Quảng Bình:

Cầu phao xuống cấp, gần 1000 người đang giỡn với “tử thần”

“Ốc đảo” Thuận Hòa, xã Quảng Trường nằm cách trung tâm huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) chừng hơn 10km, có gần 1000 người dân sinh sống. Từ bao đời nay, ai muốn qua lại thôn Thuận Hòa họ phải phụ thuộc vào những chuyến đò. Mãi đến năm 2005, người dân nơi đây phải tự bỏ tiền làm một cây cầu phao bắc qua sông Gianh nhằm đi lại thuận tiện hơn. Tuy nhiên, đến nay cầu đã xuống cấp, hư hỏng. Nguy hiểm luôn rình rập mỗi khi người dân qua lại trên chiếc cầu này.  
Cầu phao qua sông Đáy xuống cấp

“Thót tim” đi qua cầu phao 10 năm tuổi.
Hiện nay, hằng ngày có gần 1000 người dân thôn Thuận Hoà bất chấp nguy hiểm liều mình bước qua cây cầu phao dân sinh. Dường như họ đã quen đối mặt với “tử thần” khi cây cầu bắc qua con sông Gianh dài gần 200m đã xuống cấp. Những khó khăn này không chỉ đặt nặng trên vai người lớn mà có hơn 200 học sinh, sống trên bãi Cồn nằm giữa dòng sông này hằng ngày bất chấp nguy hiểm đi qua chiếc cầu phao xuống cấp để đi tìm chữ.

Cầu phao xuống cấp, gần 1000 người đang giỡn với “tử thần”
Người dân thôn Thuận Hòa đi lại rất khó khăn vì cầu phao xuống cấp


Theo chỉ dẫn của người dân, phóng viên báo đã tìm đến chiếc cầu. Theo ghi nhận, cầu đã đứt dây cáp một bên, từng tấm ván gỗ trên bề mặt cầu bị mục mối, gãy nát, bong tróc ra từng khúc, lan can của cầu là những thanh gỗ tre bó buộc lại bằng những sợi thép đã hoen rỉ, phía dưới dòng nước là những chiếc thùng phuy được kết với nhau bằng những sợi dây địu khiến bề mặt cầu khúc nổi, khúc chìm.

Là một người dân thường xuyên đi lại trên chiếc cầu phao này, chị Đoàn Thị Luyến, trú thôn Thuận Hoà cho biết: “Cầu xuống cấp quá rồi, các chú qua lại đây thì đi nhanh chân kẻo ván mục gãy khi nào không biết. Một ngày tôi qua lại đây hai lần nhưng phải nín thở đi nhanh mới đỡ lo “đánh cược” tính mạng mình với hà bá đó chú”.

Chung tâm trạng, cháu Nguyễn Văn Phúc học sinh trường THCS Quảng Trường cho hay: “Biết qua cầu là nguy hiểm nhưng chúng cháu vẫn liều mà bước qua chứ có đường mô khác nữa. Về mùa nắng này còn đỡ, chứ mùa mưa nước chảy xiết nhìn hãi lắm”.

“Người lớn như chúng tôi qua cầu thì không lo lắm, chứ tội mấy đứa trẻ, mỗi lần chúng nó đi học qua là tui phải chạy ra ngó ngiêng coi răng, lỡ gặp phải sự cố chi thì bơi ra mà ứng cứu” – ông Mai Xuân Nhung, thôn Thuận Hoà tâm sự.

Cần lắm một cây cầu…

Được biết toàn thôn có 178 hộ dân và 997 nhân khẩu họ sinh sống giữa “ốc đảo” nhưng canh tác đất nông nghiệp lại ở bên này sông gần với trung tâm thị xã Ba Đồn. Hằng ngày bà con đều phải vượt qua cây cầu phao mới đến đồng ruộng canh tác, thu hoạch sản phẩm, giao thương qua lại…

Cầu phao xuống cấp, gần 1000 người đang giỡn với “tử thần”
Chị Đoàn Thị Luyến lo lắng mỗi khi qua cầu phao Thuận Hoà

Ông Hoàng Anh Vũ - Trưởng thôn Thuận Hoà cho biết: Người dân nơi đây gian nan lắm chú à, quyết tâm lắm năm 2005 họ mới làm được chiếc cầu phao này. Lúc làm cầu chính quyền địa phương có hỗ trợ một phần kinh phí, còn lại do người dân gom góp. Tuy nhiên đã trải qua 10 năm, cầu xuống cấp nghiêm trọng khiến người dân, học sinh luôn phải đối mặt với ẩn họa bất cứ lúc nào.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã Quảng Trường cho biết. “Cây cầu này có thiết kế dài 195m, rộng 2m, nguồn kinh phí xây dựng chủ yếu từ người dân và được đưa vào sử dụng năm 2005. Gần đây, biết là cầu xuống cấp gây nguy hiểm nên chính quyền xã đã khuyến cáo với người dân nên cẩn thận mỗi khi qua cầu. Bên cạnh đó chúng tôi thường xuyên đến kiểm tra cầu nếu phát hiện có điểm nào hư hỏng thì phải sửa tạm lại cho bà con đi”.

“Ngoài ra về mùa mưa lũ chúng tôi cử người túc trực kiểm tra đề phòng sự cố xảy ra. Đây là biện pháp trước mắt, còn về lâu dài cần phải xây dựng cầu mới đảm bảo an toàn cho người dân khi qua sông”, ông Tiến cho biết thêm.

“Đất Thuận Hoà nổi trên một cái cồn bãi giữa sông Gianh với địa hình tách biệt ra thế giới bên ngoài. Đời sống bà con rất khó khăn, thiếu thốn trăm bề nên việc người dân bỏ tiền để xây dựng một cái cầu vững chắc thì khó lòng mà đạt được” – ông Cao Minh Hiền, Bí thư Đảng uỷ xã Quảng Trường, nhìn nhận.


Nguyễn Đạt - Hiền Lương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

(LĐTĐ) Từ ngày 26/4, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ thu phí với mức gần 82.000 - 311.000 đồng mỗi lượt, tùy loại xe.
Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

(LĐTĐ) Nhằm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông trên địa bàn, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai cùng các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này vừa có buổi làm việc với đại diện các ban, ngành, các công trình, dự án trên địa bàn.
Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

(LĐTĐ) Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch 2076 về Phát triển ngành logistics trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) giai đoạn 2024-2025 vừa được Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành.
Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

(LĐTĐ) Tối 20/4, mưa lớn kèm giông lốc, sét xuất hiện tại khu vực Hà Nội gây ngập úng cục bộ, nhiều nơi có hiện tượng mưa đá.
Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4, ngõ 139 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt phía trong kèm nhiều tiếng nổ lớn. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra cháy, Hà Nội đang có mưa lớn, kèm sấm sét...
Xem thêm
Phiên bản di động