Cân nhắc khi cho trẻ dùng “phây”

Với khoảng 30 triệu người sử dụng, trong số đó chủ yếu là thanh, thiếu niên, facebook được coi là mạng xã hội có lượng người dùng lớn nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc giới trẻ, nhất là lứa tuổi học sinh ngày càng dành nhiều thời gian cho facebook đã dẫn đến những hệ lụy cho bản thân và gia đình.
can nhac khi cho tre dung phay Mark Zuckerberg bị chỉ trích vì xóa bức ảnh chiến tranh Việt Nam
can nhac khi cho tre dung phay Facebook sắp thay đổi biểu tượng nút Like

Do điều kiện kinh tế ngày càng nâng cao, việc các gia đình trang bị cho con em mình những chiếc điện thoại smartphone không còn là chuyện lạ. Ngày nay, không khó để bắt gặp hình ảnh các học sinh đi đâu cũng kè kè smartphone để theo dõi và sử dụng mạng facebook.

Không chỉ sau giờ học mà thời gian ở nhà, thay vì tập trung vào việc học, nghỉ ngơi, vui chơi các em lại tiếp tục dành quá nhiều thời gian để “dán mắt” vào màn hình điện thoại. Thậm chí, nhiều em giờ đây đã coi việc sử dụng facebook như một nhu cầu bức thiết và quan trọng không kém gì nhu cầu ăn uống hằng ngày.

can nhac khi cho tre dung phay
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Theo phân tích của các chuyên gia tâm lý giáo dục, hiện nay, nhiều học sinh đang tiêu tốn quá nhiều thời gian vào thế giới ảo, chỉ thích sống trong thế giới của riêng mình. Đắm mình trong thế giới ảo, các em dần trở nên tách biệt, cô đơn trong cuộc sống.

Việc các em sử dụng facebook như là nơi để than thở các vấn đề trong cuộc sống gia đình, thậm chí có nhiều em lấy mạng xã hội facebook là nơi trút bầu tâm sự, nơi thể hiện mình… Điều này đã ảnh hưởng nặng nề đến việc học hành, tâm lý của các em.

Đồng thời đã khiến các em trở nên vô cảm, sống thiếu trách nhiệm với gia đình và bản thân, dễ rơi vào trạng thái khủng hoảng, trầm cảm.

Một số nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng, những em thường xuyên sử dụng mạng xã hội có khuynh hướng mắc chứng tự yêu mình và những lệch lạc về tâm lý. Ngoài ra, có nguy cơ cao về mắc những căn bệnh dạ dày và rối loạn giấc ngủ, thường xuyên bị căng thẳng, lo âu và có khuynh hướng bị trầm cảm.

Thực tế cho thấy, việc thường xuyên sử dụng facebook không chỉ khiến các em mất thời gian, sao nhãng học hành, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, mà còn rất nhiều cạm bẫy đang giăng ra chờ các em tự rơi vào. Đã có nhiều em bị các đối tượng xấu lợi dụng lòng tin để lừa đảo, đe dọa và gây hậu quả nặng nề về tâm lý.

Vừa qua, Cục Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, (Bộ Công an) cho biết, tội phạm xâm hại trẻ em cũng đang ngày càng gia tăng với những diễn biến phức tạp, khó lường. Tình trạng làm quen thông qua facebook, sau đó tạo lòng tin, rồi lừa đảo, chiếm đoạt trẻ em không còn là chuyện hiếm. Theo thống kê, trung bình mỗi năm có khoảng 1.800 vụ xâm hại trẻ em, nhưng đây chỉ là phần nhỏ trong số hàng nghìn vụ án chưa được phát hiện.

Ở Việt Nam hiện nay, với số lượng người tham gia mạng xã hội chiếm 1/3 dân số, thì nguy cơ trẻ em bị xâm hại thông qua các trang mạng xã hội đang là thực trạng đáng báo động. Mặc dù quy định của facebook cấm không cho trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội của mình, tuy nhiên, trên thực tế đang có rất nhiều em có độ tuổi thấp hơn vẫn đang tham gia và sử dụng mạng xã hội hằng ngày.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho con em mình, giúp các em tránh khỏi các nguy cơ không mong muốn, các chuyên gia khuyến cáo, phụ huynh và gia đình cần cân nhắc trước khi cho các em sử dụng mạng xã hội.

