Con gái Putin siêu giàu và tài năng?

Tổng thống quyền lực của Nga – ông Vladimir Putin có thể xuất hiện trên các bản tin trong và ngoài nước hàng ngày nhưng thông tin về hai ái nữ xinh đẹp của ông luôn được giữ kín như bưng.
Tổng thống Putin vẫn giữ "ngôi" quyền lực nhất thế giới
"Sức mạnh ngầm" của Tổng thống Putin

Và đến nay, chưa ai từng “phá” được bức màn cực kỳ bí ẩn được Nhà lãnh đạo nước Nga dựng lên xung quanh hai cô con gái yêu quý của mình.

Tổng thống Putin và hai cô con gái được ông bảo vệ vô cùng chặt chẽ trước sự soi mói của giới truyền thông.
Tổng thống Putin và hai cô con gái được ông bảo vệ vô cùng chặt chẽ trước sự soi mói của giới truyền thông.

Người ta tin rằng, hai người duy nhất có thể biến Tổng thống Putin đầy quyền lực và nổi tiếng cứng rắn, bản lĩnh thành một người yếu ớt, dễ bề bị khuất phục chính là hai cô con gái Maria, sinh năm 1985, và Katerina, sinh năm 1986. Vợ cũ của Tổng thống Putin từng miêu tả ông là một người cha đầy yêu thương. "Ông ấy luôn nuông chiều chúng trong khi tôi là người bắt chúng phải tuân theo kỷ luật”, bà Lyudmila tâm sự.

Hiểu rõ “nỗi khổ” của cuộc sống nổi tiếng, ông Putin ngay từ khi lên nắm quyền đã thực hiện quyết liệt việc bảo vệ chặt chẽ hai cô con gái yêu của mình.

Khi Mariya và Yekaterina còn nhỏ, báo chí còn có được một vài bức hình về họ. Tuy nhiên, kể từ khi hai ái nữ của Putin lớn lên, người ta hầu như không thấy xuất hiện hình ảnh nào của họ trên các phương tiện truyền thông Nga.

Nhiều người tin rằng, dân chúng Nga chắc chắn sẽ không nhận ra hai cô con gái của Tổng thống quyền lực Putin nếu có vô tình gặp họ trên đường.

Các thông tin xoay quanh hai kiều nữ nhà Putin đến nay vẫn chỉ là lời đồn đại. Tuy nhiên, sự bí ẩn gần như tuyệt đối của hai cô con gái của Tổng thống Putin đã tạo nên sức hút lớn và giới truyền thông tìm mọi cách để có được thông tin về họ.

Mới đây nhất, hãng tin Reuters đã có bài viết tung ra một loạt tin gây sốc về hai cô con gái của Tổng thống Putin, trong đó có tin một trong hai người họ siêu giàu và cũng rất tài năng.

Theo Reuters, nếu như Tổng thống Putin được cho là không giàu dù đã có hơn một thập kỷ làm lãnh đạo nước Nga nhưng con gái của ông – Katerina được cho là siêu giàu do có sự giúp đỡ của một vài trong số những người bạn giàu có của ông chủ điện Kremlin.

Reuters cho biết, một nhân vật cấp cao của Nga đã tiết lộ, cô con gái Katerina của Tổng thống Putin hiện tại đang sử dụng tên họ là Tikhonova. Ông Andrey Akimov – Phó Chủ tịch Ngân hàng Gazprombank của Nga, nói rằng, ông đã gặp Katerina khi cô còn nhỏ và rằng Tikhonova chính là con gái của ông Putin.

Reuters còn đưa tin, họ đã phát hiện rằng, hồi đầu năm nay, Katerina, 29 tuổi, tự miêu tả mình là “vợ” của Kirill Shamalov – con trai của ông Nikolai Shamalov – một người bạn lâu năm của Tổng thống Putin. Shamalov cha là một cổ đông của ngân hàng Rossiya – một ngân hàng bị giới chức Mỹ miêu tả là ngân hàng riêng của giới quyền lực và nhà giàu Nga.

