Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội - Đại tá Đào Thanh Hải:

Công an Hà Nội nỗ lực hết mình để người dân có cuộc sống bình yên

Công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô đã có những khởi sắc rất rõ rệt. Người dân ra đường an tâm hơn bởi tội phạm cướp giật, trộm cắp đã giảm rất nhiều. Tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông (TNGT) cũng đã được kéo giảm.
cong an ha noi no luc het minh de nguoi dan co cuoc song binh yen Hà Nội: Giấy phép “lạ” của chiếc xe đi vào phố cấm
cong an ha noi no luc het minh de nguoi dan co cuoc song binh yen Công an có được quyền vào nhà kiểm tra cư trú hay không?

Tuy nhiên, không bằng lòng với những kết quả đã đạt được, trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội Đào Thanh Hải cho biết: Công an Thành phố (CATP) vẫn đang từng ngày nỗ lực để Thủ đô thực sự thanh bình hơn.

PV: Ngươi dân trong nước cũng như du khách nước ngoài đến với Thủ đô đều có chung cảm nhận công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội rất đảm bảo. Vậy xin ông cho biết những nét nổi bật CATP đã đạt được trong công tác này?  

cong an ha noi no luc het minh de nguoi dan co cuoc song binh yen
Ông Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội.

Ông Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội:  CATP Hà Nội đã có bề dày công tác. Nhiều năm qua, CA TP  đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp sâu rộng, kiên trì  và  đã thu được những kết quả rất tốt về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Trong đó, phải kể đến việc CATP làm rất tốt công tác nắm và dự báo tình hình an ninh trật tự. Nhờ làm tốt công tác này, nên CATP luôn chủ động trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm. Khi xét thấy tình hình tội phạm có dấu hiệu ở mức độ “đặc biệt” là có lực lượng đặc biệt để giải quyết.

Ví như trước tình hình tội phạm đường phố gia tăng, CA Hà Nội đã dự báo được và thành lập lực lượng 141 để triển khai trấn áp, răn đe tội phạm và  đạt kết quả rất cao.

Trước đây, các vụ  gây rối trật tự, cố ý gây thương tích, giết người, gây rối bột phát trên đường phố xảy ra tương đối nhiều, thì sau khi lực lượng 141 ra đời, trấn áp mạnh, các đối tượng không còn dám mang theo vũ khí khi tham gia giao thông, do đó các loại tội phạm trên đường phố giảm hẳn.

Ngoài ra, trong những năm vừa qua, tội phạm trộm cắp móc túi trên xe buýt mà đối tượng gây án của loại tội phạm này là người dân nghèo, khó khăn, CATP đã chủ động thành lập lực lượng 142 tăng cường lực lượng trinh sát triển khai ở các bến xe, nhà ga, các bến xe buýt, tập trung đấu tranh phòng, chống và những năm qua đã giảm rõ rệt loại tội phạm trộm cắp móc túi trên xe buýt.

cong an ha noi no luc het minh de nguoi dan co cuoc song binh yen
 

Các loại tội phạm khác như tội phạm ma túy, tội phạm về công nghệ cao, CATP cũng nắm chắc và dự báo tốt tình hình và đấu tranh triệt phá được nhiều ổ nhóm. Nhiều đường dây lợi dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội và buôn bán ma túy bị bóc gỡ.

Đây là những biện pháp, giải pháp mà CATP đã tập trung chỉ đạo và  tiếp tục làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình để thực hiện phòng ngừa khi có dấu hiệu tội phạm gia tăng.

Cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh chính trị cũng đã được CATP làm tốt, đã kiểm soát chặt chẽ các mảng thông tin trên mạng Internet, để triển khai biện pháp, giải pháp quản lý chặt đối tượng thông tin xuyên tạc hoặc bôi nhọ Đảng, Nhà nước, không để các đối tượng gây rối hoặc gây bạo loạn.  Có thể nói, thời gian qua, CATP đã chủ động không để xảy ra các sự việc bất ngờ trên địa bàn Thành phố.

Lực lượng CATP cũng triển khai phát động lực lượng toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ phong trào này, người dân có ý thức hơn trong việc bảo đảm an toàn nơi mình sinh sống; có ý thức phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Điều này cũng được thể hiện qua kết quả đạt được từ các kỳ cuộc quan trọng  của đất nước như khi chúng ta cần đấu tranh với tội phạm hình sự, cũng như đối tượng cơ hội chính trị ở cơ sở,  thì người dân có tiếng nói rất quan trọng và có biện pháp cùng răn đe các đối tượng phạm tội này.

