Các giải thưởng âm nhạc cuối năm: Thay đổi để theo kịp đời sống âm nhạc

Năm 2017, ngoài các giải thưởng quen thuộc còn có thêm giải Keeng Young Awards trao tặng những nghệ sĩ trẻ dưới 30 tuổi có đóng góp cho ngành giải trí lần đầu được tổ chức tại Việt Nam. BTC các giải thưởng cũng có những thay đổi đáng kể để cập nhật đời sống âm nhạc.
cac giai thuong am nhac cuoi nam thay doi de theo kip doi song am nhac Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Đông Nhi tranh giải âm nhạc quốc tế BAMA 2017
cac giai thuong am nhac cuoi nam thay doi de theo kip doi song am nhac "Ông bà anh" trở thành Bài hát của năm

Album lùi bước nhường chỗ MV

Thay đổi khá nhiều trong năm 2017 chính là giải thưởng Zing Music Awards (ZMA) sẽ diễn ra vào tối 24.1. Là giải thưởng nhạc số đầu tiên của Việt Nam, ZMA mùa 8 đành lược bỏ giải Album của năm “vì giải thưởng này không còn phù hợp với xu thế phát triển của thị trường âm nhạc hiện nay”.

Thay vào đó, BTC bổ sung thêm giải “Nhạc sĩ của năm” và giải “Nghệ sĩ Indie/Underground được yêu thích” như một cách nhìn nhận xu hướng âm nhạc bao trùm thị trường năm nay.

cac giai thuong am nhac cuoi nam thay doi de theo kip doi song am nhac
Suni Hạ Linh lần đầu nhận giải Zing Music Awards 2016. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, với một năm bùng nổ của các nhạc phim, “Ca khúc nhạc phim được yêu thích” lần đầu được đưa vào cơ cấu giải chính thức của ZMA. Đặc biệt, thay đổi lớn hơn cả ở giải thưởng này chính là Hội đồng nghệ thuật ZMA 2017 có sự xuất hiện của 4 gương mặt mới là nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, Giáng Son, Phương Uyên và ca sĩ Mỹ Linh.

POPS Awards năm thứ 4 sẽ diễn ra vào ngày 17.1, tôn vinh những sản phẩm giải trí kỹ thuật số với nhiều điểm mới trong quy mô tổ chức cũng như cơ cấu giải thưởng. Năm 2017 tiếp tục ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của thị trường giải trí kỹ thuật số trên tất cả các lĩnh vực, từ âm nhạc, hài kịch cho đến các nội dung từ những nhóm sáng tạo trẻ.

Năm 2017 cũng đã chứng kiến sự bùng nổ của thị trường âm nhạc trực tuyến khi xuất hiện hàng loạt sản phẩm đình đám, tạo ra những “cơn sốt” thực sự đối với khán giả. Kéo theo đó là các trào lưu “ăn theo” như reaction, phiên bản tả thực, parody khuynh đảo cộng đồng mạng.

Bên cạnh các sản phẩm dành riêng cho khán giả online, các liveshow, các chương trình cũng được chú trọng phần ghi hình để tiếp cận gần hơn với khán giả trực tuyến ngay sau đó. Do đó, POPS Awards 2017 sẽ mở rộng về quy mô khi lần đầu tiên được tổ chức tại nhà thi đấu với sức chứa hơn 3.000 người.

Song song đó, các giải thưởng khác như Làn sóng xanh, Mai Vàng đều có những hoạt động quảng bá mạnh mẽ cùng những show diễn đồng hành.

Làn Sóng Xanh kỷ niệm 20 năm với chuỗi 3 hoạt động Festival 20 năm Làn Sóng Xanh - Hành trình của những ngôi sao và những người yêu nhạc Việt. Ngoài triển lãm hình ảnh và biểu diễn các ca khúc hit của Làn Sóng Xanh 20 năm qua tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.Hồ Chí Minh), còn có chương trình VIP show - Đêm vinh danh với nội dung tôn vinh các nhạc sĩ, ca sĩ trong 20 năm qua gắn bó với Làn Sóng Xanh vào ngày 12.1 tại nhà thi đấu QK7. Đặc biệt, vào đêm 19.1, tại sân QK7 sẽ diễn ra chương trình Gala Music Festival.

Giải Mai Vàng 2017 có thêm hạng mục MV (video ca nhạc) ngoài 14 hạng mục đề cử và chuỗi chương trình “Mai Vàng kết nối” với 32 sô diễn.

Nói gì thì nói, theo nhạc sĩ Anh Quân, việc thiếu album là một lỗ hổng rất lớn trong thị trường nhạc hiện nay vì đã là nghệ sĩ thì phải có album. Xu hướng album sẽ quay trở lại vì nó cần thiết cho đời sống âm nhạc.

Thêm giải thưởng cho nghệ sĩ trẻ

Theo BTC Keeng Young Awards 2017, lễ trao giải sẽ gồm 16 hạng mục giải thưởng, trong đó 3 giải thưởng danh giá nhất sẽ là 3 hợp đồng trị giá 500 triệu để ca sĩ đầu tư sản xuất những sản phẩm âm nhạc. Sở dĩ có Keeng Young Awards là vì các giải thưởng khác luôn trao đi trao lại cho một số nghệ sĩ nên BTC muốn dành sự tôn vinh cho những người đại diện cho tương lai âm nhạc Việt Nam.

“Đây là giải thưởng đầu tiên dành cho nghệ sĩ dưới 30 tuổi, độ tuổi đẹp nhất mà tài năng được bộc lộ rõ nét và có thể nhìn lại sự cống hiến của mình dành cho xã hội. Và đây là tuổi cũng đủ trải nghiệm để quyết định có nên bước tiếp hay không. Chính hoạt động của những nghệ sĩ ở lứa tuổi này phản ánh chân thực nhất đời sống âm nhạc hiện đại, và Keeng Young Awards ra đời nhằm đi cùng thế hệ nghệ sĩ trẻ” - ông Võ Thanh Hải - Giám đốc Công ty Truyền thông Viettel - đại diện BTC chia sẻ.

Còn nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng, có một giải thưởng mới ra đời là một sức ép đối với BTC. Anh mong muốn có một giải thưởng thật sự trong sáng, công bằng, nhất là dành cho các nghệ sĩ trẻ mới bước vào nghề với tâm thế trong sáng nhất.

Ngoài ra, BTC cũng sẽ trao giải thưởng Ca khúc nhạc bolero, giải Nghệ sĩ truyền cảm hứng cho những ai vượt qua vấp ngã và trải qua quá trình khổ luyện để trở thành tấm gương lan toả ra cộng đồng. Lễ trao giải Keeng Young Awards sẽ được tổ chức vào ngày 16.1 tại TPHCM.

Theo Minh Thi/ laodong.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Xem thêm
Phiên bản di động