Càng bận, càng phải quan tâm đến con trẻ

LĐTĐ -Trong dịp Tết, với nhiều bà mẹ nuôi trẻ, có những điều chưa nắm rõ và lúng túng khi trẻ gặp những bất thường về sức khỏe, Thạc sỹ Lê Thị Minh Châu, Trưởng khoa Nội tổng hợp, BV Nhi Thanh Hóa đã chia sẻ về vấn đề này.

Theo Thạc sỹ, vào dịp Tết, có nên cho trẻ dưới 6 tháng tuổi đi chơi?

Đây là thời điểm đang vào dịp Tết Nguyên đán, truyền thống của chúng ta thường phải về thăm quê, bố mẹ, gia đình…chính vì thế không thể tránh khỏi việc di chuyển các bé trong những thời điểm này. Nhất là đang giao mùa, thời tiết nắng rồi chuyển sang lạnh, như mấy hôm nay đang lạnh rồi chuyển sang ấm. Chính vì vậy mà trẻ mắc bệnh rất nhiều.

 

Trong điều kiện chúng ta phải đi xa, nhất là những địa điểm từ trong Nam ra ngoài Bắc với thời gian rất dài, thời tiết thay đổi đột ngột thì chắc chắn là rất khó khăn cho việc di chuyển bé.

Thạc sỹ Lê Thị Minh Châu - Trưởng khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Thạc sỹ Lê Thị Minh Châu, Trưởng khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Vì điều kiện gia đình, vì phong tục tập quán, chúng ta vẫn phải cho các bé di chuyển để được sự chăm sóc của ông bà, cô, gì, chú, bác. Chính vì vậy mà khi di chuyển trẻ, các mẹ phải lưu ý; nếu đi bằng phương tiện máy bay, thời gian ngắn thì không ảnh hưởng gì; nhưng với những phương tiện như ô tô, tàu hỏa, thời gian kéo dài, các mẹ cũng phải xem thời tiết, rồi phải trang bị cho các bé quần áo đầy đủ, khi thay đổi đột ngột về thời tiết ta không kịp chuẩn bị thì bé sẽ bị nhiễm lạnh; ngay cả thức ăn trên tàu, trên ô tô chúng ta cũng phải chú ý, tốt nhất phải mang theo thức ăn cho bé. Vì dưới 6 tháng tuổi, chủ yếu là bú mẹ, chưa có phương tiện gì thay thế, nếu sữa mẹ tốt, đầy đủ thì chúng ta cho bé bú sữa mẹ là tốt nhất và có thể yên tâm.

Nhưng với trường hợp mẹ không đủ sữa, bé ăn dặm thì có sữa bột, sữa thay thế kèm theo, chúng ta phải có dụng cụ kèm theo, ví dụ như nước sôi phải thật chín, chứ không phải nước chúng ta mua trên đường, không đảm bảo; ngay cả việc vệ sinh bình bú cũng phải quan tâm, mới bảo đảm cho trẻ không bị rối loạn tiêu hóa trong đợt di chuyển này.

Trừ trường hợp bất khả kháng, thì việc di chuyển trẻ có bị ảnh hưởng sức khỏe?

Chắc chắn đấy, bởi vì chúng tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân từ trong miền Nam ra ngoài Bắc chơi thăm ông, bà vào dịp tết và đã thường xuyên gặp các bệnh nhân đến khám do thay đổi môi trường. Vì chúng ta cũng biết thời tiết miền Nam ổn định, không thay đổi đột ngột giống như ngoài Bắc, như thời tiết mấy hôm vừa rồi một ngày gặp bốn mùa. Chính vì vậy mà trẻ không thích nghi được, những cái đấy, bố mẹ phải đọc sách, nghiên cứu thêm những thông tin về cách chăm sóc bé trong môi trường khắc nghiệt ngoài Bắc mà đặc biệt là miền Trung này.