Đặc biệt về công tác an toàn giao thông, gần đây năm nào CATP cũng kéo giảm được số vụ TNGT và số người thiệt mạng vì TNGT.

Tình hình giao thông có thể nói rất phức tạp, số lượng phương tiện ngày càng gia tăng, người dân đổ về Thành phố làm ăn, sinh sống, học tập cũng ngày một đông hơn, hạ tầng đô thị vẫn vậy, không tăng được là mấy, trong khi đó  ý thức chấp hành giao thông của người dân còn kém, lực lượng Công an rất vất vả trong chỉ huy điều hành giao thông.

Vừa qua, CATP đã có thời kỳ, có những cao điểm, như sát Tết Nguyên đán, phải huy động các lực lượng cơ động, CA quận, huyện, thị xã, các phường  xuống đường điều khiển giao thông để đảm bảo giao thông thông suốt, nhân dân đi lại bình yên và đón Xuân vui vẻ.

Có thể nói trong thời gian vừa qua, CATP phải mang sức người ra đấu chọi với sự gia tăng của phương tiện, sự yếu kém của cơ sở hạ tầng và ý thức tham gia giao thông chưa cao của không ít người.

PV: Vấn đề người dân quan tâm nhất hiện nay là ra đường phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, vậy trong thời gian tới, ngoài lực lượng 141, 142, CA Hà Nội có dự định thành lập thêm lực lượng nào khác để công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được tốt hơn?

Ông Đào Thanh Hải: Như tôi đã nói, trong trường hợp đặc biệt thì phải có lực lượng đặc biệt để giải quyết tình hình, nhưng hiện an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô đang được chúng tôi đảm bảo giữ vững, do đó các biện pháp, giải pháp công tác mà CATP đang triển khai sẽ được tiếp tục thực hiện.

Bên cạnh đó, chúng tôi tăng cường dự báo và nắm tình hình, nếu có dấu hiệu phức tạp thì chúng tôi sẽ có các lực lượng đặc nhiệm để giải quyết.

PV: Việc nắm đối tượng có thể xảy ra phạm tội ngay từ khi có dấu hiệu manh nha rất quan trọng, CA TP có coi đây là biện pháp chính?

Ông Đào Thanh Hải: CATP chúng tôi vẫn quán triệt với lực lượng chiến sĩ đối với tội phạm phải bóp chết ngay từ trong trứng, từ khi mới có manh nha hình thành tổ chức, manh nha dấu hiệu phạm tội.

Do đó, bên cạnh biện pháp quản lý hành chính, Công an Hà Nội có lực lượng nghiệp vụ để sử dụng các biện pháp nghiệp vụ  kiểm soát các đối tượng. Mọi đối tượng cộm cán trên địa bàn TP đều được CATP phân công chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ quản lý theo từng cấp.

Các đối tượng nguy hiểm thì CATP có trách nhiệm quản lý, đối tượng ít nguy hiểm hơn thì giao công an các quận quản lý. Tất cả các đơn vị nghiệp vụ của CATP đều có các biện pháp nghiệp vụ được Đảng, Nhà nước trang bị. Đây là nghiệp vụ hữu hiệu để quản lý hiệu quả đối tượng và phòng ngừa dập tắt  âm mưu phạm tội ngay từ khi mới manh nha.

PV: Mạng xã hội hiện nay phát triển mạnh, nhiều đối tượng đã lợi dụng mạng này để đưa lên những thông tin kích động người dân, CA Hà Nội có biện pháp gì để quản lý các hoạt động thông tin trên mạng?.

Ông Đào Thanh Hải: Chúng tôi có phòng nghiệp vụ đấu tranh tội phạm lợi dụng công nghệ cao. Đơn vị này là mũi nhọn quản lý các thông tin trên mạng, thông qua việc kiểm soát thông tin trên mạng, Công an Thành phố phối hợp với Bộ Công an triển khai các biện pháp, giải pháp đấu tranh phòng ngừa phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng có dấu phạm tội.

Ví dụ, trong thời gian qua, có một số đối tượng lợi dụng mạng internet kích động người dân biểu tình vì môi trường, CA Hà Nội chúng tôi đã có nhiều biện pháp phát hiện các đối tượng đó và xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm đó.

PV: Là một ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong ngày bầu cử sắp tới, nếu được cử tri tín nhiệm bầu, ông sẽ có chương trình hành động cụ thể nào để đáp lại mong mỏi của cử tri vì một Thành phố bình yên?   

