Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông tiếp khách bằng sữa

Hò hẹn mãi, chiều muộn cuối tuần, đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT mới dành thời gian trao đổi với Ban biên tập Báo Lao động Thủ đô về việc làm, đời sống của người lao động trong bối cảnh đẩy mạnh cổ phần hóa.
Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông tiếp khách bằng sữa Công đoàn GTVT Hà Nội dâng hương báo công với Bác
Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông tiếp khách bằng sữa Công đoàn GTVT Hà Nội: Tổ chức thành công Hội khỏe CNVC năm 2015
Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông tiếp khách bằng sữa Công đoàn GTVT VN: Đổi mới hoạt động, phát huy truyền thống 70 năm
Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông tiếp khách bằng sữa Công đoàn GTVT Hà Nội: Hơn 65% CĐCS đạt danh hiệu VMXS
Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông tiếp khách bằng sữa Công đoàn GTVT VN: Sẽ tổ chức thi lái xe giỏi toàn ngành thường niên 2 năm/lần

Qua trao đổi Chủ tịch Đỗ Nga Việt cho biết: "Chưa khi nào ngành GTVT lại sôi động với nhiều sự kiện như hiện nay, nhiều công trình giao thông lớn đang được đẩy nhanh tiến độ, nhiều công trình quan trọng sắp triển khai, CBCNV-LĐ trong ngành đang thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm thành lập Nước, thành lập Ngành GTVT".

Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông tiếp khách bằng sữa
Chủ tịch Công đoàn GTVT
Đỗ Nga Việt

Chủ tịch Công đoàn GTVT cũng cho biết, những chuyến đi của ông cùng lãnh đạo Bộ cứ nối dài, chính qua những chuyến đi này đã giúp Công đoàn nắm rõ nhất tình hình việc làm đời sống của người lao động. "Ở đâu công việc hoàn thành thì đời sống người lao động được đảm bảo, công việc trì trệ, tiến độ chậm thì đời sống của công nhân sẽ khó khăn. Tôi vốn làm chuyên môn, theo yêu cầu của tổ chức chuyển sang làm công tác công đoàn, điều tôi rút ra được chính là phải đi nhiều, sâu sát công trường, sâu sát công nhân" - Chủ tịch Đỗ Nga Việt bộc bạch.

Cũng chính vì đi nhiều, tiếp cận từ hiện trường nên Công đoàn và Chính quyền thống nhất đề ra nội dung thi đua “4 xin 4 luôn”. Xin chào - xin lỗi - xin cảm ơn - xin phép; Luôn mỉm cười - luôn nhẹ nhàng - luôn thấu hiểu - luôn giúp đỡ.

Có đi mới thấy CNVCLĐ ngành GTVT còn khó khăn lắm, nhất là lực lượng thanh niên xung phong qua 2 cuộc chiến tranh. Chương trình trao 70 nhà tình nghĩa, 700 sổ tiết kiệm cho thanh niên xung phong và công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang được triển khai. Tuần vừa rồi, đích thân Bộ trưởng và Chủ tịch Công đoàn ngành đi trao nhà tình nghĩa tại Thanh Hóa.

Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua để góp phần hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng và cả năm 2015, CNVC- LĐ ngành GTVT đang triển khai nhiều hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành vào dịp 28/8/2015.

Câu chuyện giữa Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT với chúng tôi cuối cùng lại quay về chủ đề lúc nào cũng được coi là nóng - An toàn giao thông. Chủ tịch Đỗ Nga Việt cho biết: "Dù đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhưng tai nạn giao thông vẫn chưa giảm, số người chết vì tai nạn giao thông vẫn còn rất cao với gần 9000 người/năm. Nguyên nhân có nhiều, nhưng một trong những nguyên nhân chủ quan là do người tham gia giao thông sử dụng rượu bia".

Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông tiếp khách bằng sữa
Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông tiếp khách bằng sữa

Để hạn chế tình trạng này, đầu tháng 5-2015, Công đoàn GTVT đã ra văn bản kêu gọi CBCNVC-LĐ trong ngành bớt uống rượu bia, tăng cường uống sữa. Đây là một việc làm nhân văn, nhiều ý nghĩa. Bớt uống rượu bia, chắc chắn tai nạn giao thông sẽ giảm, tốt cho sức khỏe, nhưng điều quan trọng hơn là trong lúc kinh tế còn nhiều khó khăn, chương trình vận động uống sữa sẽ giúp tiêu thụ sữa cho nông dân, doanh nghiệp sản xuất sữa. "Uống sữa thay bia, rượu được coi là một chương trình hành động của ngành GTVT nhưng cũng cần phải có thời gian, bởi việc thay từ nhận thức tới thói quen là điều không thể làm ngay "– Chủ tịch Đỗ Nga Việt khẳng định.

Tiếp chúng tôi, trên bàn trà còn có ba loại sữa, từ sữa tươi đến sữa chua uống và sữa chua đặc. Xin mời các nhà báo, ai thích loại nào thì tự nhiên. Quả là uống sữa thay trà ngay chúng tôi cũng chưa quen, cần phải có thời gian để thay đổi. Nhưng ai cũng hiểu rằng, chắc chắn nếu thay bia thay rượu bằng sữa hì quả là tuyệt vời. Sức khỏe sẽ tốt hơn, lại không lo say, lo bệnh tật nữa.

Như để chúng tôi hiểu hơn, Chủ tịch Đỗ Nga Việt cho biết: "Từ đầu tháng 5 tới nay, nhiều cơ quan công đoàn, cơ quan chuyên môn của ngành GTVT đã triển khai việc uống sữa hằng ngày, tiếp khách cùng với trà cũng có sữa. Tất cả chỉ để xây dựng thói quen sử dụng sữa trong cuộc sống. Những lời đùa, đàm tiếu không hẳn là không có, nhưng tôi tin là mọi chuyện rồi sẽ quen, sẽ qua đi và chủ trương bớt uống rượu bia, tăng cường uống sữa của chúng tôi sẽ thành công".

"Cũng có người băn khoăn, sữa còn đắt quá, nhưng nếu mọi người dùng sữa, nhà nhà dùng sữa thì giá chắc chắn sẽ hạ, bởi nhà sản xuất bán được khối lượng lớn, không còn tình cảnh nông dân phải đổ sữa đi, nhà máy sữa không khai thác hết công suất, sữa làm ra chỉ lo hết đát... Rất may Công ty cổ phần sữa TH đã sẵn sàng đồng hành cùng chúng tôi. Hiện sữa TH được sử dụng ở nhiều đơn vị trong ngành GTVT và ở đây như các bạn thấy đấy".

Gần một giờ trò chuyện với Chủ tịch Đỗ Nga Việt đã giúp chúng tôi hiểu hơn về những thành công và cả khó khăn của ngành GTVT trong hiện tại, tương lai, nhưng chúng tôi tin rằng thành công chỉ đến với những ai khi có quyết tâm.

Nhớ lại một thời Ngành Giao thông như nằm trong “chảo lửa”, nhiều công trình trì trệ, dang dở vì thiếu vốn, đời sống việc làm người lao động khó khăn, bảo hiểm xã hội dọa kiện ra tòa vì nợ đọng kéo dài...Dường như một bức tranh khác, tươi sáng đã được vẽ lại dưới thời Bộ trưởng Đinh La Thăng để xứng đáng với truyền thống: "Dũng cảm- Thông minh - Sáng tạo" được tôi luyện suốt chặng đường dài 70 năm qua.

Hồ Thu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động