Chưa thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội

(LĐTĐ) Trước thực tế số ca nhiễm Covid-19 mới ít đi, một bộ phận người dân Thủ đô có tâm lý chủ quan, không thực hiện nghiêm “lệnh” cách ly xã hội của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch của UBND thành phố. Điều này thực sự rất nguy hiểm và gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình kiểm soát dịch bệnh.
chua thuc hien nghiem viec gian cach xa hoi 30 chốt kiểm soát chống dịch Covid-19 ở cửa ngõ Thủ đô: Phát huy hiệu quả xung kích nơi tuyến đầu
chua thuc hien nghiem viec gian cach xa hoi Tăng cường xử lý tội phạm liên quan tới phòng, chống dịch Covid-19
chua thuc hien nghiem viec gian cach xa hoi Chung tay ngăn chặn nguồn lây nhiễm Covid-19 tại cộng đồng
chua thuc hien nghiem viec gian cach xa hoi
Dù đang thực hiện cách ly xã hội, song người dân vẫn ra đường khá đông (ảnh: P.H)

Sau khi có Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, hầu hết mọi người đều tuân thủ và thực hiện nghiêm. Tuy nhiên, tình trạng chủ quan, lơi là vẫn còn xảy ra ở một vài nơi như chợ dân sinh, chợ truyền thống. Trong khi chợ dân sinh là nơi tập trung đông người, rất dễ dẫn đến nguy cơ lây lan dịch. Để phòng chống dịch bệnh, nhiều tiểu thương cũng như khách hàng đã có ý thức trang bị đồ bảo hộ, khẩu trang kháng khuẩn. Thế nhưng, vẫn còn không ít người dân chủ quan trong việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tại một số chợ như: chợ Ngọc Hà, chợ Hòe Nhai (quận Ba Đình), chợ Nam Đồng (quận Đống Đa),… vẫn có nhiều người ra vào mua bán. Mặc dù, lực lượng chức năng và các phương tiện truyền thông đã khuyến cáo người dân nên ở nhà, nghiêm túc thực hiện cách ly xã hội để phòng dịch Covid-19, nhưng vẫn còn một số người dân đi chợ chủ quan nên lực lượng chức năng túc trực ở đây phải nhắc nhở thường xuyên. Tại các quầy bán thực phẩm, hoa quả, rau, người dân chen nhau mua bán như ngày thường. Qua quan sát, vẫn còn tình trạng người ra chợ không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng quy cách và không bảo đảm giữ khoảng cách an toàn 2 mét...

Nói về nguyên nhân ra đường vào buổi sáng, bà Nguyễn Thị Lan (trú ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình) cho biết, do gia đình có giỗ nên bà phải đi chợ mua đồ cúng. “Mặc dù biết quy định cách ly xã hội nhưng chỉ đi mua thực phẩm và những đồ cần thiết nên tôi nghĩ cũng không vi phạm quy định”, bà Lan nói. Chị Mai Khanh, một người dân thường đi chợ Ngọc Hà cho biết, dù rất sợ lây nhiễm dịch bệnh, nhưng vẫn đi chợ truyền thống mỗi ngày, bởi ở đây, chị luôn chọn được những thực phẩm tươi sống.

Vì chủ quan, cứ nghĩ dịch bệnh không ảnh hưởng đến mình, nhiều người dân còn tìm cách đối phó với lực lượng chức năng. Tại phường Khâm Thiên, lực lượng chức năng phải chốt trực tại hai đầu ngõ 1 phố Khâm Thiên và ngõ 222 phố Lê Duẩn để giải tỏa chợ “cóc”. Khi có mặt lực lượng chức năng, người bán hàng tản vào các ngách lân cận để trốn nhưng đến khoảng 10h, một số người quay lại ngõ “lập chợ” khi công an, bảo vệ dân phố rút đi.

Không chỉ các chợ dân sinh, tại một số tuyến đường như: Trần Phú, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Thái Hà, chùa Bộc, Huỳnh Thúc Kháng, Bà Triệu, Hai Bà Trưng,… có những thời điểm khá đông người đi lại. Tại một số hồ như: Hoàng Cầu, Nam Đồng, Thiền Quang,... vẫn có người tập thể dục, câu cá, bất chấp lệnh cách ly xã hội đang được thực thi.

Một người đàn ông câu cá ở hồ Đầm Tròn trong làng Ngọc Hà cho biết: “Anh em chúng tôi đều là hàng xóm láng giềng, ngày nào chả gặp nhau, có đi đến đâu ra khỏi nhà, mà chỗ chúng tôi chưa có ai bị nhiễm dịch bệnh nên cũng không phải lo lắm”.

Anh Lê Văn Thắng làm nhân viên cho một cửa hàng giày cho biết, anh biết tất cả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, của thành phố Hà Nội về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như việc đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, không ra ngoài khi không có việc thực sự cần thiết,... nhưng vì miếng cơm manh áo, anh vẫn cố gắng đi làm, công việc của anh là giao hàng tận nhà cho khách.

Có thể thấy, một bộ phận người dân vẫn còn rất chủ quan, lơi là với dịch Covid -19, mặc dù họ biết các khuyến cáo của cơ quan chức năng nhưng vẫn không thực hiện. Thiết nghĩ, trong khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, công cuộc chống dịch Covid-19 không chỉ cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của tất cả các cấp, các ngành, mà còn rất cần sự chung sức, đồng lòng của mỗi người dân.

H. Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động