Côn trùng bay vào miệng trẻ - Mối nguy khi xử lý không đúng cách
| Tai nạn thương tích - nỗi lo ngày hè | |
| Kèn chui vào cổ 6 tháng, đến lúc ho kêu te te mới biết | |
| Lưu ý phòng chống tai nạn do hóc dị vật cho trẻ trong ngày Tết |
![]() |
| Bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh thăm khám cho trẻ. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN) |
Thông tin trên được bác sỹ Nguyễn Thế Huy, Phó trưởng khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp chiều 8/6.
Theo bác sỹ Nguyễn Thế Huy, ngày 2/6 vừa qua, bé Nguyễn Văn Chí Thành, 8 tháng tuổi sống tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Cần Thơ lên Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng có một dị vật trong đường thở, bệnh nhi suy hô hấp nặng, đã được đặt nội khí quản.
Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Hồng Giao (mẹ bệnh nhi), buổi sáng cùng ngày hai mẹ con chị đang chơi trong nhà có một con bọ cánh cứng (người dân thường gọi là con quýt) bay vào miệng cháu bé.
“Theo phản xạ tôi lấy tay móc con bọ ra nhưng không ngờ càng móc thì con bọ càng rớt xuống sâu hơn, khi thấy con có dấu hiệu tím tái, khó thở, tôi sợ quá đưa con đi cấp cứu liền,” chị Giao cho biết.
Qua siêu âm, các bác sỹ nhận thấy con bọ có kích thước 1,5x2cm trong đường thở khiến khí quản của bệnh nhi bị phù nề, niêm mạc xấu, suy hô hấp nặng.
“Có thể lúc mới rơi vào con côn trùng còn sống nên cựa quậy, cắn, gây tổn thương đường thở. Sau khi con bọ chết đã tiết ra dịch chất giống như axit khiến niêm mạc bệnh nhi bị bỏng, phù nề, bị bở nát,” bác sỹ Nguyễn Thế Huy phân tích.
Ngay lập tức các bác sỹ khoa Tai mũi họng đã tiến hành gắp dị vật ra khỏi đường thở của bệnh nhi. Nhưng do xác con côn trùng đã bắt đầu bị mủn xốp nên các bác sỹ chỉ gắp được một nửa xác côn trùng.
Phải qua 3 ngày sau khi tình trạng bệnh nhi đã ổn định các bác sỹ mới tiến hành gắp lần hai. Sau khi lấy hết dị vật, phổi của bệnh nhi đã trở lại bình thường, hiện bệnh nhi đang được tiếp tục điều trị nội khoa bằng kháng sinh và có thể sẽ xuất viện trong vài ngày tới.
Liên quan đến xử lý sự cố côn trùng rơi vào miệng trẻ, bác sỹ Nguyễn Thế Huy cảnh báo: “Sai lầm của phụ huynh là thường lấy tay móc dị vật ra, nhưng điều này vô tình khiến cho dị vật càng rơi sâu vào phía trong và trong trường hợp này khiến cho dị vật rơi vào thanh quản khiến bé có nguy cơ ngưng thở và có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.”
Khi có bất kỳ dị vật nào rơi vào miệng trẻ phụ huynh cần ngay lập tức vỗ lưng, ấn ngực để tạo lực đẩy đẩy dị vật ra ngoài.
Khi trẻ có các dấu hiệu ho dữ dội, tím tái, ho kèm chảy nước mắt nước mũi, khó thở… phụ huynh cần nghĩ ngay đến trường hợp trẻ bị dị vật rơi vào đường thở và cần cấp cứu kịp thời./.
Theo Đinh Hằng/Vietnam+
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Tin khác
Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết
Y tế 02/12/2025 11:03
Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả
Xã hội 29/11/2025 13:29
Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà
Y tế 27/11/2025 16:25
Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A
Y tế 26/11/2025 17:23
Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết
Y tế 26/11/2025 12:52
Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh
Y tế 25/11/2025 18:10
Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm
Y tế 24/11/2025 21:59
Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại
Y tế 24/11/2025 18:51
Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh
Y tế 24/11/2025 11:40
Hà Nội ghi nhận thêm 305 ca mắc sốt xuất huyết
Y tế 24/11/2025 11:40

