Phản ánh của người dân về việc vỉa hè ở phường Yên Hòa bị tái chiếm:

Chính quyền luôn đảm bảo đường thông, hè thoáng

Mới đây, báo Lao động Thủ đô lại tiếp tục nhận được đơn thư phản ánh của người dân phường Yên Hòa (Cầu giấy - Hà Nội), phản ánh về sự việc tại khu đô thị mới Yên Hòa có tình trạng “tái chiếm” vỉa hè nghiêm trọng, khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường.
chinh quyen phuong noi gi Về thông tin lấn chiếm vỉa hè ở phường Yên Hòa: Đã xử lý dứt điểm

Trước đó, báo Lao động Thủ đô đã có bài viết “Về thông tin lấn chiếm vỉa hè ở phường Yên Hòa: Đã xử lý dứt điểm”, ra ngày 5/5/2017. Bài viết liên quan đến thông tin người dân phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên khu đô thị mới Yên Hòa, phóng viên đã đi thực tế và có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo phường để xác minh rõ sự việc. Mặc dù lãnh đạo phường đã có trả lời sẽ giải quyết, xử lý dứt điểm tình trạng trên, tuy nhiên, sau 5 tháng triển khai thì nguy cơ “tái chiếm” vỉa hè tại đây lại diễn ra.

chinh quyen phuong noi gi
Nhiều hộ gia đình sống tại lô đất H2, để chậu hoa, cây cảnh… gây lấn chiếm vỉa hè. Ảnh chụp chiều ngày 26/9.

Theo đơn gửi đến báo LĐTĐ ngày 9/8/2017 phản ánh, tại lô đất H2 khu đô thị mới Yên Hòa vẫn xảy ra tình trạng “tái chiếm” vỉa hè. Cụ thể, theo đơn của một số hộ dân sinh sống tại phố Trần Kim Xuyến (Yên Hòa) cho biết: “Có hộ dân ở lô H2 trồng nhiều cây gỗ và để gần 50 chậu cây cảnh lớn nghênh ngang hết cả vỉa hè. Khiến cho người già, trẻ nhỏ phải đi hết xuống lòng đường hết sức nguy hiểm và gây cản trở giao thông”.

Bên cạnh đó, cũng trong lô đất H2, tình trạng Trường mầm non Nhân Hòa dùng rào sắt ngăn toàn bộ vỉa hè trước cửa trường học để làm khu vui chơi cho trẻ em khiến nhiều người bức xúc. Điều đáng nói, mặc dù đã được phía báo chí phản ánh, cơ quan chức năng nhắc nhở, nhưng trường mầm non này chỉ rỡ rào sắt được 1 tuần rồi lại rào lại. Ngoài ra, cũng trong khu vực này vẫn xuất hiện tình trạng nhiều hàng quán bán nước gây lấn chiếm vỉa hè.

Khi có mặt thực tế tại khu vực lô đất H2 chiều ngày 26/9, phóng viên có nhận thấy ngoại trừ hành lang trước cửa Trường mầm non Nhân Hòa đã được giải tỏa, còn lại đúng như phản ánh của người dân trong đơn.

Theo ông Đỗ Ngọc Anh , trong 9 tháng đầu năm UBND phường Yên Hòa đã tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý vi phạm về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn. Như giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm đã tồn tại nhiều năm. Đồng thời, tổ chức xử lý và giải tỏa các trường hợp lấn chiếm đường để kinh doanh, buôn bán tại ngõ 445 đường Nguyễn Khang và ngõ 90 phố Hoa Bằng. Đặc biệt, phường đã tổ chức 15 đợt ra quân bóc, xóa các tờ rơi, quảng cáo rao vặt, dỡ bỏ trên 300 biển quảng cáo sai quy định, giải tỏa 5 điểm tập kết rác thải gây mất mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Bởi vậy, trong thời gian vừa qua, hiện tượng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường,…đã có chiều hướng giảm. Bộ mặt mỹ quan đô thị trên địa bàn phường ngày một khang trang, sạch sẽ hơn.

Trao đổi về vấn đề này với phóng viên sáng ngày 28/9, Phó Chủ tịch phường Yên Hòa - Đỗ Ngọc Anh cho biết: “Thực tế, phía phường chưa nhận được đơn phản ánh của người dân về vấn đề trên. Và đa phần những đơn thư này đều là đơn nặc danh, nên khi phía chính quyền muốn liên hệ lại để thông tin giải quyết sự việc đều không được. Tuy nhiên, việc thiết lập lại trật tự vỉa hè, là công việc hàng ngày của chúng tôi, nên hầu như mọi bức xúc, kiến nghị của người dân đưa lên chúng tôi đều cho người đi xác minh và kiên quyết xử lý nếu có vi phạm.

