Cần chú trọng nâng cao thu nhập cho người nông dân

Sáng nay (27/2), đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã gặp gỡ, tiếp xúc với đại diện nông dân Thủ đô tại UBND huyện Chương Mỹ.
can chu trong nang cao thu nhap cho nguoi nong dan Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc dự lễ phát động Tết trồng cây tại thị xã Sơn Tây
can chu trong nang cao thu nhap cho nguoi nong dan Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết động viên CNLĐ

Báo cáo với Bí thư Thành ủy, bà Dương Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội cho biết, năm 2017, ngành nông nghiệp Thủ đô ước tăng 2,33%, quy mô kinh tế được mở rộng, sản xuất nông nghiệp được Thành phố quan tâm. Đời sống của nông dân từng bước được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 3,65% năm 2016 xuống còn 2,57%.

can chu trong nang cao thu nhap cho nguoi nong dan

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tìm hiểu quy trình sản xuất tại HTX rau quả sạch Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ. (ảnh: Tú Linh)

Đến nay, toàn Thành phố đã có 294/386 xã đạt chuẩn NTM (76,2%). Có 4 huyện được công nhận nông thôn mới (NTM) là Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức. Bà Dương Thị Hằng cho biết, nông dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của thành phố đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia xây dựng NTM.

Tuy nhiên, theo bà Hằng, hiện tái cơ cấu nông nghiệp chưa thật sự chuyển biến rõ nét; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế, sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong xây dựng chuỗi liên kết nhất là khâu chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Tại buổi gặp gỡ, các đại biểu kiến nghị Thành ủy và các ngành chức năng rà soát các cơ chế chính sách đã triển khai, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để nông dân được tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của Thành phố; quan tâm tới cơ chế chính sách hỗ trợ nông dân xây dựng bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp và làng nghề truyền thống; tạo điều kiện để nông dân thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất, thu hút doanh nghiệp tham gia vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp…

Bên cạnh đó, đại biểu cũng kiến nghị thành phố xây dựng trạm kiểm soát nước thải; xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm khi có ảnh hưởng tới người dân; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong giám sát ô nhiễm nguồn nước…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải gửi tới toàn thể bà con nông dân những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp đầu xuân năm mới.

Theo Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải, sau khi mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội trở thành đô thị lớn trong đó khu vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 83% diện tích và 60% dân số. Những năm qua, Thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, kế hoạch triển khai liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt, Thành uỷ đã có Chương trình 02 về xây dựng NTM và nâng cao đời sống nông dân bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

Cũng trong những năm vừa qua, nông nghiệp Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng tự hào và khởi sắc, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đạt mức cao so với cả nước, năng suất chất lượng và hiệu quả kinh tế tăng cao. Năm 2017, thu nhập bình quân trên 1ha là 239 triệu, thu nhập bình quân đầu người là 38 triệu/ năm. Nhiều sản phẩm nông nghiệp được xây dựng thương hiệu nổi tiếng trong cả nước, không những đáp ứng 69 % nhu cầu của người dân trong thành phố mà còn đưa ra các tỉnh thành.

can chu trong nang cao thu nhap cho nguoi nong dan

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao đổi với các đại biểu nông dân. (ảnh: Tú Linh)

Ghi nhận, biểu dương những kết quả của Hội nông dân Thành phố, bà con nông dân và chính quyền các cấp trong thời gian qua, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải lưu ý, hiện sản xuất nông nghiệp của thành phố còn nhỏ lẻ, chế biến thô sơ, do vậy cần tăng cường quy mô sản xuất, phát triển hệ thống nông nghiệp đồng bộ, đưa sản phẩm đạt tiêu chuẩn ra cạnh tranh với thế giới.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý, hiện thu nhập đầu người của nông dân còn thấp, đây là một trong những thách thức hàng đầu cần được quan tâm thì mới có thể phát triển các mặt sản xuất. Do vậy, cần chú trọng nâng cao thu nhập cho người nông dân, đồng thời rà soát, đào tạo nâng cao trình độ để người nông dân làm chủ công nghệ, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Năm 2018, Hội Nông dân thành phố cần kế thừa những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế,đ ẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp... Trên hết chủ động rà soát các chế độ chính sách, nghị quyết đảm bảo các nghị quyết về nông nghiệp đi vào cuộc sống; Tổ chức cho người nông dân các quận, huyện học tập cách làm ăn từ đó tạo sự liên kết trong sản xuất, lấy việc xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài làm mục tiêu phấn đấu..

Ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu sau Hội nghị, UBND TP có văn bản trả lời rõ từng ý kiến …

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng, bảo đảm đúng quy định, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả công tác và phục vụ người dân, cũng như phòng ngừa, hạn chế tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sở, ngành nào làm chậm phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Tuyến số 3) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa.
Xem thêm
Phiên bản di động