Chủ trọ giảm giá thuê phòng: Lan tỏa thông điệp “ở nhà là yêu nước”

(LĐTĐ) Những ngày qua, dịch Covid-19 đã có những tác động mạnh tới việc làm và thu nhập của nhiều người. Để san sẻ khó khăn và góp phần lan tỏa thông điệp “ở nhà là yêu nước”, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn Hà Nội đã quyết định miễn, giảm tiền phòng trọ cho sinh viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch.    
chu tro gia m gia thue pho ng lan to a thong die p o nha la yeu nuo c Phun khử khuẩn toàn phường Văn Chương để phòng, chống dịch Covid-19
chu tro gia m gia thue pho ng lan to a thong die p o nha la yeu nuo c Hướng đến phát triển toàn diện học sinh
chu tro gia m gia thue pho ng lan to a thong die p o nha la yeu nuo c Kịp thời thành lập Tổ cấp cứu đáp ứng nhanh ngoại viện tại phường Trung Tự và Khương Trung

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, khoảng 2 tháng nay, chị Bùi Thị Hồng Xuân (quận Bắc Từ Liêm) đã phải nghỉ việc. Thực hiện khuyến cáo không đi lại nhiều nơi, đồng thời bảo vệ sức khỏe của gia đình, chị Xuân quyết định không về quê mà ở lại Hà Nội làm việc online trong căn phòng thuê trọ.

Từng là giáo viên dạy tiếng Nhật, nay không được đứng lớp đồng nghĩa với việc thu nhập giảm nghiêm trọng, chị Xuân gặp không ít khó khăn về mặt kinh tế. Mọi chi tiêu đều có thể “thắt lưng buộc bụng”, thế nhưng chỉ có tiền thuê phòng là không thể “co kéo” được.

“Tôi thuê một căn nhà trên đường Hồ Tùng Mậu dành cho 6, 7 người chủ yếu là sinh viên ở, thế nhưng các em đã về quê khoảng 2 tháng nay rồi. Tôi đã ở đây được 1 năm với mức thuê là 9 triệu 500 ngàn đồng/1 tháng và đóng 3 tháng 1 lần. Như vậy mỗi đợt đóng tiền nhà sẽ rơi vào khoảng gần 30 triệu. Tháng 4 tới là đến quý đóng tiếp theo, trong tình hình này chúng tôi thật sự khó khăn”, chị Xuân cho biết.

chu tro gia m gia thue pho ng lan to a thong die p o nha la yeu nuo c
Tin nhắn giảm giá tiền nhà của chủ trọ khiến chị Bùi Thị Hồng Xuân cảm thấy ấm lòng.

Với mong muốn được san sẻ, chị Xuân đã liên hệ với chủ nhà xin được hỗ trợ. Sau khi chia sẻ sự khó khăn trong đợt dịch cao điểm, chủ nhà của chị Xuân đã đồng ý giảm giá tiền phòng trong tháng 4 và tháng 5.

“Cô chủ nhà giảm cho chúng tôi khoảng 4-5 triệu. Nhìn tổng thể không được nhiều nhưng như thế chúng tôi đã cảm thấy biết ơn lắm rồi. Mọi người cũng yên tâm ở nhà làm việc hơn”, chị Xuân tâm sự.

Cũng như chị Xuân phải cầm cự ở nhà làm việc trong mấy tháng qua, anh Nguyễn Thanh Quý (Cầu Giấy) đã từng nghĩ đến phương án chuyển chỗ trọ ở chung với nhiều người để giảm bớt gánh nặng kinh phí. Trong lúc loay hoay tính toán, anh Quý cùng hơn 20 người trong dãy nhà trọ bỗng được chủ nhà thông báo giảm 50% tiền phòng.

Đặc biệt sau khi có Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ, yêu cầu cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4 trên toàn quốc, anh Quý càng bất ngờ hơn nữa khi chủ nhà thông báo sẽ giảm toàn bộ tiền phòng trong tháng 4 tới đây. Mọi người sẽ chỉ phải trả tiền điện, tiền nước và tiền mạng Internet, hết bao nhiêu thanh toán bấy nhiêu.

Cô Nguyễn Thị Thanh (chủ dãy trọ) cho biết, mới đây cô đã tự động miễn phí tiền phòng cho các phòng sau khi giảm giá trong 2 tháng. Trung bình mỗi phòng ở mức 2 triệu/tháng, từ khi có dịch cô Thanh đã “thất thu” hàng chục triệu đồng.

chu tro gia m gia thue pho ng lan to a thong die p o nha la yeu nuo c
Nhiều phòng được chủ nhà hỗ trợ khó khăn trong mùa dịch.

Theo người chủ dãy trọ này, việc làm của cô chỉ xuất phát từ suy nghĩ đơn giản, trong thời gian dịch Covid-19, nhiều người không có việc làm, thu nhập giảm sút nên nếu được giảm tiền trọ hay miễn tiền trọ, cuộc sống của họ sẽ đỡ chật vật hơn rất nhiều.

“Ngoài ra khi có những khuyến cáo mọi người hạn chế đi lại, ở trong nhà cũng là để chung tay giúp sức Chính phủ dập dịch Covid-19 thì tôi nghĩ miễn tiền thuê trọ các cháu sẽ yên tâm hơn. Các cháu còn rất trẻ cũng như con cháu trong nhà, mình giúp được gì thì giúp. Khi nào hết dịch, mọi thứ trở về như cũ thì chúng ta lại tính tiếp”, cô Thanh chia sẻ.

Có thể thấy trước những khó khăn của sinh viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covi-19, việc miễn hay giảm tiền phòng cho thuê của các chủ nhà trọ khiến người đi thuê cảm thấy vô cùng ấm lòng và trân trọng.

Đây không không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn cả tinh thần. Cổ vũ tất cả mọi người thực hiện nghiệm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và thành phố Hà Nội và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp “ở nhà là yêu nước”.

Hi vọng rằng, những hành động nhân văn, ý nghĩa này của một số chủ nhà trọ tốt bụng trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục nhân rộng để người thuê nhà giảm bớt một phần áp lực về kinh tế trong giai đoạn khó khăn này, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

P.N

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động