Ông Đào Thanh Hải: Nếu tôi được tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XIV, trước tiên, tôi sẽ giữ mối  liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân; chia sẻ khó khăn với người dân và lắng nghe, phản ánh kịp thời những ý kiến kiến nghị của người dân đến các cơ quan chức năng của Quốc hội và Thành ủy, UBNDTP, HĐNDTP để giải quyết.

Quốc hội là cơ quan lập pháp, nếu tham gia Đại biểu Quốc hội, tôi sẽ kiến nghị Quốc hội tiếp tục thông qua Luật Hành chính công, để hoạt động của các cơ quan công quyền sẽ minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn.

Đồng thời, đề nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng vì  sắp tới Việt Nam sẽ tham gia vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Nếu tham gia TPP, các hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước là rất cần thiết, đòi hỏi  phải có hành lang pháp lý.

Trong đó, việc đấu tranh chống tham nhũng là rất quan trọng, để khi vào TPP chúng ta thực sự hiệu quả các cam kết của mình. Cùng đó, tôi quan tâm đến lực lượng Công an địa phương. Cụ thể, đề nghị các cấp có liên quan phải hoàn thiện và xây dựng được Luật Công an xã.

Thực tế, Công an xã hiện nay là lực lượng bán chuyên trách,  phối hợp trực tiếp với Công an cơ sở để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự ở thôn, xã. Trong khi đó, lực lượng này kể cả chức năng nhiệm vụ lẫn cơ sở vật chất, đồng lương đang rất hạn hẹp.

Nếu Luật Công an xã được xây dựng và thông qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.

Ngoài ra, việc đại biểu Quốc hội tham gia công tác giám sát rất quan trọng. Người dân kỳ vọng nhiều vào công tác giám sát của QH. Chính vì vậy, nếu tôi trở thành đại biểu Quốc hội, tôi sẽ tập trung vào công tác giám sát.

Thứ nhất, đối với chuyên môn của tôi, tôi sẽ  giám sát công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, để người dân có cuộc sống an toàn. Ngoài ra,  tôi giám sát các vấn đề dân sinh bức xúc như vấn đề về giá cả như: Giá điện, nước, giá thuốc và các hoạt động liên quan đến môi trường và an toàn thực phẩm…

Quan trọng nhất từ công tác giám sát sẽ tìm ra và xác định được trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong công tác quản lý của mình…

- Xin trân trọng cảm ơn ông.

P.V (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Tại Phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.
Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Ngày 24/12, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm về giám định tư pháp để chuẩn bị cho công tác xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua. Đồng thời, tọa đàm được tổ chức để lắng nghe ý kiến của đại diện các bộ liên quan trong việc ban hành thông tư ở từng lĩnh vực chuyên môn, thông tư liên tịch.
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Sáng 24/12, tiếp tục Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 10 và tháng 11 năm 2025. Báo cáo cho biết, cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến.
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Ngày 19/12, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình ký Quyết định số 4794 /QĐ-BVHTTDL về việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025.
Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

100% đại biểu dự Hội nghị hiệp thương đã thống nhất phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng 25 người được Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bảo đảm tính đại diện, dân chủ và phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng

8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng

Tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, với nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có quy định mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng.
Báo chí là “lá chắn nhận thức” trong bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng

Báo chí là “lá chắn nhận thức” trong bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng

Hội thảo là diễn đàn trao đổi, nhận diện toàn diện các rủi ro, đồng thời đề xuất giải pháp đồng bộ để bảo vệ an toàn cho người dùng và hệ thống tài chính - ngân hàng.
Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh

Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Công văn số 29/HĐND-VP ngày 12/12/2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Tây Hồ về việc phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND phường sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, sáng nay (17/12), Tổ đại biểu HĐND phường Tây Hồ số 3 đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đảm bảo cho kiều bào về quê hương an cư và đầu tư

Đảm bảo cho kiều bào về quê hương an cư và đầu tư

Việt Nam đã và đang cải cách mạnh mẽ nền hành chính, kỳ vọng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để kiều bào an cư, đầu tư và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, trong đó có vấn đề về nhà ở, tài chính, ngân hàng, các thủ tục cần thiết khi trở về quê hương.
Đến năm 2030 hoàn thành cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Đến năm 2030 hoàn thành cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định 1 bộ sách giáo khoa phổ thông dùng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027; đến năm 2030 hoàn thành cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo.
Xem thêm
Phiên bản di động