Công an Hà Nội: Những đóng góp thầm lặng trong thời dịch

Trong những ngày qua, cả nước tập trung, huy động mọi nguồn lực để nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hà Nội đang là địa phương có diễn biến dịch bệnh tương đối phức tạp. Bên cạnh sự vào cuộc của ban ngành, đoàn thể, lực lượng Công an thành phố Hà Nội cũng đang thầm lặng đóng góp không nhỏ vào “cuộc chiến” với đại dịch.    
cong an ha noi nhung dong gop tham lang trong thoi dich Nỗ lực cùng Thành phố trong trận chiến chống dịch
cong an ha noi nhung dong gop tham lang trong thoi dich Xử lý thêm trường hợp tung tin thất thiệt về dịch Covid-19
cong an ha noi nhung dong gop tham lang trong thoi dich Công an Hà Nội bác bỏ thông tin "bản đồ về COVID-19"

Tiếp tục đấu tranh, triệt phá nhiều loại tội phạm hình sự

Thời gian qua, các lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội vẫn đảm bảo nhiệm vụ gìn giữ an ninh chính trị, trậy tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Các loại tội phạm hình sự liên tục bị triệt phá, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Một trong những vụ việc được Công an Hà Nội phát hiện, xử lý nghiêm liên quan đến 28 đối tượng có hành vi tụ tập, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Ngày 10/4, cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý 28 đối tượng.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 9/4, tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an Thành phố phát hiện một nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên một số tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Ngay sau đó, các lực lượng đã triển khai đội hình ngăn chặn, bắt giữ 9 đối tượng có biểu hiện tụ tập, gây rối trật tự công cộng.

Tiếp tục đấu tranh, truy xét, các đơn vị đã triệu tập, làm rõ thêm 9 đối tượng liên quan. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm, trong đó nhiều đối tượng đã khai nhận thường xuyên tụ tập, bốc đầu xe máy xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Cũng trong đêm 9/4, các lực lượng chức năng Công an Thành phố đã phát hiện, xử lý 10 đối tượng khác với các hành vi không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, không thực hiện cách ly xã hội, tụ tập đông người nơi công cộng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Trong ngày 10/4, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hà Đông phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 26, Cục quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh của Công ty TNHH Hưng Thịnh tại khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông đã phát hiện hàng nghìn sản phẩm vật tư y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 110.450 chiếc khẩu trang chống bụi 3 lớp KT5, 14.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn "Look atMe", 4.100 bộ quần áo bảo hộ, 600 chiếc kính đeo mắt bảo hộ không có nhãn mác, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

cong an ha noi nhung dong gop tham lang trong thoi dich
Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng khẩu trang không rõ nguồn gốc (Ảnh: Công an thành phố Hà Nội)

Cũng trong quá trình đấu tranh với các loại tội phạm, khoảng 22h25 ngày 8/4, tổ công tác của Đại đội 1, Tiểu đoàn số 5, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Thành phố làm nhiệm vụ tại khu vực đường Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai đã phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Lúc này người đàn ông tự giác khai nhận trong cốp xe có cất giấu ma túy. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe 1 tờ tiền mệnh giá 5 nghìn đồng bọc 4 viên nén màu cam, 1 tờ tiền mệnh giá 1 nghìn đồng bọc bên trong chất bột màu trắng. Đối tượng khai nhận số tang vật trên là ma túy mua về để sử dụng.

Danh tính của người này được làm rõ là Cung Hữu Mạnh (sinh năm 1976; trú tại Đại Kim, Hoàng Mai). Tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật…

Những nỗ lực đáng ghi nhận

Bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên đấu tranh với các loại tội phảm, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân Thủ đô, các lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội cũng đang nỗ lực hết mình để chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.

Trước những đóng góp thầm lặng không biết mệt mỏi của Công an thành phố Hà Nội, ngày 9/4, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Công an đã đến thăm, làm việc và động viên công tác phòng chống dịch Covid-19 của Công an thành phố.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo đồng chí Thứ trưởng tình hình, công tác triển khai lực lượng phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong toàn lực lượng.

Theo đó, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 02 của Bộ trưởng Bộ Công an và Chỉ thị số 05 của Chủ tịch UBND Thành phố; Công an thành phố đã khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid - 19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức 30 chốt kiểm soát, giám sát việc thực hiện cách ly toàn xã hội tại các cửa ngõ ra, vào Thủ đô, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, không chỉ trên địa bàn thành phố, mà còn cả với các tỉnh, thành khác trên cả nước.

cong an ha noi nhung dong gop tham lang trong thoi dich
Lực lượng Công an phường Thổ Quan, quận Đống Đa ra quân xử lý những hành vi vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng về cách ly xã hội (Ảnh: T.Lâm)

Bên cạnh đó, phối hợp kiểm tra, xử lý 552 trường không đeo khẩu trang ra ngoài đường; xử lý 75 trường hợp đăng tải thông tin sự thật về dịch bệnh; xử lý 170 trường hợp đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, buôn bán các sản phẩm giả liên quan đến phòng chống dịch bệnh (khởi tố hình sự 7 vụ, 9 bị can).

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Công an thành phố trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục thực hiện các phương án, kế hoạch trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, nghiên cứu, đưa ra các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, ngăn chặn, đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh. Cùng với đó cần tiếp tục duy trì tốt nhiệm vụ đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trậ tự an toàn xã hội…

Ngày 10/4, Giám đốc Công an Thành phố đã gửi thư cảm ơn người dân, các cơ quan, doanh nghiệp đã đồng hành cùng lực lượng Công an Thủ đô trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung thư nêu rõ:

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, lực lượng Công an Thủ đô đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, ngày đêm tham gia trực tiếp, trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, góp phần vào thành công trong kiềm chế dịch bệnh trên địa bàn Thủ đô, được lãnh đạo các cấp và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Công an Thủ đô đã nhận được nhiều sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, tổ chức doanh nghiệp về cả vật chất lẫn tinh thần. Bên cạnh việc thực hiện tốt hỉ thị số 16 của Thủ trướng Chính phủ và Chỉ thị số 05 của Chủ tịch UBND Thành phố về cách ly xã hội.

Nhân dân và doanh nghiệp đã chung tay, đồng lòng, dành những tình cảm, phần quà hỗ trợ kịp thời, có ý nghĩa thiết thực, góp phần quan trọng, động viên khích lệ rất lớn tới cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 nơi tuyến đầu. Lực lượng Công an Thủ đô xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp, quan tâm, hỗ trợ, sẻ chia nhiều hơn nữa trong thười gian tới.

Cả đất nước đang trong giai đoạn tập trung cao độ trong công tác phòng, chống dịch bệnh, cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Hà nội sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống, tổ chức hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động