Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), chiều 26/7, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dẫn đầu đoàn cán bộ LĐLĐ Thành phố đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
chu tich ldld thanh pho nguyen thi tuyen tham tang qua trung tam dieu duong thuong binh thuan thanh Gần 198 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”
chu tich ldld thanh pho nguyen thi tuyen tham tang qua trung tam dieu duong thuong binh thuan thanh Hà Nội đứng đầu về chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”
chu tich ldld thanh pho nguyen thi tuyen tham tang qua trung tam dieu duong thuong binh thuan thanh Thủ tướng: Công tác đền ơn đáp nghĩa là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân
chu tich ldld thanh pho nguyen thi tuyen tham tang qua trung tam dieu duong thuong binh thuan thanh Nhiều hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” trong các cấp công đoàn

Báo cáo với Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến, ông Nguyễn Khắc Dư, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành cho biết, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (trực thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) được thành lập vào ngày 3-4-1965, là đơn vị nuôi dưỡng, điều trị thương binh nặng, với số lượng thương binh đông và thương tật nặng nhất.

chu tich ldld thanh pho nguyen thi tuyen tham tang qua trung tam dieu duong thuong binh thuan thanh
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến phát biểu với các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành

Sau hơn 50 năm, đơn vị đã tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho 1.000 thương, bệnh binh nặng bị thương ở các chiến trường, quê ở khắp các tỉnh trong toàn quốc về an dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng lao động. Hiện nay, Trung tâm đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 96 thương, bệnh binh quê ở 23 tỉnh thành phố từ thừa thiên Huế trở ra. Hầu hết các thương binh được điều dưỡng là thương binh nặng hạng 1/4 tỉ lệ thương tật từ 81-100%, trong đó 90% là bị thương vào cột sống, liệt nửa người, phải di chuyển bằng xe lăn, xe lắc, 10% bị thương tổng hợp như cụt tay, chân, hỏng mắt.

Trong số các thương, bệnh binh đang điều trị phục hồi tại đây có 2 thương binh nặng thời kỳ kháng chiến chống Pháp; 64 đối tượng thời kỳ chống Mỹ và 30 đối tượng bị thương trong các cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Tại đây, các thương binh được đội ngũ y bác sỹ điều trị vết thương, phục hồi sức khỏe. Đến nay, nhiều thương binh đã được trở về đoàn tụ với gia đình. Cũng theo ông Nguyễn Khắc Dư, các thương, bệnh binh ngoài các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của các cấp chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

chu tich ldld thanh pho nguyen thi tuyen tham tang qua trung tam dieu duong thuong binh thuan thanh
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến tặng quà đại diện Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành

Phát biểu với các thương, bệnh binh tại Trung tâm, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến xúc động chia sẻ với nhưng mất mát, đau thương mà thương, bệnh binh đã trải qua trong quá khứ cũng như những đau đớn của vết thương khi trái nắng trở trời trong hiện tại đồng thời bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp to lớn của các thương, bệnh binh trong sự nghiệp cách mạng cao cả của dân tộc.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, chính quyền và nhân dân Thành phố Hà Nội cũng như cả nước luôn tri ân, biết ơn những người có công với cách mạng, nhất là trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ năm nay,thành phố Hà Nội đã có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công rất thiết thực.

Điển hình, từ tháng 9/2016, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố Hà Nội đã giao các cơ quan chức năng của thành phố rà soát toàn bộ nhà ở cho người có công, lập hồ sơ, và đã thống kê được 8000 ngôi nhà của người có công xuống cấp cần sửa chữa. Đến nay toàn bộ các ngôi nhà của người có công xuống cấp đều đã được Thành phố hỗ trợ ngân sách để sửa chữa hoặc xây mới, thực hiện mục tiêu đưa mức sống người có công bằng hoặc cao hơn mức sống người bình thường.

Cùng đó, Thành phố Hà Nội cũng tổ chức nhiều đoàn cán bộ đến các địa phương, cơ sở thăm, tặng quà người có công. Trong đó, các đồng chí thường trực thành ủy, lãnh đạo thành phố đến tận nơi thăm, tặng quà một số thương binh nặng.

chu tich ldld thanh pho nguyen thi tuyen tham tang qua trung tam dieu duong thuong binh thuan thanh
Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến trao quà tận tay từng thương binh

Riêng tổ chức công đoàn Thủ đô cũng có nhiều hoạt động thiết thực tri ân người có công như LĐLĐ Thành phố đã giao nhiệm vụ cho LĐLĐ các quận huyện ngành chăm lo tới người có công tại địa phương, cấp thành phố; tổ chức nhiều hoạt động thăm tặng quà cho cán bộ CNVCLĐ là thương binh, con em gia đình chính sách v.v… Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố cũng trực tiếp đi thăm, tặng quà 6 gia đình chính sách, hỗ trợ xây dựng một nhà tình nghĩa cho người có công tỉnh Quảng Trị.

Tiếp đó, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đã trực tiếp đến một số phòng thăm hỏi, trò chuyện với các thương binh, bệnh binh. Bày tỏ niềm vui mừng khi thấy các thương, bệnh binh tuy mang trên mình những vết thương đau đớn nhưng vẫn toát lên khí phách “bộ đội Cụ Hồ”, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, điều này chứng tỏ ở đây, các thương binh, bệnh binh đã được chăm sóc tận tình chu đáo.

chu tich ldld thanh pho nguyen thi tuyen tham tang qua trung tam dieu duong thuong binh thuan thanh
Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến tới tận phòng thăm, trò chuyện với một số thương binh nặng

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cảm ơn sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ Trung tâm hết lòng chăm lo cho các thương binh đồng thời mong muốn tập thể cán bộ, công chức tại Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chăm sóc tốt cho các đồng chí thương, bệnh binh tại đây; các thương, bệnh binh tiếp tục phát huy tinh thần bộ đội cụ Hồ, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống với phương châm “thương binh tàn nhưng không phế”.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố đã tận tay trao tặng 96 suất quà cho các thương binh, bệnh binh và trao quà cho tập thể Trung tâm với tổng trị giá quà tặng 50 triệu đồng.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động