Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến: Vì mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Trong hai ngày (28 và 29/9), tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ diễn ra Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2017. Đây là dịp để công nhân lao động (CNLĐ) trong toàn Thành phố rèn luyện và khẳng định tay nghề trong quá trình vươn lên làm chủ kỹ thuật tiên tiến, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và toàn xã hội. 
chu tich ldld thanh pho nguyen thi tuyen vi muc tieu nang cao chat luong nguon nhan luc Quận Đống Đa chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
chu tich ldld thanh pho nguyen thi tuyen vi muc tieu nang cao chat luong nguon nhan luc Cơ hội để CNLĐ rèn luyện tay nghề
chu tich ldld thanh pho nguyen thi tuyen vi muc tieu nang cao chat luong nguon nhan luc Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TP giai đoạn 2016-2020

Trước thềm hội thi, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Trưởng ban Tổ chức hội thi đã dành cho PV Lao động Thủ đô cuộc trò chuyện về một số vấn đề xoay quanh việc tổ chức hội thi…

chu tich ldld thanh pho nguyen thi tuyen vi muc tieu nang cao chat luong nguon nhan luc
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến trò chuyện, động viên tinh thần thí sinh tham gia Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí do CĐ các KCN&CX Hà Nội tổ chức

Thưa Chủ tịch, Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2017 được tổ chức có mục đích và ý nghĩa như thế nào?

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến: Với nhận thức thi đua là động lực cho sự phát triển, những năm qua, các cấp công đoàn (CĐ) Thủ đô luôn coi trọng và kiên trì phát động các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước trong CNVCLĐ với mục tiêu: “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, cải thiện đời sống người lao động”, gắn với các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; phong trào thi đua phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô".

Cái được lớn nhất tại cuộc thi theo tôi đối với mỗi thí sinh chính là cơ hội được giao lưu, học hỏi, được rèn luyện và khẳng định tay nghề, trình độ của mình trong quá trình vươn lên làm chủ khoa học, kỹ thuật tiên tiến.

Đó là hành trang để họ vững bước trong sự nghiệp của mình, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp và toàn xã hội. Còn đối với các cấp CĐ của Thủ đô, thành công của Hội thi chính là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhất của Tổ chức CĐ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô cũng như chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI.

Trong đó, phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi trong CNLĐ Thủ đô” do LĐLĐ Thành phố phát động đã trở thành một trong những phong trào thi đua tiêu biểu nhất trong các phong trào thi đua của CNVCLĐ Thủ đô. Với điểm nhấn là chuyển trọng tâm thi đua khen thưởng về cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi trong CNLĐ Thủ đô” đã thực sự có tác dụng khích lệ, động viên CNLĐ Thủ đô hăng hái rèn luyện tay nghề, vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến.

Việc tổ chức Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2017 cũng không nằm ngoài mục đích đó. Hội thi nhằm thúc đẩy phong trào luyện tay nghề thi thợ giỏi trong CNVCLĐ toàn Thành phố; qua đó góp phần tăng năng suất, thu nhập cho người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng kịp thời với các yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Đặc biệt, hội thi được triển khai tổ chức từ cấp cơ sở đến Thành phố, trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả sẽ tạo không khí thi đua sôi nổi trong CNVCLĐ chào mừng Đại hội CĐ các cấp, tiến tới Đại hội CĐ Thành phố lần thứ XVI.

Tham gia Hội thi, các thí sinh sẽ trải qua những phần thi nào, thưa Chủ tịch?

Tại Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2017, các thí sinh là những CNLĐ đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tranh tài ở 09 nghề bao gồm: Tiện vạn năng; Phay vạn năng; Tiện CNC; Phay CNC; Hàn điện; Hàn CO2; May; Điện công nghiệp; Vẽ và thiết kế trên máy tính. Các thí sinh sẽ trải qua 2 phần: thi lý thuyết và thi thực hành.

Đối với phần thi lý thuyết, trong thời gian 60 phút, các thí sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm thể hiện hiểu biết những kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên môn về nghề tổ chức thi. Ở phần thi thực hành, trong thời gian thi 90 phút, các thí sinh sẽ thực hành tiện trụ, ren, côn… trên máy tiện vạn năng; phay song song vuông góc và phay mặt bậc trên máy phay vạn năng; Lập trình và vận hành trên máy phay CNC; Lập trình và vận hành trên máy tiện CNC; Hàn các chi tiết kỹ thuật trên máy hàn điện; Hàn các chi tiết kỹ thuật trên máy hàn CO2; May áo sơ mi; Lắp ráp thiết bị trong tủ điện điều khiển (nghề Điện công nghiệp); Vẽ và thiết kế trên máy tính cụm chi tiết cơ khí. Riêng với nghề Tiện CNC, Phay CNC, ngoài thi thực hành trên máy sẽ có thêm phần thi thực hành trên giấy.