Chế độ dinh dưỡng của các mẹ cho con bú trong những ngày Tết?

Đối với người mẹ cho con bú, phải cực kỳ để ý đến chế độ ăn, bởi vì trong dịp tết này rất nhiều hương vị, thực phẩm rất quyến rũ, nếu chúng ta không giữ được bản thân thì chắc chắn là gây rối loạn tiêu hóa, không những cho mẹ mà chắc chắn cho bé nữa. Chính vì vậy, bà mẹ phải đặc biệt chú ý đến chế độ ăn. Ăn chín, uống sôi, lúc nào trong tư tưởng cũng phải lưu ý đồ ăn phải chín, tránh tình trạng bạ đâu uống đấy; hoặc đến nhà ai chơi gặp đồ uống như rượu, bia, nước uống có ga chúng ta cũng uống như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến con.

Các bệnh thường gặp đối với trẻ trong dịp Tết?

Trong những ngày Tết thì thường các bé hay được bố mẹ cho ngồi lên xe đi chúc tết, nếu gia đình có điều kiện ngồi được ô tô thì chắc chắn không ảnh hưởng gì mấy; nhưng với những gia đình có điều kiện khó khăn đi bằng xe máy, lại cho bé ngồi phía trước, hay đi xe đạp đối với đường xa thì chắc chắn trẻ bị lạnh gây viêm đường hô hấp trên là chủ yếu.

Tết nhất, bố mẹ mải mê đi chúc tết không để ý đến con, khi con bị hắt hơi, sổ mũi không quan tâm ngay kịp thời thì dẫn đến viêm phổi nặng là những bệnh trẻ hay gặp trong dịp tết này. Ngoài ra, do chế độ ăn uống không đảm bảo vào những ngày tết, các bé hay gặp rối loạn tiêu hóa rồi tiêu chảy cấp. Đặc biệt mùa này là mùa của rôtavirút, tiêu chảy cấp; trẻ vừa ỉa, vừa nôn, sốt cao; khi có những dấu hiệu trẻ khát nước, sốt cao, ăn vào nôn ra thì các bà mẹ phải lưu ý. Đấy là những bệnh có thể gặp trong dịp chuyển mùa từ mùa Đông sang mùa Xuân.

Vậy các bà mẹ cần phải làm gì khi trẻ gặp phải những trường hợp nêu trên?

Đối với trường hợp trẻ bị hắt hơi, sổ mũi, khâu đầu tiên là các bà mẹ phải giữ ấm; thứ hai với những dấu hiệu hắt hơi, sổ mũi nhẹ, trẻ vẫn tỉnh táo, vẫn chơi thì chúng ta cho những bài thuốc dân gian như: uống lá hẹ, hấp mật ong với quất... Nếu những trường hợp điều trị bằng thuốc đông y trong một thời gian nhất định không được thì các bà mẹ phải xin tư vấn của bác sỹ kịp thời; tránh để tình trạng đi chúc tết suốt ngày rồi để con ho nặng mới đưa đến bệnh viện, lúc đấy có thể trong tình trạng suy hô hấp thì rất nặng và nguy hiểm.

Đối với rối loạn tiêu hóa thì các bà mẹ vẫn phải đảm bảo là ăn chín, uống sôi cho trẻ, ưu tiên những thức ăn dễ tiêu, tránh những đồ uống có ga. Ví dụ như trẻ đang nhỏ, đang chế độ ăn dặm, chưa có răng mà cứ nhồi nhét cho con những đồ ăn giống như cơm cho nhanh chóng thì không đảm bảo lứa tuổi của trẻ, chắc chắn gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa.

Khi có những dấu hiệu nôn nhiều, sốt cao thì các bà mẹ phải cho cháu uống hạ sốt để tránh tình trạng co giật, khi mà sốt trên 38,50C phải dùng Paracetamol là thuốc rất lành trong việc điều trị hạ sốt cho trẻ với liều là 15mg/1cân nặng/lần, ngày không quá 4 lần.

