Giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

Càng cao tầng tiêu chuẩn phòng cháy phải càng cao

(LĐTĐ) Chưa bao giờ đô thị Hà Nội lại phát triển như hiện nay, các khu đô thị mới, các nhà cao tầng mọc lên rất nhiều. Thành phố thay da đổi thịt theo hướng văn minh, hiện đại cũng nhờ một phần bởi các khu đô thị, nhà cao tầng. Tuy nhiên, thời gian qua không ít nơi công tác phòng chống cháy nổ ở một số khu đô thị, chung cư chưa được quan tâm thỏa đáng dẫn đến những vụ cháy làm thiệt hại người và của.
cang cao tang tieu chuan phong chay phai cang cao Đảm bảo an toàn cháy, nổ trong các hoạt động lễ hội đầu năm
cang cao tang tieu chuan phong chay phai cang cao Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng

Chính vì thế, nhằm nâng cao ý thức về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), vừa qua đoàn giám sát tối cao của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dẫn đầu đã đi giám sát một số tập đoàn, khu đô thị trên địa bàn TP Hà Nội.

Yếu tố PCCC luôn đặt lên hàng đầu

Theo tin từ VPQH, tại buổi làm việc với Tập đoàn Vingroup và trực tiếp kiểm tra, giám sát Khu đô thị Times City (quận Hai Bà Trưng), Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá công tác phòng cháy của khu đô thị này. Còn đại diện Vinhomes cho hay, Khu đô thị phức hợp Times City có diện tích hơn 36 ha, gồm nhiều khu chức năng với quy mô lớn như: Bệnh viện đa khoa quốc tế, trường phổ thông liên cấp và 23 toà chung cư cao tầng, hơn 56.000 cư dân, hàng nghìn mét vuông tầng hầm.

Do đó, công tác PCCC được Tập đoàn Vingroup hết sức coi trọng. Đơn cử, từ khâu thiết kế thi công, lựa chọn tư vấn, hồ sơ phòng cháy chữa cháy đều được các cơ quan chức năng nghiệm thu cấp phép trước khi đưa vào hoạt động. Tập đoàn cũng đã thành lập Ban chỉ đạo và lực lượng xung kích tại cơ sở nhằm thực hiện tốt chức năng phòng cháy chữa cháy tại chỗ.

cang cao tang tieu chuan phong chay phai cang cao
Khu đô thị phức hợp Times City được đánh giá rất cao về công tác PCCC. ảnh: M.Tiến

Đặc biệt, sau vụ cháy tại chung cư Carina tại TP.HCM, Tập đoàn đã có nhiều giải pháp để nâng cao khả năng phòng cháy chữa cháy như thay 40.000 cửa ra vào chống cháy cho các hộ chung cư và đưa tiêu chuẩn này vào xây dựng. Vì thế ngay từ khi đưa vào hoạt động, tất cả các cơ sở của Tập đoàn đều được cơ quan chức năng thẩm duyệt và nghiệm thu PCCC theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện thành lập ở mỗi công ty thuộc Tập đoàn một bộ phận chuyên trách về công tác PCCC với tên gọi là Phòng Kiểm soát an toàn và PCCC.

Bộ phận này có chức năng, nhiệm vụ tham gia mọi hoạt động về PCCC từ quá trình lập hồ sơ thiết kế từng dự án trước khi thi công, triển khai phối hợp với các cơ quan chức năng để thẩm duyệt, nghiệm thu theo quy định của pháp luật đến quản lý hoạt động PCCC trong quá trình vận hành; đồng thời, chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hệ thống PCCC tại các cơ sở của Tập đoàn; thường xuyên cập nhật tiêu chuẩn, quy chuẩn PCCC, các thông tư hay nghị định hiện hành để tư vấn các giải pháp về PCCC tại cơ sở và kịp thời báo cáo lãnh đạo cấp trên.

