Chung kết Hội thi "Nhà nông đua tài" tối 1.10: Thắm đượm tình quê

Tối ngày 1.10, vòng chung kết hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV, năm 2017 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) tổ chức đã khai mạc diễn ra sôi nổi, hấp dẫn tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội.
chung ket hoi thi nha nong dua tai toi 110 tham duom tinh que Cùng nhà nông vun trồng thịnh vượng
chung ket hoi thi nha nong dua tai toi 110 tham duom tinh que “Người hùng” của nhà nông

Tham dự đêm chung kết có ông Lại Xuân Môn- Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN; bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; bà Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Ban Dân vận Trung ương; ông Lê Quốc Phong - Ủy viên BCH Trung ương Hội NDVN, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền và đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành T.Ư và Hà Nội.

Hội thi còn có sự góp mặt đông đảo các cổ động viên là hội viên, nông dân thủ đô Hà Nội và các địa phương...

Sân chơi bổ ích của nông dân

Phát biểu khai mạc hội thi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn khẳng định, hội thi “Nhà nông đua tài” được T.Ư Hội NDVN chỉ đạo và tổ chức định kỳ 5 năm 1 lần, bắt đầu từ năm 2002 đến nay.

Hội thi không chỉ là “sân chơi” nâng cao kiến thức, kỹ năng rèn luyện thể lực, trí lực của nông dân Việt Nam mà còn có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Hội thi “Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV” với chủ đề “Nông dân Việt Nam: Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển”.

chung ket hoi thi nha nong dua tai toi 110 tham duom tinh que
Màn biểu diễn của đội Hải Phòng trong đêm thi chung kết. Ảnh: Đàm Duy

Bà Nguyễn Hồng Lý - Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN, Trưởng Ban tổ chức hội thi cho biết: Điểm mới của hội thi "Nhà nông đua tài" toàn quốc lần thứ IV, năm 2017 là thành phần dự thi. Nếu như những lần trước, đội thi gồm cả cán bộ lãnh đạo Hội ND các cấp thì năm nay chỉ giới hạn ở cán bộ cấp chi, tổ hội và hội viên, nông dân, trong đó quy định tỷ lệ nữ ít nhất đạt 40%.

Hội thi năm nay chú trọng vào mảng kiến thức đa dạng từ kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. “Người nông dân trong bối cảnh hiện nay cần có đủ cả sức khỏe, trí tuệ, kỹ năng tổ chức các hoạt động trong đời sống xã hội ở nông thôn” – bà Nguyễn Hồng Lý cho biết.

Cân sức, cân tài

"Người nông dân trong bối cảnh hiện nay cần có đủ cả sức khỏe, trí tuệ, kỹ năng tổ chức các hoạt động trong đời sống xã hội ở nông thôn”.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý

Tại vòng chung kết hội thi, thành viên của 4 đội đã tham gia 4 phần thi, gồm: “Lời chào nông dân”; “Cùng giải đáp”; “Ai giỏi hơn ai?”; “Ý tưởng nhà nông”. Đều đứng đầu bảng tại vòng bán kết, bước vào vòng chung kết, 4 đội thi đều ngang tài ngang sức, tranh tài gay cấn và bám sát nhau từng điểm ở mỗi phần thi.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi nhưng phần thi “Lời chào nông dân” được các đội thi thể hiện dưới hình thức sân khấu hóa giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc, công tác hội và phong trào nông dân ở địa phương hết sức ấn tượng.

Một trong những điểm mới được các thành viên Ban giám khảo đánh giá cao tại hội thi năm nay chính là phần thi “Ý tưởng nhà nông”. Tuy đây là phần thi mới và khó, song với sự thông minh, sáng tạo của các đội tuyển, nhiều ý tưởng, giải pháp khoa học kỹ thuật đã được sân khấu hóa một cách rất sống động. Với phần thi “Ý tưởng nhà nông” của đội tuyển Tiền Giang, các thí sinh đã rất sáng tạo khi hóa thân vào những chú chim cút và quả trứng cút kể về mô hình nuôi chim cút xuất khẩu của nông dân Nguyễn Hồ.

Đội Hải Phòng đem tới hội thi ý tưởng thành lập các các câu lạc bộ “Vì biển xanh” để bảo vệ môi trường biển. Hiện các câu lạc bộ này đang được Hội ND triển khai thực hiện tại 6 quận, huyện có biển ở 27 xã, phường. Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ này nhằm tuyên truyền, vận động nông dân, ngư dân việc sử dụng các hình thức khai thác thủy sản phù hợp, hợp pháp…

Còn đội Hà Tĩnh lại thông qua những điệu hò, câu ví ân tình, ngọt ngào, thắm đượm tình quê, đã khéo léo kể về ý tưởng thụ phấn cho bưởi đặc sản Phúc Trạch. Từ đó, giúp quả bưởi Phúc Trạch nâng cao cả về năng suất và chất lượng, người nông dân Hà Tĩnh có thêm thu nhập.

