Công đoàn Ngành Y tế Hà Nội

Biểu dương 85 công nhân, điều dưỡng, kỹ thuật viên giỏi năm 2018

Sáng nay (24/5), tại Hà Nội, Công đoàn Ngành y tế Hà Nội phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương công nhân, điều dưỡng, kỹ thuật viên giỏi Ngành y tế Thủ đô năm 2018.
bieu duong 85 cong nhan dieu duong ky thuat vien gioi nam 2018 Chuyên gia y tế lý giải: Lý do trẻ vừa sinh ra không nên tắm ngay
bieu duong 85 cong nhan dieu duong ky thuat vien gioi nam 2018 Gần 600 điều dưỡng và kỹ thuật viên tham gia sát hạch kiến thức điều dưỡng
bieu duong 85 cong nhan dieu duong ky thuat vien gioi nam 2018
Chủ tịch Công đoàn Ngành y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm phát biểu tại hội nghị.

Đến dự hội nghị có bà Trần Thị Bích Hằng, Uỷ viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ông Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch công đoàn Ngành Y tế Hà Nội; cùng 85 công nhân, điều dưỡng, kỹ thuật viên giỏi tại các đơn vị.

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch công đoàn Ngành Y Hà Nội Trịnh Tố Tâm cho biết: Hội nghị biểu dương công nhân, điều dưỡng, kỹ thuật viên giỏi Ngành y tế Thủ đô là một trong những hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm kịp thời tôn vinh và biểu dương những người lao động trực tiếp đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và trong chăm sóc, phục vụ người bệnh.

bieu duong 85 cong nhan dieu duong ky thuat vien gioi nam 2018
Giao lưu với công nhân, điều dưỡng và kỹ thuật viên tại hội nghị.

Hiện nay, Ngành y tế Hà Nội với đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh gồm 11.092 người. Trong số đó 0,45% có trình độ sau Đại học, 10.29% có trình độ Đại học, 10,98 có trình độ Cao đẳng và hơn 78% có trình độ Trung học. Đây là lực lượng lao động quan trọng, là những “quản gia” của các đơn vị, giúp cho Trưởng khoa những việc hết sức quan trọng trong việc triển khai hoạt động phục vụ và chăm sóc người bệnh đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Bởi vậy Ngành y tế luôn quan tâm, bồi dưỡng và nâng cao năng lực quản lý điều dưỡng cho điều dưỡng trưởng các đơn vị, tổ chức các hội thi nâng cao tay nghề, kỹ nâng giao tiếp, ứng xử, quy trình, quy định của ngành trong thực thi nghiệp vụ chuyên môn.

bieu duong 85 cong nhan dieu duong ky thuat vien gioi nam 2018
Chủ tịch Công đoàn Ngành y tế Hà Nội tặng hoa cho các điều dưỡng, kỹ thuật viên tham gia giao lưu tại hội nghị.

Theo Chủ tịch công đoàn Ngành y tế Hà Nội, năm qua, mặc dù ngành y tế Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát bất thường trên địa bàn, toàn thể cán bộ, CNVCLĐ Ngành Y tế Hà Nội đã chủ động vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu đạt danh hiệu “người tốt việc tốt”, “sáng kiến sáng tạo”, “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh"…

Thông qua các phong trào đã động viên, khích lệ đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, chuyên môn tay nghề cho người lao động đạt năng suất. Chất lượng, hiệu quả trong công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

bieu duong 85 cong nhan dieu duong ky thuat vien gioi nam 2018
Bà Trần Thị Bích Hằng, Uỷ viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, nhiều doanh nghiệp, người sử dụng lao động đã phối hợp với CĐCS tạo điều kiện về cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí hỗ trợ, động viên công nhân giỏi và sáng kiến sáng tạo kịp thời và đưa tiêu chí công nhân giỏi vào tiêu chí bình xét nâng lương trước thời hạn cho người đạt thành tích cao.

Kết quả, trong năm 2017 - 2018, số công nhân giỏi của các doanh nghiệp đạt danh hiệu cấp cơ sở là 75 đồng chí, cấp ngành là 6 đồng chí và cấp Thành phố là 1 đồng chí. Tiêu biểu như công nhân Nguyễn Văn Dần, Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, với trên 20 năm gắn bó với công ty, luôn phấn đấu trong lao động sản xuất, đi đầu trong các phong trào thi đua. Trong năm 2018, anh Dần đã vinh dự đạt danh hiệu công nhân giỏi cấp Thành phố…

Cũng trong năm 2018, là năm Ngành Y tế gặp nhiều khó khăn, các đơn vị phải tự chủ về tài chính, áp lực về chuyên môn ngày càng cao… đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của đội ngũ người lao động trực tiếp của ngành y tế. Tuy nhiên với tinh thần tận tụy, yêu nghề của đội ngũ công nhân, điều dưỡng, kỹ thuật viên của ngành luôn có những cố gắng, sáng tạo trong lao động, công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời, góp phần vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị và của ngành y tế Thủ đô.

bieu duong 85 cong nhan dieu duong ky thuat vien gioi nam 2018
Phó giám đốc Sở y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh yêu cầu Công đoàn Ngành y tế Hà Nội duy trì hoạt động biểu dương công nhân, điều dưỡng, kỹ thuật viên giỏi hàng năm.

