Bốc thăm vòng loại World Cup 2022, Việt Nam mơ về bảng đấu dễ

(LĐTĐ) Hôm nay (17/7) sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Dù nằm ở nhóm hạt giống số 2 nhưng thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo vẫn đang hy vọng vào một bảng đấu dễ thở để có thể đứng đầu bảng, giành tấm vé trực tiếp đến với vòng loại cuối World Cup 2022.
boc tham vong loai world cup 2022 viet nam mo ve bang dau de Lịch thi đấu thuận lợi của đội tuyển Việt Nam có lợi cho SEA Games 30
boc tham vong loai world cup 2022 viet nam mo ve bang dau de Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam thăng tiến 2 bậc, chính thức lọt vào nhóm hạt giống số 2
boc tham vong loai world cup 2022 viet nam mo ve bang dau de Đội tuyển Việt Nam sẽ thăng tiến một bậc trên BXH FIFA tháng 6/2019

Được biết, vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á có 40 đội tham gia tranh tài, trong đó có 7 đội vượt qua vòng 1 và 33 đội có thứ hạng từ 1 đến 33 châu Á theo bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2019.

boc tham vong loai world cup 2022 viet nam mo ve bang dau de
Tuyển Việt Nam có lợi thế nhất định trước lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2022. Ảnh: Vietnamnet

Theo quy định, 40 đội bóng sẽ được chia thành 8 bảng, mỗi bảng có 5 đội. Các đội thi đấu theo thể thức sân nhà – sân khách để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng, chọn ra 8 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng loại cuối World Cup 2022, đồng thời giành quyền tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2023.

24 đội tuyển có thành tích tốt nhất còn lại sẽ được chia thành 6 bảng, mỗi bảng có 4 đội để tiếp tục thi đấu cạnh tranh 11 tấm vé còn lại tham dự VCK Asian Cup 2023 (tổng số có 24 đội tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2023, trong đó có 12 đội vượt qua vòng loại thứ 2 và chủ nhà Trung Quốc).

Theo phân bổ của FIFA, ở châu Á sẽ có 4,5 suất tham dự Vòng chung kết World Cup 2022, nên các đội sẽ được xác định như sau: 12 đội bóng vượt qua vòng loại thứ 2 sẽ được chia thành 2 bảng, mỗi bảng có 6 đội thi đấu theo thể thức sân nhà – sân khách để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành tấm vé tham dự vòng chung kết, hai đội đứng thứ 3 ở mỗi bảng sẽ thi đấu play-off (lượt đi và về), đội giành chiến thắng sẽ giành tấm vé chơi trận play-off với đại diện châu lục khác để giành tấm vé tham dự World Cup 2022 diễn ra tại Qatar.

Như vậy, với việc được xếp ở nhóm hạt giống số 2 trước khi lễ bốc thăm chia bảng diễn ra vào 16h00 chiều nay tại Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ có lợi thế rất lớn khi tránh được nhiều đội bóng mạnh nằm cùng nhóm hạt giống. Tuy vậy, người hâm mộ vẫn luôn hy vọng về một bảng đấu có lợi nhất dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Cụ thể, nếu thuận lợi nhất thì tuyển Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với Trung Quốc (nhóm 1), Đài Loan (nhóm 3), Hong Kong (nhóm 4) và Campuchia (nhóm 5). Nếu không may mắn, thầy trò HLV Park Hang Seo có thể rơi vào bảng đấu cực khó, gồm các đội Iran (nhóm 1), Triều Tiên (nhóm 3), Yemen (nhóm 4) và Nepal (nhóm 5).

Phân nhóm hạt giống bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022:

Nhóm 1: Iran (20), Nhật Bản (28), Hàn Quốc (37), Australia (43), Qatar (55), UAE (67), Saudi Arabia (69), Trung Quốc (73).

Nhóm 2: Iraq (77), Uzbekistan(85), Syria (85), Lebanon (86), Oman (86), Kyrgyzstan (95), Việt Nam (96), Jordan (98).

Nhóm 3: Palestine (100), Ấn Độ (101), Bahrain (110), Thái Lan (116), Tajikistan (120), Triều Tiên (122), Đài Loan (125), Philippines (127).

Nhóm 4: Turkmenistan (135), Myanmar (138), Hong Kong (141), Yemen (144), Afghanistan (149), Maldives (151), Kuwait (156), Malaysia (159).

Nhóm 5: Indonesia (160), Singapore (162), Nepal (165), Campuchia (169), Bangladesh (183), Mông Cổ (187), Guam (190), Sri Lanka (201).

Được biết, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022:

Ngày 5/9/2019: Nhóm 3 - Việt Nam

Ngày 10/10/2019: Việt Nam - Nhóm 4

Ngày 15/10/2019: Nhóm 5 - Việt Nam

Ngày 14/11/2019: Việt Nam - Nhóm 1

Ngày 19/11/2019: Việt Nam - Nhóm 3

Ngày 31/3/2020: Nhóm 4 - Việt Nam

Ngày 4/6/2020: Việt Nam - Nhóm 5

Ngày 9/6/2020: Nhóm 1 - Việt Nam

Trung Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 28/3/2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.
Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3 (giờ Việt Nam), đã diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa đội tuyển Đức và Hà Lan. Tiền vệ lão tướng Toni Kroos đá phạt góc, giúp đồng đội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Hà Lan.
Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

(LĐTĐ) Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2, dù tiền đạo Cristiano Ronaldo trở lại. Mạch toàn thắng của huấn luyện viên Roberto Martinez đã bị chặn lại.
24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3, loạt trận chung kết vòng play-off EURO 2024 đã diễn ra. Gruzia, Ukraine và Ba Lan là những cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng chung kết EURO 2024.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

(LĐTĐ) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam - ông Philippe Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024.
Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều tối 26/3, rất đông cổ động viên đã đổ về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về với Indonesia.
Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), ít giờ trước khi diễn ra trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, nhiều “cò vé” ngang nhiên hoạt động, mỏi mắt ngóng khách trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

(LĐTĐ) Niềm tin chiến thắng sẽ dâng cao nếu như HLV Troussier sử dụng Quang Hải cùng những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và đủ bản lĩnh để biết cách vượt qua những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

(LĐTĐ) Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào 19h00 hôm nay (26/3), tuy nhiên người hâm mộ không quan tâm nhiều như các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam những năm trước.
Gần 800 vận động viên tham gia Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 49

Gần 800 vận động viên tham gia Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 49

(LĐTĐ) Thiết thực hướng tới Ngày thể thao Việt Nam 27/3, 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), sáng nay (24/3), gần 800 vận động viên đã tham gia Giải chạy olympic, Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 49.
Xem thêm
Phiên bản di động