sát nhu cầu thực tế sản xuất, góp phần phát triển sản xuất theo chiều sâu.

Có thể nói, thông qua việc áp dụng các đề tài nghiên cứu khoa học, quy trình sản xuất mới, các giống cây, con đã được ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp đã góp phần nâng cao năng suất, giá trị kinh tế, nhờ đó nông nghiệp và nông thôn nước ta đã có bước phát triển mới.

Đưa bộ mặt nông thôn đổi mới

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhiều LĐLĐ tỉnh, thành phố đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện.

Ở nhiều địa phương, LĐLĐ tỉnh được Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh giao đỡ đầu hoặc tham gia chỉ đạo làm điểm xây dựng nông thôn mới ở một số xã. Theo báo cáo chưa đầy đủ, CĐ đã đảm nhận đỡ đầu và chỉ đạo làm điểm xây dựng nông thôn mới tại 89 xã. CĐ đã cử cán bộ xuống cùng với Đảng ủy, UBND xã, các tổ chức đoàn thể ở xã khảo sát nắm thực trạng, xây dựng kế hoạch triển khai NQ26/TW và 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, huy động sự đóng góp của CNVCLĐ trong tỉnh tạo nguồn kinh phí trực tiếp hỗ trợ các xã. Tiêu biểu như LĐLĐ tỉnh Nam Định được lựa chọn trực tiếp giúp đỡ triển khai mô hình bảo vệ môi trường tại 10 xã làm điểm, trong đó, đầu tư vào 9 mô hình thu gom rác thải, 1 mô hình trồng cây xanh, với tổng kinh phí hỗ trợ 561 triệu đồng. LĐLĐ thành phố Hà Nội nhận hỗ trợ 26 xã khó khăn xây dựng 26 nhà trẻ, điểm vui chơi cho con em nông dân và cải tạo 6 nhà lưu trú cho giáo viên với số tiền hỗ trợ 3,3 tỷ đồng, tặng 25 máy cày cho nông dân huyện Sóc Sơn với giá trị 300 triệu đồng.

Ngoài ra CĐ các cấp còn phối hợp với chuyên môn đồng cấp tham gia đào tạo nghề cho hơn 187.000 lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho hơn 262.000 NLĐ nghèo từ nguồn quỹ trợ vốn do CĐ quản lý. Đã tham gia giúp đỡ hoàn thành được 1.134 phòng học, nhà ở cho giáo viên nội trú ở vùng sâu, vùng xa, các xã nghèo, với số tiền là gần 724 tỷ đồng; nâng cấp hoặc làm mới 152 trạm y tế xã trị giá hơn 257 tỷ đồng; đưa 354 điểm bưu điện văn hóa, nhà văn hóa vào hoạt động, giá trị hỗ trợ là 370 triệu đồng; cải tạo, nâng cấp, nạo vét được 3.910 km kênh mương, xây dựng tu bổ, sửa chữa, nâng cấp được hàng ngàn công trình thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp…

Có thể nói, kết quả thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” của các cấp ngành trong cả nước, trong đó có sự vào cuộc tích cực của CNVCLĐ và tổ chức CĐ đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của cả nước. Tính đến tháng 9/2015, cả nước đã có trên 1.000 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 huyện được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập của người dân nông thôn và nông dân đã tăng đáng kể, đến hết năm 2014 đạt bình quân 2,04 triệu/người/tháng.

Để đạt mục tiêu có 50% số xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới vào năm 2020, theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân bằng nhiều hình thức phù hợp với đối tượng để nâng cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tú Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động