Giữa các lần mà trẻ vẫn sốt cao thì chúng ta có thể chườm ấm cho trẻ để tránh tình trạng sốt cao, co giật; nếu trẻ khát nước, ăn vào nôn ra thì chúng ta phải bù thêm cho trẻ bằng nước điện giải, pha đúng theo chỉ dẫn, một gói ô-rê-zôn được pha đúng 1 lít nước; tránh tình trạng một gói ngại, nhác pha một nửa gói với một nửa lít nước, điều đó là hoàn toàn chống chỉ định, rất nhiều bà mẹ pha sai, nếu pha sai sẽ ảnh hưởng và có thể làm cho trẻ bị teo não.

Nếu dấu hiệu mà nặng nữa, ăn vào nôn ra, trẻ khát nước không thể kìm hãm được, nhìn thấy cốc nước cứ vồ lấy thì phải cho đến bệnh viện để các bác sỹ có những xử trí kịp thời, xác đáng.

Việc chăm sóc, quan tâm tới trẻ trong những ngày tết bận rộn đối với các bà mẹ rất quan trọng.

Việc chăm sóc, quan tâm tới trẻ trong những ngày tết bận rộn đối với các bà mẹ rất quan trọng.

Ngoài ra, mùa này còn có những bệnh truyền nhiễm thường hay gặp như: Tay chân miệng, thủy đậu đang gặp rất nhiều. Chúng tôi đang khám rất nhiều bệnh nhân bị tay chân miệng và thủy đậu. Các bà mẹ phải lưu ý là vệ sinh cho trẻ, tránh tiếp xúc với những trẻ có dấu hiệu như nổi nốt ở tay, chân, ở miệng, nếu tiếp xúc trực tiếp thì nó là nguồn lây bệnh mạnh cho trẻ.

Bác sỹ có những khuyến cáo gì đối với các bà mẹ về cách chăm sóc trẻ trong những ngày tết?

Mặc dù là thời gian tết rất bận rộn, nhưng các bà mẹ vẫn phải lưu tâm đến con nhiều hơn; phải dành thời gian cho con nhiều hơn, để chúng ta theo dõi và phát hiện kịp thời những triệu chứng bệnh; thứ hai là chúng ta phải có thời gian thì mới chăm sóc các bé chu đáo hơn. Ví dụ như làm sao phải đảm bảo cho trẻ quần áo đủ khi nào rét và khi nào ấm lên thì phải có thời gian chăm sóc để nới bớt quần áo cho trẻ; rồi có thời gian để nấu cho trẻ những món ăn hợp khẩu vị theo lứa tuổi, để cho trẻ những ngày này được hưởng một chế độ chăm sóc hợp lý, chu đáo.

Khi có những dấu hiệu bất thường ví dụ như trẻ sốt cao, dùng hạ sốt không có kết quả, ho liên tục, ho thành từng cơn; sau khi ho trẻ nôn nhiều, liên tục, đi ngoài phân toàn nước, rồi có những nốt ở lòng bàn chân, bàn tay, những nốt dạng phỏng nước thì phải xin tư vấn của bác sỹ ngay.

Xin cảm ơn Thạc sỹ!

Nguồn Dân trí

Nên xem

Trên những công trường “không ngủ” của Thủ đô

Trên những công trường “không ngủ” của Thủ đô

Giữa những ngày cuối năm, khi nhịp sống của Thủ đô vẫn êm ả trôi theo guồng quay thường nhật, trên các công trường trọng điểm, ánh đèn vẫn bừng sáng suốt đêm, tiếng máy móc vang lên không ngơi nghỉ. Từ bãi bồi ven sông Hồng đến những khu dân cư đang triển khai giải phóng mặt bằng, các mũi thi công được tổ chức đồng loạt, khẩn trương. Không khí lao động hối hả ấy phản ánh rõ quyết tâm của Hà Nội trong việc tháo gỡ những “nút thắt” hạ tầng, tạo đà bứt phá, mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô trong giai đoạn tiếp theo.
Hiện trường đầy xác pháo trong vụ cháy khiến nam thanh niên 19 tuổi tử vong tại xã Phúc Thọ