Cũng theo lãnh đạo tập đoàn, nhờ đội xung kích PCCC cơ sở mạnh nên hầu như các cơ sở tại Tập đoàn không xảy ra vụ cháy nào nghiêm trọng. Một số sự cố về cháy đều được khống chế dập tắt kịp thời ngay từ những phút đầu, không phát triển thành đám cháy lớn. Các sự cố sau khi xảy ra đều được Ban quản lý tòa nhà triển khai rút kinh nghiệm, xây dựng các biểu mẫu để tiến hành rà soát chung cho tất cả các cơ sở và đưa vào bảng kỷ yếu lỗi nhằm giảm thiểu rủi ro, cũng như tránh phải các sự cố tương tự. Lãnh đạo Vingroup khẳng định, bất luận khu đô thị, chung cư nào của Tập đoàn đều lấy yếu tố PCCC lên hàng đầu. An toàn cho người dân luôn là ưu tiên số một.

Tốt nhưng tiếp tục tốt hơn nữa

Đây đánh giá và đồng thời là đề nghị của đoàn giám sát tối cao của Quốc hội sau khi thăm, giám sát Khu đô thị phức hợp Times city. Với cách làm trên các thành viên Đoàn giám sát cho rằng, Tập đoàn Vingroup xứng đáng là điển hình tiêu biểu, đi đầu trong công tác PCCC.

Theo Ban quản lý Vinhomes Times City, hệ thống PCCC có 2 lớp. Mỗi tòa nhà Khu đô thị phức hợp Times City được lắp đặt một hệ thống báo cháy riêng biệt với tủ trung tâm đặt tại phòng kỹ thuật tầng 1 của các tòa nơi có lễ tân và bảo vệ trực 24/24.

Khu vực tầng hầm lắp đặt một hệ thống báo cháy riêng biệt với tủ trung tâm đặt tại phòng kỹ thuật tầng hầm B2 - T1. Tất cả các tủ trung tâm báo cháy của từng khu vực được kết nối chung về 1 phòng thường trực tại tầng hầm B2 - T1, nơi có kỹ thuật thường trực 24/24 để xử lý kỹ thuật và vận hành hệ thống khi có sự cố.

Điều quan trọng ngoài nâng cao ý thức phòng, chống cháy nổ của người dân cũng như khâu thiết kế chuẩn, đáp ứng các quy định về PCCC thì vấn đề trang thiết bị phải được quan tâm đặc biệt. Thực tế cho thấy, không ít tòa chung cư nhìn bề ngoài hào nhoáng, song các thiết bị về PCCC thì trang bị những đồ khá rẻ, thậm chí rất rẻ dẫn đến không an toàn.

Vì vậy, nhắc lại việc đa số các khu chung cư của Vinhomes được trang bị hệ thống PPCC tự động, hiện đại của các nước G7, như hệ thống báo cháy tự động của hãng Siemens; trang bị toàn bộ cửa căn hộ, của chống cháy tại phòng kỹ thuật điện với giới hạn chịu lửa 70 phút (số tiền nâng cấp lên đến 500 tỷ đồng) là một cách làm thể hiện lấy an toàn lên trên hết.

Tuy nhiên, không bằng lòng với những gì đã đạt được trong công tác PCCC, Đoàn giám sát cho rằng không chỉ với Vingroup, rất nhiều tập đoàn, công ty hiện đang xây dựng rất nhiều khu đô thị, nhà cao tầng trên địa bàn cả nước. Bởi thế, nhà càng cao tầng, chất lượng PCCC phải càng cao. Đây là yếu tố bắt buộc.

Một vấn đề nữa được đoàn giám sát đặc biệt lưu ý với lãnh đạo TP Hà Nội nói riêng, các tỉnh, thành phố trong cả nước nói chung và bản thân mỗi đơn vị xây dựng là hiện nay đa số công tác PCCC liên quan đến thang cứu nạn, cứu hộ mới lên được khoảng tầng 20; trong khi đa số các chung cư ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đều từ 22- 40 tầng, thậm chí 60 – 80 tầng thì công tác PCCC sẽ như thế nào? Đây là vấn đề vô cùng hệ trọng.

Bởi vậy, đề nghị chính quyền trong đó chủ chốt là các Sở: Xây dựng, Công an cùng các chủ đầu tư phải tính kỹ khâu thiết kế. Kiên quyết những nhà vượt số tầng 20 trở lên (tầng thang cứu hộ đến được) phải có quy chuẩn về PCCC. Trong đó, xét đến tính đặc thù về kiến trúc lẫn hệ thống trang thiết bị để sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào liên quan đến cháy nổ diễn ra….

H.Phạm- H.Thu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Xem thêm
Phiên bản di động