Cơ hội quý cho những người yêu nhạc cổ điển Pháp
Song tấu piano Mây trình diễn nhạc cổ điển | |
Ngược “Dòng thời gian” với âm nhạc cổ điển | |
Đêm nhạc cổ điển của “Hoa Sen Việt Nam” |
Những gương mặt nghệ sĩ quy tụ trong chương trình hòa nhạc đặc biệt "Jean-Louis Haguenauer và những người bạn". |
Tiếp nối thành công của 2 mùa liên hoan trước, Liên hoan âm nhạc Vietnam Connection 2017 tiếp tục mang đến cho khán giả bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc. Khách mời đặc biệt của chương trình - Jean-Louis Haguenauer - là một nghệ sĩ trình diễn xuất sắc nhạc cổ điển Pháp, đặc biệt là các tác phẩm của Debussy. Hiện ông là giảng viên piano tại trường đại học danh tiếng Indiana ở Bloomington (Hoa Kỳ).
Đêm nhạc hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những giây phút thăng hoa qua sự kết hợp hoàn hảo giữa: Đàn violon (nghệ sĩ violon gốc Australia Gregory Lee, 2 nghệ sĩ gốc Việt Nam: Chương Vũ, Quốc Hữu Trần và các nghệ sĩ Việt Nam: Bùi Công Duy, Ngô Hoàng Linh, và Phan Tố Trinh), đàn viola (nghệ sĩ Đài Loan - TQ Yi-Wen Chao và nghệ sĩ Bo Li đến từ Trung Quốc), đàn cello (nghệ sĩ mang phong cách nghệ thuật lãng mạn gốc Nga Eugene Osadchy và nghệ sĩ người Mỹ Ross Gasworth).
Jean-Louis Haguenauer là một nghệ sĩ trình diễn xuất sắc nhạc cổ điển Pháp. |
Những tác phẩm kinh điển trong lịch sử âm nhạc cổ điển Pháp của 3 tác giả tiêu biểu (gồm Gabriel Fauré, Claude Debussy và Ernest Chausson) sẽ được trình tấu trong chương trình này. Trong đó, “Ngũ tấu cho đàn piano và đàn dây số 1 cung rê thứ, op.89” là tác phẩm ngũ tấu đầu tiên của Gabriel Fauré (1845-1924) - nhạc sĩ tiêu biểu cho thời kỳ âm nhạc tiền lãng mạn ở Pháp, được coi là chiếc cầu nối giữa thời kỳ lãng mạn và hiện đại - dành cho đàn piano, 2 đàn violon, viola và cello, sáng tác trong khoảng thời gian từ năm 1903 - 1906, thể hiện tính cách hoạt bát mà u sầu của nhà soạn nhạc thông qua giai điệu du dương, uyển chuyển và chậm rãi.
Tiếp đó là “Bản sonate cho đàn violon và piano cung sol thứ, L 140” của Claude Debussy (1862-1918), được sáng tác khi tác giả bị ốm nặng, là bản sonata thứ 3 và cũng là tác phẩm cuối cùng trong cuộc đời nhà soạn nhạc danh tiếng Claude Debussy. Đó là “một ví dụ về những gì người đàn ông ốm yếu có thể tạo ra trong thời chiến”.
Đêm nhạc khép lại với “Bản concerto cho đàn piano, violon và tứ tấu dây cung rê trưởng, Op.21” của nhà soạn nhạc lãng mạn Pháp Ernest Chausson (1855-1899). Đây là một kiệt tác và là một ví dụ hoàn hảo về tài năng nghệ thuật chói lọi của Chausson trong lĩnh vực âm nhạc thính phòng.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh
Tin khác
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng
Văn hóa 23/04/2024 18:17
Lặng lẽ xương rồng
Văn hóa 23/04/2024 16:56
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh
Văn hóa 23/04/2024 16:54
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ
Văn hóa 22/04/2024 17:37
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)
Văn hóa 20/04/2024 07:41
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Văn hóa 19/04/2024 22:30
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc
Văn hóa 19/04/2024 13:55
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân
Xã hội 18/04/2024 17:08
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"
Văn hóa 18/04/2024 17:02
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau
Văn hóa 18/04/2024 12:32