Bởi vậy, hội nghị hôm nay cũng là một trong những dịp để biểu dương hàng nghìn công nhân, điều dưỡng, kỹ thuật viên đang ngày đêm cống hiến sức lực, trí tuệ và tâm huyết vì sự nghiệp của mỗi cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, hôm nay có 85 cá nhân tiêu biểu, họ là những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa Ngành y tế Thủ đô hội tụ về đây từ các đơn vị bình xét, giới thiệu để biểu dương cấp Ngành.

Là một trong 85 người vinh dự được vinh danh tại Hội nghị, anh Trần đức Huy, nhân viên bộ phận kỹ thuật Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây chia sẻ: "Bí quyết để tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao đó là luôn chăm chỉ, tận tụy và tìm ra những phương thức lao động mới nhằm cải tiến, tăng năng xuất chất lượng lao động". Bên cạnh đó, công đoàn công ty rất quan tâm đến người lao động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua trong công ty, góp phần động viên, khích lệ người lao động phấn đấu hơn nữa trong công việc.

bieu duong 85 cong nhan dieu duong ky thuat vien gioi nam 2018
Lãnh đạo thành phố trao thưởng cho những cá nhân đạt thành tích xuất sắc cho các cá nhân tại hội nghị.

Còn anh Phạm Ngọc Sơn, Kỹ thuật viên trưởng làm việc tại khoa Phục hồi chức nặng, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn chia sẻ: "Trong công việc tuy có nhiều áp lực nhưng tôi luôn biến áp lực thành động lực, mục tiêu để hoàn thành công việc." Trước hiện tượng gia tăng các vụ hành hung nhân viên y tế, anh Sơn mong muốn lãnh đạo công đoàn Ngành y tế Hà Nội có những động thái giúp nhân viên y tế có môi trường làm việc an toàn để có thể an tâm làm việc, phục vụ và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh tốt hơn.

bieu duong 85 cong nhan dieu duong ky thuat vien gioi nam 2018
Hội nghị đã biểu dương 85 công nhân, điều dưỡng, kỹ thuật viên giỏi năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Bích Hằng, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết: Tháng 5 hàng năm là tháng công nhân, nhằm nhắc nhở các tổ chức đoàn thể quan tâm nhiều hơn nữa đến người lao động. Bởi vậy, hội nghị hôm nay là hoạt động thiết thực và ý nghĩa thể hiện sự quan tâm đến cán bộ, nhân viên y tế Thủ đô.

Hàng năm, công đoàn Ngành y tế đều tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao rất sôi nổi. Và hội nghị biểu dương công nhân, điều dưỡng, kỹ thuật viên giỏi của công đoàn Ngành y tế Thủ Đô năm nay là một sự đổi mới rất ý nghĩa và thiết thực.

Chủ tịch công đoàn y tế Việt Nam mong muốn: Ngay sau hội nghị này, 85 cán bộ tiêu biểu hôm nay, sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, không ngừng học tập, phấn đấu trong công tác, tích cực tham gia các phong tròa thi đua yêu nước, trở thành nhân tốc tích cực, tấm gương sáng cho các công nhân, điều dưỡng, kỹ thuật viên của các đơn vị noi theo góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của đơn vị và của Ngành Y tế Thủ đô.

PGS. Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: Đây là lần đầu tiên Công đoàn Ngành y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương công nhân, điều dưỡng, kỹ thuật viên giỏi nhành y tế Thủ đô. Tôi đề nghị công đoàn Ngành y tế Hà Nội nên duy trì hoạt động này hằng năm.

Để phát huy hơn nữa tiềm năng, trách nhiệm của đội ngũ công nhân, điều dưỡng, kỹ thuật viên của ngành, phó giám đốc Sở Y tế đề nghị các cấp công đoàn, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ công nhân, điều dưỡng, kỹ thuật viên của đơn vị trong công tác chuyên môn, học tập nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, giao tiếp ứng xử, động viên đội ngũ này không ngừng học tập, đáp ứng yêu cầu, sự phát triển của đơn vị của Ngành…

Bên cạnh đó, đội ngũ công nhân, điều dưỡng, kỹ thuật viện phải có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để tự tin trong thực hành thao tác kỹ thuật… để làm việc một cách phù hợp. Đồng thời, cần chủ động tiếp cận và trau dồi kỹ năng giao tiếp, trình độ lý luận làm nền tảng nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh nghề nghiệp xây dựng hình ảnh chuẩn mực nghề nghiệp.

Minh Khuê - Mai Qúy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động