Công an Thành phố tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Công an Thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho lãnh đạo, chỉ huy Công an quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc.
tin nhap 20180803092105 Chính trị, an ninh và quốc phòng: Giữ vững sự bình yên
tin nhap 20180803092105 Trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho phụ trách Văn phòng UNODC tại Việt Nam
tin nhap 20180803092105 Phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin

Sau 18 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn Hà Nội và trong lực lượng Công an Thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng.

Công tác này ngày càng được chú trọng; ý thức, nhận thức, của lãnh đạo, CBCS về bảo vệ bí mật nhà nước có những chuyển biến tích cực; hệ thống văn bản quy định về bảo vệ bí mật nhà nước từng bước được hoàn thiện... Công tác bảo vệ bí mật nhà nước đã được thực hiện dần đi vào nề nếp, có chiều sâu và hiệu quả được nâng cao.

Xác định rõ vai trò đặc biệt của công tác bảo vệ bí mật nhà nước, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố luôn quán triệt đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và đồng bộ trong tất cả các khâu, từ lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện; coi nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước là yêu cầu bắt buộc trong tất cả các công tác và chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị thuộc Công an Thành phố.

tin nhap 20180803092105
Thượng tá Trần Hồng Lĩnh, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Conganhanoi.com)

Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về bảo vệ bảo vệ bí mật Nhà nước cho các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy của các đơn vị, từ đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bảo vệ bí mật Nhà nước, bổ sung các kiến thức và kỹ năng cụ thể để thực hiện đúng quy định của pháp luật, của ngành về công tác này.

Đồng thời, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót; khắc phục những tồn tại, hạn chế để tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bảo vệ bí mật Nhà nước trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Trung tá Đặng Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng phòng 6, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an và Trung tá, Tiến sỹ Mai Tùng Lâm, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an Thành phố Hà Nội đã truyền đạt đến hội nghị nội dung cơ bản nhất về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, văn bản pháp quy liên quan cũng như tình hình thực trạng, phương hướng giải pháp... Qua đây, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, kiến thức và kỹ năng cho mỗi cán bộ chiến sỹ trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt cho Ban Tổ chức, Thượng tá Trần Hồng Lĩnh, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ đã quán triệt, nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu đến các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cần thực hiện sau hội nghị tấp huấn.

Cụ thể: Tiếp tục tổ chức triển khai, tập huấn, phổ biến, quán triệt thực hiện các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và kỹ năng trong công tác này;

Tổ chức thực hiện các quy chế, quy định của đơn vị về bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý và sử dụng các thiết bị lưu trữ, thiết bị thông tin liên lạc, văn thư, lưu trữ; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khi có yêu cầu kiểm tra an ninh an toàn máy tính, quà tặng, văn phòng phẩm trước khi đưa vào sử dụng;

Xây dựng, kiện toàn tổ chức, lực lượng cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm có phẩm chất đạo đức tốt có năng lực, trình độ chuyên môn để làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước; kịp thời phát hiện những sai phạm, sơ hở, yếu kém chỉ rõ nguyên nhân đề ra giải pháp để chấn chỉnh, xử lý…

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Xem thêm
Phiên bản di động