LĐLĐ thành phố Hà Nội:

Biểu dương 90 Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và 100 con CNVCLĐ vượt khó học giỏi

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, ngày 27/6/2019,tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, LĐLĐ Thành phố long trọng tổ chức hội nghị biểu dương 90 “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu” năm 2019 và  trao học bổng cho 100 con CNVCLĐ vượt khó học giỏi, đạt thành tích cao trong năm học 2018-2019.  
bieu duong 90 gia dinh cnvcld tieu bieu va 100 con cnvcld vuot kho hoc gioi LĐLĐ quận Hoàng Mai: Biểu dương 73 Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu
bieu duong 90 gia dinh cnvcld tieu bieu va 100 con cnvcld vuot kho hoc gioi LĐLĐ huyện Gia Lâm: Quan tâm xây dựng Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu
bieu duong 90 gia dinh cnvcld tieu bieu va 100 con cnvcld vuot kho hoc gioi Biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu

Các đồng chí: Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam; Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tới dự. Đặc biệt, hội nghị có sự góp mặt của 90 gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2019 được các cấp công đoàn Thủ đô giới thiệu, bình chọn và 100 cháu học sinh con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2018-2019.

bieu duong 90 gia dinh cnvcld tieu bieu va 100 con cnvcld vuot kho hoc gioi
Đồng chí Trịnh Thanh Hằng- Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, bà Bùi Thị Thanh Giang- Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nữ công LĐLĐ Thành phố cho biết, những năm qua, LĐLĐ Thành phố Hà Nội luôn quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác gia đình, góp phần từng bước xây dựng gia đình CNVCLĐ Thủ đô theo tiêu chí “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”, thực sự là tổ ấm, là bến đỗ bình yên, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách của mỗi người.

Riêng năm 2019, hoạt động biểu dương gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu đã được LĐLĐ Thành phố đưa vào chương trình công tác và được cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 32/KH–LĐLĐ ngày 06/5/2019, triển khai tới 100% Công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc với mục đích biểu dương, tôn vinh các gia đình CNVCLĐ Thủ đô đạt thành tích cao trong lao động, sản xuất, học tập, công tác và giúp đỡ cộng đồng, nuôi dạy con ngoan, học giỏi; biểu dương nam CNVCLĐ tiêu biểu cùng chia sẻ công việc gia đình, vừa làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha trong gia đình, vừa hoàn thành tốt công tác chuyên môn, công tác xã hội.

bieu duong 90 gia dinh cnvcld tieu bieu va 100 con cnvcld vuot kho hoc gioi
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố phát biểu tại hội nghị

Đồng thời, LĐLĐ Thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 16/KH-LĐLĐ ngày 21/3/2019 về việc triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của Phụ nữ trên địa bàn Thành phố năm 2019; Kế hoạch số 33/KH-LĐLĐ ngày 21/5/2019 về triển khai “Tháng hành động vì Trẻ em” năm 2019 nhằm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước, chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố, các cấp công đoàn Thủ đô đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức chăm lo cho các gia đình CNVCLĐ tại đơn vị, tuyên truyền và tổ chức cho các gia đình đăng ký phấn đấu đạt gia đình tiêu biểu, tổ chức xét chọn, biểu dương, tôn vinh tại cơ sở và suy tôn, đề nghị LĐLĐ TP biểu dương, khen thưởng.

Kết quả, đến thời điểm hiện tại của năm 2019, toàn Thành phố đã có có 67.976 Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được biểu dương tại 4.583 CĐ cơ sở; có 2.851 Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được biểu dương ở cấp trên cơ sở và 90 Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu được biểu dương tại hội nghị lần này.

bieu duong 90 gia dinh cnvcld tieu bieu va 100 con cnvcld vuot kho hoc gioi
Đồng chí Trịnh Thanh Hằng- Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng các Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu

Cũng theo bà Bùi Thị Thanh Giang, song song với công tác xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”, công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em cũng được các cấp Công đoàn Thành phố quan tâm, thông qua các hoạt động: tặng phần thưởng cho các cháu đạt học sinh giỏi, đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, trao học bổng cho các cháu vượt khó học giỏi, trao trợ cấp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, tết… Qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, nhằm nhân lên cái đẹp, động viên, khích lệ tinh thần thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt của con CNVCLĐ. 100 cháu được nhận học bổng của LĐLĐ Thành phố đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình, để vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập. Các cháu đều là con ngoan của gia đình, mang lại niềm tự hào, tạo nguồn động viên lớn đối với bố mẹ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận sự sáng tạo của LĐLĐ Thành phố trong việc chỉ đạo hoạt động của Ban nữ công thời gian qua, đồng thời khẳng định đây là một hoạt động rất có ý nghĩa đúng dịp kỷ niệm 18 năm ngày Gia đình Việt Nam, 90 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Nhất trí với những định hướng đã nêu trong báo cáo, để công tác xây dựng CNVCLĐ tiêu biểu và chăm lo tốt cho con CNVCLĐ đạt hiệu quả cao hơn nữa, đồng chí đề nghị thời gian tới các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục nghiên cứu lựa chọn những nội dung hoạt động thiết thực, chủ động cung cấp tới gia đình CNVCLĐ những kiến thức về kỹ năng làm cha, làm mẹ, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là lao động nữ và trẻ em; cần tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, chuyên môn cùng cấp, triển khai có hiệu quả các hoạt động hè, Tháng hành động vì trẻ em, Ngày gia đình Việt Nam. Đặc biệt, đồng chí đề nghị LĐLĐ Thành phố tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các gia đình tích cực xây dựng gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu, “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”.

bieu duong 90 gia dinh cnvcld tieu bieu va 100 con cnvcld vuot kho hoc gioi
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố và đồng chí Nguyễn Bá Châu- Chánh Văn phòng LĐLĐ Thành phố trao học bổng cho các con CNVCLĐ vượt khó học giỏi

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa ghi nhận và biểu dương những thành tích của 100 gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2019 cũng như các cháu con CNVCLĐ vượt khó đạt thành tích cao trong học tập.

“LĐLĐ Thành phố hi vọng rằng các gia đình tiếp tục phát huy kết quả đạt được, luôn thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”, nêu cao vai trò gương mẫu của các bậc cha mẹ, xây dựng và tôn trọng mối quan hệ tình cảm giữa các thành viên trong gia đình và ngày càng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, góp phần đưa phong trào xây dựng gia đình tiêu biểu trong CNVCLĐ Thủ đô ngày càng phát triển, mong các cháu học sinh thân yêu tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực để giành nhiều thành tích cao hơn trong năm học mới”- Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa bày tỏ.

Tại hội nghị, 90 Gia đình đã được nhận Bằng chứng nhận Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu cùng phần thưởng gồm 1 triệu đồng tiền mặt và một phần quà. LĐLĐ Thành phố cũng trao tặng 100 suất học bổng cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng cùng một phần quà.
Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động