LĐLĐ quận Hoàn Kiếm

Biểu dương 41 công nhân giỏi tiêu biểu năm 2016

Trong 2 ngày 27- 28.05, tại TP Tuyên Quang,Tỉnh Tuyên Quang, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị biểu dương công nhân giỏi năm 2016. 41công nhân giỏi được biểu dương tại hội nghị là những tấm gương lao động tiêu biểu đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất.
bieu duong 41 cong nhan gioi tieu bieu nam 2016 Món ăn tinh thần của CNVCLĐ
bieu duong 41 cong nhan gioi tieu bieu nam 2016 Hơn 500 VĐV, diễn viên tham gia liên hoan ca múa nhạc và hội khỏe
bieu duong 41 cong nhan gioi tieu bieu nam 2016 LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Sôi nổi các hoạt động hướng về người lao động
bieu duong 41 cong nhan gioi tieu bieu nam 2016 Quận Hoàn Kiếm hưởng ứng tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN
bieu duong 41 cong nhan gioi tieu bieu nam 2016 LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Tặng quà CNVCLĐ và con CNVCLĐ
bieu duong 41 cong nhan gioi tieu bieu nam 2016
Đ/C Ngô Ngọc Thủy, Phó ban Tuyên giáo LĐLĐ TP (bên phải) và đ/c Vũ Thị Xuân Mai, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao chứng nhận cho CNG (Ảnh T.Nhung)

Tại hội nghị đồng chí Vũ Thị Xuân Mai, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm cho biết: Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào thi đua, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua "Sáng kiến sáng tạo"; "Người tốt việc tốt"; "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"... trong CNVCLĐ quận.

Đặc biệt phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu "Công nhân giỏi" do LĐLĐ quận phát động được lãnh đạo các đơn vị và CĐCS đồng tình và CNLĐ hưởng ứng tích cực.

Trong đó, các CĐCS đã phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch với những chỉ tiêu, tiêu chí, biện pháp cụ thể phù hợp với điều kiện và đặc thù của đơn vị. Như thông qua các hình thức tổ chức thi thợ giỏi, thao diễn kỹ thuật, chọn bàn tay vàng, thi đua rèn luyện, phấn đấu giỏi một nghề, biết nhiều nghề...

Kết quả có 112 doanh nghiệp tổ chức tốt phong trào phấn đấu trở thành ”Công nhân giỏi” thu hút 1.620 CNLĐ tham gia, 1.370 cá nhân đạt danh hiệu “ Công nhân giỏi” cấp cơ sở, 41 cá nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp quận và 3 cá nhân được đề nghị biểu dương cấp thành phố.

bieu duong 41 cong nhan gioi tieu bieu nam 2016
Những công nhân giỏi tiêu biểu (Ảnh T.Nhung)

Tiêu biểu như anh Vũ Văn Tín, Hoàng Quốc Dương - Công nhân Công ty CP tập đoàn T & T; Nguyễn Đức Thắng, CN Công ty TNHH Đầu tư phát triển và dịch vụ điện lực Hà Nội; Chị Nguyễn Phương Chi - Trưởng bộ phận Công ty TNHH PRODIGY Việt Nam; Chị Tưởng Thị Lan - Phụ bếp hộ kinh doanh Quán ăn Ngon và rất nhiều các anh chị công nhân khác,  đã cống hiến công sức và trí tuệ của mình để có thêm thu nhập cũng như góp phần vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

“Kết quả các phong trào thi đua yêu nước nói chung, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu ”Công nhân giỏi” nói riêng đã khẳng định thi đua là động lực khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, ý thức trách nhiệm dám nghĩ dám làm, vượt qua mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của đội ngũ CNLĐ. Thời gian tới, trong xu thế toàn cầu và hội nhập quốc tế, đặc biệt Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) việc đẩy mạnh các phong trào thi đua  yêu nước, mà trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” với mục tiêu năng suất - chất lượng - hiệu quả, càng trở nên thiết thực. Chính vì vậy Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã có kế hoạch tiếp tục chỉ đạo CĐCS hưởng ứng phong trào thi đua, tích cực học tập rèn luyện nâng cao tay nghề, kỹ năng lao động sản xuất để đạt năng suất chất lượng hiệu quả cao. Phấn đấu nâng cao số lượng công nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” các cấp, đồng chí Vũ Thị Xuân Mai khẳng định.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.
Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Trong hai ngày đầu dịp nghĩ lễ 30/4-1/5, rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - về với quê nội, quê ngoại của Bác.
Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

(LĐTĐ) Những ngày đầu mùa hè, nền nhiệt độ ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội đã xuất hiện nền nhiệt độ nắng nóng kéo dài. Trong đó, nhiều khu vực nhiệt độ đã lên tới hơn 40 độ C. Do vậy, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu tìm đến cửa hàng điện máy để mua sắm thêm các thiết bị điện máy để làm mát, khiến thị trường thiết bị làm mát đầu hè trở nên sôi động hơn.

Tin khác

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động