Tận dụng vỉa hè để kinh doanh:

Có hay không sự “nương tay” của chính quyền sở tại?

Hiện nay, tình trạng chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh, làm bãi đỗ xe ở khu vực nội thành khá phổ biến. Trong khi đó, cũng có nơi ở khu vực này lại làm khá tốt để “hè thông, đường thoáng”. Nhiều ý kiến cho rằng, phải chăng có sự “nương tay” của chính quyền sở tại?
Có hay không sự “nương tay” của chính quyền sở tại? Vỉa hè phố Đinh Lễ đang bị chiếm dụng
Có hay không sự “nương tay” của chính quyền sở tại? Kỳ 2: Văn minh đô thị nhìn từ khu dân phố

Theo khảo sát của PV LĐTĐ, đoạn vỉa hè trên đường Hồ Tùng Mậu, trước cổng Nhà hát Quân đội chỉ rộng vài mét, nhưng tồn tại một “chợ cóc” bán đủ loại rau, quả, thực phẩm. Không còn đường, người đi bộ đành phải đi xuống lòng đường. Thêm nữa, những người mua bán tại chợ cóc này lại dựng xe máy, xe đạp ngổn ngang dưới lòng đường, gây ách tắc giao thông.

Bà Nguyễn Thị Duyên (Mai Dịch, Hà Nội) chia sẻ: “Việc chợ cóc họp ở quãng đường có nhiều xe cộ đi lại, chiếm hết vỉa hè vừa mất mỹ quan đô thị, vừa dễ xảy ra tại nạn giao thông. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm dẹp bỏ, trả lại vỉa hè cho người đi bộ”.

Có hay không sự “nương tay” của chính quyền sở tại?
Vỉa hè phố Nguyễn Hữu Huân bị quán cà phê chiếm dụng bán hàng và để xe.

Tiếp đến, nhiều đoạn đường ở khu Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) đã bị người dân chiếm dụng bày bàn ghế, đặt bếp gas, bếp lò để kinh doanh ăn uống. Nhiều quán đặt biển quảng cáo, căng ô dù, phông bạt ra lề đường, tận dụng triệt để cho việc kinh doanh. Thậm chí, có những đoạn vỉa hè rộng đến chục mét, nhưng vẫn không còn chỗ cho người đi bộ. Nhân viên các quán này còn thi nhau lao xuống lòng đường để chặn đầu xe mời chào khách, trông rất phản cảm. Không chỉ có vậy, nhiều hộ kinh doanh còn chiếm dụng vỉa hè làm bãi đỗ xe, xả rác bừa bãi khiến người đi bộ không còn cách nào khác là phải đi xuống lòng đường.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, xảy ra nhiều hơn cả tại phố cổ Hà Nội. Những con phố như Hàng Ngang, Hàng Đào, Tô Tịch, Nguyễn Hữu Huân, Triệu Việt Vương… “vỉa hè” đất vàng đều được tận dụng để mở quán ăn, bán quần áo, cà-phê hoặc thành bãi gửi xe cho khách. Mặc dù, ở nhiều tuyến phố đã đặt những biếm cấm chiếm dụng vỉa hè, nhưng hoạt động buôn bán vẫn ngang nhiên diễn ra. Còn quanh Bệnh viện K, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, vỉa hè trên các tuyến đường Tràng Thi, Hai Bà Trưng đều luôn chật cứng xe máy và những gánh hàng ăn, xả rác bừa bãi xuống lòng đường.

Các tuyến đường trên đều là những tuyến giao thông quan trọng với lưu lượng người và phương tiện qua lại rất lớn. Chẳng lẽ, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương không biết?

Thực tế cho thấy, bên cạnh những địa bàn có vỉa hè bị chiếm dụng, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP, nhiều địa phương đã quyết liệt ra quân lập lại trật tự đô thị, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Trước đây, khu vực quanh Nhà văn hóa quận Bắc Từ Liêm, vỉa hè đường Đức Diễn, Võ Quý Huân là hàng chục quán ốc, quán nướng, bánh xèo…mọc lên san sát. Thậm chí, một số nhà mặt tiền còn cho phía trước vỉa hè là của mình, đã vô tư sử dụng hoặc cho người khác thuê làm nơi buôn bán. Sau một thời gian chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra và siết chặt công tác quản lý, tình trạng trên đã có những chuyến biến rất tích cực.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Đức Ngọc - Bí thư phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm) cho biết: “Để đảm bảo an toàn giao thông cũng như mỹ quan đô thị, lực lượng chức năng của phường phối hợp với lực lượng công an bố trí đi tuần tra vào giờ cao điểm, cương quyết không cho buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Đối với các trường hợp cố ý vi phạm, chúng tôi đã phối hợp với công an phường tịch thu hàng hóa và xử phạt. Sau một thời siết chặt công tác quản lý, ý thức của người dân đã được nâng cao, tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã được cải thiện rõ rệt”.

Điều đó cho thấy, vấn nạn chiếm dụng vỉa hè không phải không xóa được, còn tồn tại là phải chăng có sự “nương tay” của chính quyền sở tại?

Phương Bùi

Nên xem

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động