Với tư cách là vợ chồng, Kirill và Katerina được cho là đang nắm giữ lượng cổ phiếu với trị giá lên tới khoảng 2 tỉ USD. Con số này được ước tính bởi các nhà phân tích tài chính.

Không chỉ giàu có, Katerina còn được cho là rất tài năng và đang phát triển mạnh mẽ trên con đường học vấn. Cô này đang điều hành các dự án công ở trường Đại học Quốc gia Moscow. Reuters cho biết, cô gái thứ hai này của ông Putin vừa ký được hợp đồng trị giá nhiều triệu USD từ các tổ chức nhà nước cho trường đại học và không có dấu hiệu cho thấy Katerina thu được bất kỳ khoản lời tài chính nào từ công việc trên.

Katerina giữ một vị trí cao trong trường đại học và cô là người giúp chỉ đạo thực hiện một kế hoạch trị giá 1,7 tỉ USD nhằm mở rộng khuôn viên của trường Đại học Quốc gia Moscow.

Theo website của trường Đại học Quốc gia Moscow, Katerina dưới cái tên Tikhonova là một nhà nghiên cứu tài năng. Cô đóng góp vào nhiều nghiên cứu của trường. Tikhonova cùng với một số học giả là tác giả của một chương trong cuốn sách toán được dạy trong trường và cũng là người góp phần vào ít nhất 6 đề tài khoa học khác kể từ năm 2011.

Con gái lớn của Tổng thống Putin – Maria cũng có liên quan đến trường Đại học Quốc gia Moscow. Maria tốt nghiệp chuyên ngành y khoa cơ bản của trường và đang học chuyên sâu về nội tiết.

Katerina, Maria và Kirill Shamalov, tất cả đều từ chối bình luận về những nội dung được đưa ra trong bài báo của Reuters nói trên.

Nga bác bỏ thông tin về con gái Putin

Ngay sau khi những thông tin về con gái của Putin được tung ra, Giám đốc ngân hàng Gazprombank Andrey Akimov hôm qua (11/11) đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận ông có liên quan đến việc tiết lộ thông tin cho hãng tin Reuters.

Trong bài báo của mình, Reuters đã nói rằng, ông Akimov chính là người khẳng định Katerina dưới cái tên Tikhonova là con gái của Tổng thống Putin.

Bộ phận phụ trách báo chí của Gazprombank cho hay, ông Akimov đã rất kinh ngạc và cảm thấy khó hiểu khi đọc bài báo về con gái Putin của hãng tin uy tín như Reuters, trong đó trích dẫn những lời được cho là của ông nhưng là những điều mà ông chưa từng nói ra.

"Ông Akimov chưa bao giờ nói bất kỳ điều gì như thế. Ông ấy quá đỗi kinh ngạc khi các phóng viên của một tờ báo uy tín, nổi tiếng như vậy lại có thể không chỉ bóp méo thông tin mà còn giả mạo phát biểu của ông", Gazprombank cho biết đồng thời nhấn mạnh cả Akimov lẫn các nhân viên khác của ngân hàng đều không biết thông tin gì về mối quan hệ gia đình của Tikhonova.

Phát ngôn viên báo chí của điện Kremlin – ông Dmitry Peskov cũng bác bỏ thông tin về Katerina của hãng tin Reuters.

"Tôi đã đọc lời phủ nhận của ông Akimov, trong đó ông này nói rằng ông ấy vô cùng kinh ngạc trước thông tin được Reuters đưa ra bởi ông ấy chưa từng bao giờ nói điều gì như vậy. Còn về phía con gái của ông Putin, tôi không thể cung cấp bất kỳ thông tin gì bởi tôi không có và cũng không có trách nhiệm phải có những thông tin đó. Đây không phải là nhiệm vụ công việc của tôi”, ông Peskov thẳng thắn cho biết.

vnmedia.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.

Tin khác

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

(LĐTĐ) Sau vài giờ phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel đêm qua, giới chức Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả.
Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Xem thêm
Phiên bản di động