Cũng theo ông Ngọc Anh, khi chúng tôi nhận được đơn thư phản ánh trong tháng 5, lãnh đạo phường đã cho cán bộ tới tuyên truyền, nhắc nhở nhiều hộ đã tự giác dẹp bỏ những chậu cây gây ảnh hưởng vỉa hè. Tuy nhiên, một thời gian sau, một số hộ gia đình lại tái phạm. Vậy nên khi nhận được đơn thư lần 2 này, cùng với sự phản ánh của báo chí, chúng tôi đã kiên quyết xử lý triệt để”. “Trong thời gian tới, nếu những hộ gia đình này còn tái phạm, chúng tôi sẽ có hình thức xử lý mạnh tay hơn như xử phạt hành chính cụ thể. Có như vậy mới có thể răn đe để đảm bảo vỉa hè thông thoáng cho người dân nói riêng, cũng như đảm bảo mỹ quan đô thi nói chung”- ông Ngọc Anh nói.

Ngoài ra, ông Ngọc Anh cũng cho biết thêm, thông tin liên quan đến Trường Mầm non Nhân Hòa vẫn sử dụng rào sắt trước cổng trường là chưa chính xác. Bởi từ khi báo LĐTĐ phản ánh kiến nghị của bà con, phường đã kiểm tra, nhắc nhở và tiến hành tháo rỡ xích sắt.

Nguyễn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô

Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô

Những chuyển biến tích cực của giao thông Thủ đô trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho thấy khi ý thức người dân Hà Nội được nâng lên và chế tài được thực thi nghiêm minh, trật tự, an toàn giao thông có thể được cải thiện rõ rệt. Để những hình ảnh đẹp ấy không chỉ dừng lại trong dịp cao điểm, việc tiếp tục gìn giữ và phát huy văn hoá giao thông, đặc biệt trong học sinh và phụ huynh, cần trở thành trách nhiệm thường xuyên của mỗi gia đình và toàn xã hội.
Lặng thầm giữ bình yên Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết

Lặng thầm giữ bình yên Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là thời khắc người dân Thủ đô sum họp gia đình, du xuân, lễ chùa cầu bình an. Giữa không khí rộn ràng ấy, lực lượng công an và bảo vệ an ninh trật tự cơ sở vẫn âm thầm trực chiến 24/24 giờ, tuần tra trên từng tuyến phố, từng khu dân cư, góp phần giữ vững an ninh trật tự để Hà Nội đón mùa xuân an toàn, trọn vẹn.
Trông xe miễn phí dịp Tết: Giải pháp thiết thực tạo thuận lợi cho người dân và du khách

Trông xe miễn phí dịp Tết: Giải pháp thiết thực tạo thuận lợi cho người dân và du khách

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Hà Nội, hàng loạt điểm trông giữ phương tiện miễn phí được triển khai tại các khu di tích, điểm du lịch tâm linh và khu vực trung tâm đông người.
Xã Nam Phù: Bảo đảm bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết

Xã Nam Phù: Bảo đảm bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết

Trong không khí rộn ràng những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi từng tuyến đường, ngõ xóm trên địa bàn Nam Phù khoác lên sắc xuân mới, phía sau sự bình yên ấy là những ca trực xuyên đêm, những bước chân tuần tra không mệt mỏi của lực lượng Công an xã.
Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết

Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội tăng cao, kéo theo áp lực lớn lên hạ tầng đô thị, với vai trò nòng cốt trong tiêu thoát nước và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước đô thị, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tổ chức ứng trực xuyên Tết Bính Ngọ 2026, duy trì vận hành an toàn, thông suốt hệ thống, sẵn sàng xử lý sự cố, góp phần giữ gìn mỹ quan Thủ đô.
Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về phát triển nhà ở xã hội, đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách trên địa bàn Thủ đô.
Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng

Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng

Trước thông tin về việc phát hiện, thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng, biến màu, bốc mùi, không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, Ủy ban nhân dân xã Nam Phù đã có phản hồi chính thức, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn cũng như quá trình phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý vụ việc.
Nam Phù ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026

Nam Phù ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026

Những ngày giữa tháng Chạp, khi không khí Tết cổ truyền đang lan tỏa khắp từng thôn xóm, xã Nam Phù đã đồng loạt ra quân chỉnh trang, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, thể hiện quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ của Nhân dân trong việc đón Xuân Bính Ngọ 2026.
TP.HCM: Kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông

TP.HCM: Kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông

Trong năm 2025 Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ghi nhận sự giảm đáng kể về số vụ tai nạn giao thông, số người tử vong và bị thương so với năm 2024.
Xã Nam Phù: Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Xã Nam Phù: Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Ủy ban nhân dân xã Nam Phù vừa tổ chức lực lượng thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm vô chủ trong lĩnh vực đất đai tại khu vực đê Hữu Hồng và nghĩa trang Đông Phù. Qua đó thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc lập lại trật tự, kỷ cương và sự nghiêm minh của pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động