T.An

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

(LĐTĐ) Với mong muốn giữ nghề truyền thống của quê hương, tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương và đưa thương hiệu tương Việt Hùng (Đông Anh) trở thành sản phẩm uy tín, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng đã chủ động thành lập mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua việc thành lập Tổ liên kết sản xuất tương.
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

(LĐTĐ) Nhằm cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng để cha mẹ có thể thực hành hỗ trợ cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ tại gia đình, ngày 28/3, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ em Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ”.
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

(LĐTĐ) Mô hình “Cùng MAGGI nấu nên cơ nghiệp”, đã cung cấp kiến thức kinh doanh, kỹ năng nấu nướng, hỗ trợ vốn cho nhiều chị em khởi nghiệp, mở mới hoặc nâng cấp quán ăn, từ đó phát triển bản thân, xây dựng mô hình dịch vụ gia đình, góp phần phát triển kinh tế gia đình và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước cho các trường học tại Đà Nẵng

Bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước cho các trường học tại Đà Nẵng

(LĐTĐ) Quỹ Coca-Cola Foundation - Tổ chức từ thiện toàn cầu thuộc Công ty Coca-Cola vừa phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Sức khỏe Gia đình và Phát triển Cộng đồng - CFC Việt Nam tổ chức bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước uống tại vòi cho các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Lan tỏa những câu chuyện cảm động về cha và con gái

Lan tỏa những câu chuyện cảm động về cha và con gái

(LĐTĐ) Sáng ngày 27/3, Tạp chí Gia đình Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết về “Cha và con gái” lần thứ 2, năm 2024.
Tháng Ba nói gì với em

Tháng Ba nói gì với em

(LĐTĐ) Tháng ba, với những cơn gió ấm áp thổi qua, đã gửi đến em lời yêu thương nhẹ nhàng. Trong ánh mắt anh tràn đầy trìu mến, em tìm thấy câu trả lời cho những băn khoăn của mình. Đôi mắt ấy, như đang kể em nghe về một mùa xuân đang sắp qua, về một thế giới đầy sắc màu và niềm vui mới mẻ.
Cây Gòn - người bạn tuổi thơ

Cây Gòn - người bạn tuổi thơ

(LĐTĐ) Men theo con đường cỏ, băng qua những ô ruộng xinh xinh là đường mòn dẫn về xóm tôi, một xóm nghèo trên dải đất hẹp miền Trung. Nhìn từ xa, xóm nhỏ bao trùm bởi một màu xanh cây cỏ. Mỗi dịp xuân về, cây lá hân hoan, rặng dừa, rặng tre xanh mướt rì rào. Những lùm chuối non tơ ong óng màu nắng mới. Chỉ riêng cây gòn đầu xóm đứng sừng sững với những chùm trái xanh treo lủng lẳng, đung đưa như một tháp nến khổng lồ xanh rờn, thật đẹp mắt. Chắc là cây muốn đón chào chúng tôi, những người làng thân yêu đi xa trở về.
Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày hội Xanh”

Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày hội Xanh”

(LĐTĐ) Ngày 24/3, sự kiện “Ngày hội Xanh” do Quỹ Vì tương lai xanh (thuộc tập đoàn Vingroup) lần đầu tiên tổ chức đã diễn ra trên quy mô lớn tại tại Grand World, Ocean City. Chuỗi hoạt động về môi trường sôi động, hấp dẫn đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia.
Triển khai nhiều giải pháp nhằm chặn tin nhắn rác

Triển khai nhiều giải pháp nhằm chặn tin nhắn rác

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tin nhắn rác, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm sim chính chủ, xử lý triệt để tình trạng một thuê bao sở hữu nhiều sim, quy định nghĩa vụ của doanh nghiệp phải xác thực, quản lý thông tin thuê bao, xử lý các sim có thông tin không đầy đủ…
Ngày 26/3, ký ức của những năm 90

Ngày 26/3, ký ức của những năm 90

(LĐTĐ) Ngày 26/3 không chỉ là dấu mốc của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mà còn gợi nhớ tuổi trẻ rực rỡ, nhiệt huyết của thế hệ 8x đời đầu, khi Huy hiệu đoàn là niềm tự hào, là ước mơ và sự trưởng thành.
Xem thêm
Phiên bản di động