Đề cao tinh thần giao lưu, học hỏi

Bà Đỗ Hồng Hạ - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Tuyên Quang cho biết, hội thi "Nhà nông đua tài" được nhiều địa phương trong tỉnh tổ chức từ cấp xã, cấp huyện. Tại những hội thi tổ chức tại cấp xã không khí rất vui, bà con kéo đến xem và cổ vũ rất đông, coi là “món đặc sản” của Hội ND.

Đội thi Tuyên Quang vào vòng chung kết với tâm thế thoải mái, không đề ra mục tiêu phải “giật giải” tạo áp lực cho thí sinh mà thay vào đó là không khí động viên, khuyến khích các thí sinh nỗ lực hết mình với tinh thần giao lưu, học hỏi…

Hà Tĩnh vừa trải qua cơn bão số 10 gây nhiều thiệt hại lớn cho người dân. Thế nhưng, sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, vườn tược, các thành viên trong đội nỗ lực tranh thủ tập luyện, thi đấu với tinh thần đồng đội, phối hợp nhịp nhàng, mọi người tập trung cao độ. “Đến với hội thi này, bên cạnh sự nỗ lực, quyết tâm, chúng tôi coi đây là cơ hội tốt để trao đổi kinh nghiệm trong lao động sản xuất và đời sống cũng như kinh nghiệm hoạt động Hội ND…” - anh Nguyễn Tiến Cường, thành viên đội Hà Tĩnh bày tỏ.

Được biết, đây là lần thứ 2 liên tiếp đội Hà Tĩnh tham gia tranh tài vòng chung kết hội thi “Nhà nông đua tài”. “Một trùng hợp khá thú vị là, cả 2 lần tổ chức hội thi nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ III (năm 2012) và lần thứ IV (năm 2017), đội tuyển Hà Tĩnh tuy chỉ đều đạt giải Nhì vòng khu vực nhưng lại bứt phá ngoạn mục ở vòng bán kết và chung kết” - ông Dương Trí Thức – Trưởng ban Tuyên giáo Hội ND Hà Tĩnh thổ lộ.

Là thí sinh lớn tuổi nhất hội thi, ông Ngô Quang Tuyến (65 tuổi) đến từ đội Hải Phòng tâm sự, dù tuổi cao nhưng ông vẫn tham gia thi để giao lưu, học hỏi và tạo động lực cho nông dân trẻ. “Qua các vòng thi, tôi đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức về làm nông nghiệp, hiểu biết về văn hóa, đời sống. Hội thi "Nhà nông đua tài" thực sự là sân chơi bổ ích” – ông Tuyền nhấn mạnh.

Theo Thu Hà/ danviet.vn

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, đổi mới sáng tạo được xác định là "chìa khóa vàng" để mở ra những tiềm năng còn bỏ ngỏ. Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành thiết chế điều phối chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo bền vững, góp phần đưa công nghiệp văn hóa Thủ đô lên một tầm cao mới.
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức bế mạc Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, khép lại hai ngày tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính.
“Âm nhạc cuối tuần” lan tỏa năng lượng đầu xuân bên hồ Gươm

“Âm nhạc cuối tuần” lan tỏa năng lượng đầu xuân bên hồ Gươm

Chiều ngày 22/2, trong tiết trời mưa phùn của những ngày đầu xuân, Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ tiếp tục trở thành điểm hẹn quen thuộc của người yêu nhạc khi chương trình “Âm nhạc cuối tuần” được diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân thưởng thức.
Sắc xuân Thăng Long trong những câu vọng cổ

Sắc xuân Thăng Long trong những câu vọng cổ

Tối ngày 22/2, khi sắc xuân còn vương trên khắp phố phường Hà Nội, chương trình “Âm nhạc cộng đồng” tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ đã mang đến cho công chúng một đêm nghệ thuật đậm chất truyền thống.
Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 với 2 phiên bản trải nghiệm ngày và đêm trong cùng một không gian đã chính thức khép lại vào tối 22/2/2026, chào đón hơn 1,8 triệu lượt khách đến tham quan thưởng lãm.
Mừng thọ đầu Xuân: Lan tỏa nét đẹp hiếu kính trong đời sống hiện đại

Mừng thọ đầu Xuân: Lan tỏa nét đẹp hiếu kính trong đời sống hiện đại

Mỗi dịp đầu xuân năm mới, cùng với các hoạt động văn hóa - lễ hội, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi. Không chỉ là nghi lễ chúc thêm một tuổi mới cho người cao tuổi, mừng thọ còn là phong tục truyền thống giàu ý nghĩa, thể hiện đạo hiếu và sự gắn kết bền chặt của gia đình Việt trong nhịp sống hiện đại.
Xuân Đỉnh tưng bừng khai hội Đền Sóc

Xuân Đỉnh tưng bừng khai hội Đền Sóc

Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), phường Xuân Đỉnh long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống Đền Sóc trong không khí trang nghiêm, thành kính và rộn ràng sắc xuân.
Khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, xã Đông Anh đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026.
Xã Yên Bài tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ

Xã Yên Bài tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ

Ngày 21/2, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân mới, xã Yên Bài long trọng tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo Nhân dân và các lực lượng tham gia, tạo nên một bức tranh mùa xuân tươi vui, đậm đà bản sắc truyền thống.
Xem thêm
Phiên bản di động