Để giúp các thí sinh có điều kiện nghiên cứu, tập luyện, nâng cao chất lượng bài thi, từ trước khi diễn ra hội thi 30 ngày, Ban tổ chức đã gửi định hướng đề thi thực hành tới các thí sinh và bố trí thời gian thí sinh làm quen với máy trước khi dự thi.

Với mục đích, ý nghĩa hết sức thiết thực và kế hoạch tổ chức hội thi chi tiết, chu đáo như vậy, hội thi đã được đón nhận và triển khai như thế nào trong các cấp CĐ Thủ đô, thưa Chủ tịch?

Ngay từ khi LĐLĐ Thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai đến các cấp CĐ vào tháng 3/2017, hội thi đã được các cấp CĐ và CNLĐ Thủ đô hào hứng đón nhận, tích cực hưởng ứng. Cụ thể, các CĐ cấp trên cơ sở đã căn cứ vào Kế hoạch của LĐLĐ Thành phố, chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp xây dựng và triển khai kế hoạch hội thi theo phân cấp quản lý.

Một số đơn vị đã tổ chức tốt hội thi ở cấp mình như Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, LĐLĐ quận BắcTừ Liêm… thu hút hàng trăm CNLĐ tham gia. Do một số yếu tố đặc thù về ngành nghề nên không phải quận, huyện, ngành nào cũng tổ chức được hội thi ở cấp mình nhưng hầu hết các CĐ cấp trên cơ sở đều có những hình thức lựa chọn công nhân tham gia hội thi của thành phố.

Kết quả, Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2017 có sự tham gia của 174 thí sinh xuất sắc đến từ 68 doanh nghiệp thuộc 20 CĐ cấp trên cơ sở tham gia. Trong đó Phay vạn năng có 12 thí sinh, Tiện vạn năng 16 thí sinh, Tiện CNC có 12 thí sinh, Phay CNC có 19 thí sinh, Hàn điện có 32 thí sinh, Hàn CO2 có 26 thí sinh, May 18 thí sinh, Điện công nghiệp 18 thí sinh, Vẽ và thiết kế trên máy tính có 21 thí sinh.

Có thể nói, đến thời điểm này, công tác tổ chức hội thi đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng các điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham gia dự thi cũng như cho sự thành công của hội thi. Ban giám khảo hội thi sẽ gồm 37 đồng chí là các giảng viên có kinh nghiệm của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Ban Tổ chức Hội thi, Ban ra Đề thi, Ban giám khảo đã thực hiện tốt các công việc theo phân công trách nhiệm như xây dựng đề thi, thang bảng điểm làm cơ sở cho việc phân loại, chuẩn bị chu đáo đề cương ôn tập cho các thí sinh, nguyên vật liệu, dụng cụ, máy móc, thiết bị… đúng với yêu cầu tiến độ và Quy chế hội thi đề ra.

Đối với mỗi cuộc thi, giải thưởng cũng là một trong số những yếu tố thu hút thí sinh tham gia. Xin Chủ tịch cho biết cụ thể về cơ cấu giải thưởng của Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội lần này?

Theo quy chế hội thi, cơ cấu giải thưởng sẽ gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và một số giải khuyến khích dành cho mỗi nghề thi. Trong đó, giải nhất trị giá tiền thưởng 7.000.000 đồng; giải nhì trị giá tiền thưởng 5.000.000 đồng; giải Ba trị giá tiền thưởng 3.000.000 đồng; các giải khuyến khích trị giá tiền thưởng mỗi giải 1.500.000 đồng.

Ngoài tiền thưởng, các cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba được LĐLĐ thành phố Hà Nội và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tặng Bằng khen, tất cả thí sinh tham gia được cấp Giấy chứng nhận tham gia hội thi. Cùng với đó, Ban Tổ chức cũng sẽ trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và một số giải khuyến khích cho các tập thể.

Mức tiền thường cho các tập thể là: giải nhất: 7.000.000 đồng; giải nhì: 5.000.000 đồng; giải ba: 3.000.000 đồng; Giải khuyến khích: mỗi giải 2.000.000 đồng. Ngoài tiền thưởng, các tập thể đạt giải nhất, nhì, ba còn được LĐLĐ thành phố tặng Bằng khen.

Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch!

Phạm Diệp (Thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động