Chăm lo sức khỏe cho người lao động từ bữa ăn ca

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động (NLĐ), 6 tháng đầu năm, Công đoàn (CĐ) các cấp tham gia hơn 12.000 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với NLĐ, tăng hơn 700 cuộc so với cùng kỳ năm 2016. 
cham lo suc khoe cho nguoi lao dong tu bua an ca Phải nắm chắc tư tưởng, dư luận của CNVCLĐ
cham lo suc khoe cho nguoi lao dong tu bua an ca 5 người lao động mới có 1 người có bằng cấp, chứng chỉ
cham lo suc khoe cho nguoi lao dong tu bua an ca Tâp trung chăm lo tốt hơn đến quyền lợi của người lao động

Tuy nhiên, do những yếu tố khách quan, đời sống, việc làm của NLĐ trên cả nước vẫn gặp rất nhiều khó khăn, nợ đọng bảo hiểm xã hội vẫn ở mức cao, chất lượng bữa ăn ca ở nhiều nơi chưa được quan tâm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của NLĐ.

cham lo suc khoe cho nguoi lao dong tu bua an ca
Bữa ăn trưa của người lao động tại Công ty Canon Việt Nam

Nợ BHXH vẫn không ngừng tăng

Tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, chiếm dụng, nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) vẫn diễn ra phổ biến với số tiền là 16.366 tỷ đồng, chiếm 5,7% số phải thu, trong đó, nợ BHXH là chủ yếu. Theo thống kê của BHXH Việt Nam, 4 tháng đầu năm 2017, BHXH các địa phương giải quyết cho trên 250 nghìn lượt người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, tăng 40.000 lượt (19,1%) so với cùng kỳ năm 2016.

“Lương công nhân còn thấp, phải dựa vào tái sản xuất sức lao động thông qua bữa ăn tập thể giữa ca, buổi trưa. Đây là việc quan trọng mà tất cả chúng ta đều phải quan tâm”. Trích phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đoàn chủ tịch TLĐLĐVN diễn ra mới đây.

“Lương công nhân còn thấp, phải dựa vào tái sản xuất sức lao động thông qua bữa ăn tập thể giữa ca, buổi trưa. Đây là việc quan trọng mà tất cả chúng ta đều phải quan tâm”.

Trích phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đoàn chủ tịch TLĐLĐVN diễn ra mới đây.

Vấn đề đáng quan tâm là có khoảng 1.400 tỉ đồng tiền nợ BHXH có thời hạn trên 10 năm của các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, phá sản, giải thể, có chủ bỏ trốn, không có khả năng thu hồi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi hợp pháp của gần 194.000 NLĐ.

Theo Tổng LĐLĐVN, trên cơ sở đề xuất của tổ chức CĐ, Chính phủ giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo Nghị định giải quyết chế độ BHXH cho NLĐ tại doanh nghiệp phá sản, giải thể, có chủ bỏ trốn. Đáng lưu ý là còn nhiều doanh nghiệp chỉ đóng BHXH cho số ít NLĐ và trên nền lương thấp; tỷ lệ tham gia BHXH cho NLĐ của các doanh nghiệp mới chỉ đạt khoảng 47% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động.

Thông tin về tình hình khởi kiện của các cấp CĐ, theo báo cáo của Tổng LĐLĐVN, 5 tháng đầu năm, BHXH các tỉnh, thành phố đã chuyển 2.064 bộ hồ sơ đầy đủ tài liệu để khởi kiện doanh nghiệp nợ BHXH sang LĐLĐ các tỉnh, thành phố; 58 LĐLĐ các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận 2.062 hồ sơ, trong đó có 16 LĐLĐ các tỉnh, thành phố đã nộp đơn khởi kiện 113 vụ doanh nghiệp nợ BHXH đến các cấp tòa án.

Tuy nhiên, trong số này có 64 hồ sơ khởi kiện bị Tòa án nhân dân trả lại với các lý do như: Không có giấy ủy quyền của tập thể lao động ủy quyền cho CĐ cấp trên cơ sở khởi kiện; không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án; tranh chấp lao động tập thể về quyền chưa được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết. Như vậy, đến nay Tòa án nhân dân có thẩm quyền đang tiếp nhận 49 hồ sơ vụ án do CĐ khởi kiện nhưng chưa được Tòa án giải quyết.

Qua tổng kết có 4 vụ đã tiến hành hòa giải, có 365 doanh nghiệp trả toàn bộ số nợ, 512 doanh nghiệp trả một phần và cam kết tiếp tục trả nợ với tổng số tiền thu hồi được 359,37 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc khởi kiện đòi nợ BHXH đang bị vướng mắc về các quy định của pháp luật. Vì vậy, các vụ khởi kiện đòi nợ BHXH do tổ chức CĐ thực hiện đều bị Tòa án nhân dân không thụ lý.

CĐ phải tăng cường kiểm tra chất lượng bữa ăn ca

Một trong những nội dung được nhiều NLĐ quan tâm là chất lượng bữa ăn ca. Chất lượng bữa ăn ca tại một số doanh nghiệp vẫn chưa được đảm bảo, tình trạng ngộ độc thực phẩm vẫn xảy ra, vẫn còn nhiều doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca cho công nhân, lao động với mức thấp hơn 15.000 đồng.

Theo báo cáo của Tổng LĐLĐVN, một số nơi như: Bình Thuận có 135/268 doanh nghiệp nơi có tổ chức CĐ có thực hiện bữa ăn ca cho NLĐ, trong đó, 44 doanh nghiệp đã điều chỉnh giá trị bữa ăn ca, có 80/183 thỏa ước lao động tập thể được ký kết có nội dung bữa ăn ca cho NLĐ. Tương tự, Bà Rịa Vũng Tàu có 344/526 doanh nghiệp, trong đó giá trị bữa ăn từ 15.000 đồng trở lên có 317 đơn vị, còn 17 đơn vị có giá trị bữa ăn dưới 15.000 đồng, có 135 doanh nghiệp đưa nội dung bữa ăn ca vào thỏa ước lao động tập thể...

Tại buổi làm việc mới đây của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với Thủ tướng Chính phủ nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐVN năm 2016-2017, trọng tâm phối hợp công tác năm 2017-2018, Tổng LĐLĐVN cũng nêu kiến nghị, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế sớm ban hành quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bếp ăn tập thể hoặc doanh nghiệp dịch vụ bữa ăn ca của NLĐ tại các doanh nghiệp.

Về việc này, Thủ tướng cho rằng, mặc dù Thông tư 30 của Bộ Y tế quy định an toàn thực phẩm có áp dụng cho cả đối tượng nêu trên, Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định và Tổng Liên đoàn, các tổ chức CĐ phải tăng cường kiểm tra thực hiện chủ trương này.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.

Tin khác

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Xem thêm
Phiên bản di động