Hiện trường đầy xác pháo trong vụ cháy khiến nam thanh niên 19 tuổi tử vong tại xã Phúc Thọ

Sau tiếng nổ lớn phát ra từ một nhà dân tại thôn Triệu Xuyên 2 (xã Phúc Thọ) vào chiều ngày 5/1/2026, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát khiến một nam thanh niên tử vong. Đáng chú ý, giữa đống đổ nát sau khi lửa tắt, lực lượng chức năng ghi nhận vô số xác pháo vương vãi, bốc mùi thuốc súng nồng nặc.
Những yếu tố tác động đến nguồn nhân lực năm 2026

Những yếu tố tác động đến nguồn nhân lực năm 2026

Sự cộng hưởng của làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), áp lực lạm phát và những thay đổi về chính sách thuế quan là những yếu tố tác động tới nguồn nhân lực năm 2026. Thay vì mở rộng quy mô ồ ạt, đa số doanh nghiệp tại Thủ đô và cả nước đang chuyển hướng sang chiến lược “tinh binh”, ưu tiên tuyển dụng chọn lọc và tối ưu hóa năng suất lao động.
Lưu ý khung giờ cấm đường quanh khu vực Mỹ Đình từ ngày 6/1

Lưu ý khung giờ cấm đường quanh khu vực Mỹ Đình từ ngày 6/1

Từ 7h ngày mai (6/1), nhiều tuyến đường quanh sân Mỹ Đình sẽ tạm cấm toàn bộ phương tiện để phục vụ công tác diễn tập bảo vệ Đại hội Đảng XIV. Người dân di chuyển từ hướng Quốc lộ 32 vào trung tâm Thành phố cần đặc biệt lưu ý các lộ trình vòng tránh tại khu vực phường Từ Liêm để lộ trình di chuyển được thông suốt.
Thông tin tiến độ 3 công trình khẩn cấp giảm ùn tắc giao thông

Thông tin tiến độ 3 công trình khẩn cấp giảm ùn tắc giao thông

Tại kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 30) của HĐND thành phố Hà Nội diễn ra vào chiều nay (5/1/2026), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có báo cáo trình Hội đồng nhân dân Thành phố về việc thực hiện dự án theo Lệnh khẩn cấp để giảm thiểu ùn tắc giao thông, tổ chức giao thông phục vụ sự kiện quan trọng quốc gia và xử lý điểm nghẽn về ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố.
HĐND thành phố Hà Nội bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND Thành phố

HĐND thành phố Hà Nội bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND Thành phố

Chiều ngày 5/1/2026, tại kỳ họp thứ 30, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ford Việt Nam khuyến mãi 100% lệ phí trước bạ ngay đầu năm mới 2026

Ford Việt Nam khuyến mãi 100% lệ phí trước bạ ngay đầu năm mới 2026

Nhân dịp đầu năm mới, Ford Việt Nam cùng hệ thống đại lý trên toàn quốc triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng trong tháng 1, như một lời tri ân tới những khách hàng đã luôn tin tưởng lựa chọn Ford, đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành và hỗ trợ người Việt tự tin chinh phục mọi hành trình di chuyển.

Tin khác

Thiếu niên 14 tuổi mắc bệnh dại vì bị chó hoang cắn

Thiếu niên 14 tuổi mắc bệnh dại vì bị chó hoang cắn

Một con chó hoang ở Sơn La lao vào cắn nhiều người cùng lúc, trong đó có thiếu niên 14 tuổi. Một thời gian sau, thiếu niên lên cơn dại phải nhập viện, còn những người khác đã tiêm vắc xin nên thoát chết.
Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Xem thêm
Phiên bản di động