Bệnh viện tư nhân

Bệnh viện tư nhân: Rối như tơ vò!

Mặc dù mô hình bệnh viện tư nhân là một trong những giải pháp nhằm giảm tải bệnh nhân tại các bệnh viện công nhưng hiện nay, các bệnh viện tư lại đang bị phân biệt đối xử, khó phát triển.
Bệnh viện tạm ngừng mổ vì thiếu nước
51 bệnh viện đã ký cam kết thay đổi thái độ phục vụ

Theo thống kê mới nhất, cả nước hiện có 170 bệnh viện tư nhân chiếm 11% hệ thống y tế trong cả nước. Bệnh viện tư nhân ra đời theo chủ trương xã hội hóa của ngành y tế với mục tiêu giảm tải bệnh nhân tại các bệnh viện công. Trước hết, cần phải khẳng định rằng, đây là một chủ trương đúng, hợp thời điểm, đáp ứng nhu cầu của người dân. Thế nhưng, qua quá trình thực hiện đến nay lại xuất hiện nghịch lý: Bệnh viện công thì vẫn quá tải, thiếu giường, xếp hàng chờ đợi trong khi bệnh viện tư lại “vắng như chùa Bà Đanh”.

Để phục vụ bệnh nhân tốt nhất, nhiều bệnh viện tư, tập trung chủ yếu ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã không ngần ngại đầu tư. Ngoài việc đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, máy móc hiện đại, hệ thống bệnh viện tư nhân đã và đang tạo điều kiện về chế độ đãi ngộ để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Có thể kể đến những cái tên như hệ thống bệnh viện Hoàn Mỹ. Đơn vị là cổ đông chính tại hệ thống y khoa tư nhân này đã mạnh dạn đầu tư 99 triệu USD, xây dựng hệ thống Hoàn Mỹ có 5 bệnh viện với 800 giường bệnh và 4 phòng khám, tập trung chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh đồng bằng sông Cửu long. Ra đời sau một thời gian, Bệnh viện Triều An có tổng diện tích xây dựng 21.600m² và đây là bệnh viện tư nhân đầu tiên được Bộ Y tế công nhận đa chuyên khoa sâu và có quy mô lớn nhất Việt Nam. Bệnh viện hiện có quy mô gần 400 giường, với 8 phòng mổ tiêu chuẩn quốc tế, có khu điều trị cấp cao VIP (bệnh viện khách sạn) và bao gồm 16 khoa. Khu khám bệnh có 27 phòng khám và 2 phòng tiểu phẫu được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại phục vụ bệnh nhân.

Bệnh viện tư nhân: Rối như tơ vò!
Dù được đầu tư lớn nhưng nhiều bệnh viện tư nhân hiện vẫn thưa vắng bệnh nhân

Ngoài 2 đại diện kể trên còn phải kể đến những cái tên như Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, Bệnh viện Hồng Ngọc, Bệnh viện tim Tâm Đức…Nói thế để thấy rằng, nhiều đơn vị đã không tiếc tiền khi quyết định đầu tư cho dịch vụ y tế, phục vụ cộng đồng và đây là một hướng đi hoàn toàn đúng.

Thế nhưng, trên thực tế, qua một thời gian hoạt động, nhiều bệnh viện tư nhân hiện đại đang “rối như tơ vò” vì thu không đủ bù chi. Dù có nguồn lực kinh tế lớn mạnh cỡ nào, tình trạng này kéo dài sẽ rất khó để mô hình bệnh viện tư nhân tồn tại.

Mới đây, Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam đã có văn bản tham gia góp ý đối với đề nghị của Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị tăng cường thực hiện bệnh viện vệ tinh và giải pháp giảm quá tải bệnh viện, trong đó có 7 kiến nghị nhằm giảm quá tải cho bệnh viện công lập và cho phép bệnh viện tư nhân được tham gia đề án bệnh viện vệ tinh.

Ông Vũ Thế Hùng, Phó chủ tịch Hội hành nghề y tư nhân cho rằng, khó khăn chồng chất của mô hình bệnh viện tư nhân chủ yếu bắt nguồn từ cơ chế, chính sách. Nhiều chính sách được đưa ra chưa rõ ràng vô tình đã cản trở quá trình phát triển của hệ thống bệnh viện tư nhân.
Điều cần quan tâm đầu tiên là về lực lượng y bác sĩ tham gia trong hệ thống bệnh viện tư nhân. Không hiểu vì sao, dù nhiều bệnh viên tư nhân đưa ra mức lương, thưởng rất cao, chế độ đãi ngộ gấp nhiều lần bệnh viện công nhưng đa phần các bác sĩ đều không mặn mà tuyển dụng. Dù mới ra trường nhưng nhiều bác sĩ trẻ vẫn kiên quyết chọn lựa làm việc tại bệnh viện công. Thêm nữa, trong khi hệ thống bệnh viện tư nhân rất cần sự phối hợp chuyên môn của các bác sĩ có tay nghề, bác sĩ giỏi có chuyên môn sâu hiện đang làm việc tại bệnh viện công để thực hiện những ca mổ khó, những phạm vi chuyên môn bệnh viện tư chưa đảm nhiệm được. Tuy nhiên cơ chế phối hợp này đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc đặc biệt trong thủ tục hành chính.

Bên cạnh cơ chế chính sách, hành lang pháp lý hiện nay còn nhiều rào cản, chưa thực sự rõ ràng, thông thoáng cho hệ thống bệnh viện tư nhân phát triển thì vấn đề khó khăn nữa mà các bệnh viện tư nhân đang gặp phải chính là tâm lý của bệnh nhân. Và quan trọng hơn cả là bệnh nhân chưa thực sự “mặn mà” với hệ thống y tế tư nhân. Rất ít người dân đặt niềm tin vào hệ thống bệnh viện tư nhân hiện nay. Nhìn nhận một cách khách quan, nguyên nhân dẫn đến tình trạng “tê liệt niềm tin của người dân với hệ thống y tế tư nhân xuất phát từ việc vì áp lực tài chính, nhiều bệnh viện tư đã cạnh tranh không lành mạnh, dẫn đến cái nhìn của người dân về hệ thống bệnh viện này trở nên méo mó và kém an toàn. Đây là hạn chế lớn của hệ thống bệnh viện tư nhân bởi niềm tin của bệnh nhân với ngành y là điều kiện chủ yếu để thu hút họ đến khám, chữa bệnh.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam cho biết, vừa qua, Hiệp hội đã kiến nghị Quốc hội sửa đổi khoản 6, điều 22 Luật BHYT theo hướng cho thông tuyến tỉnh trước 2021; tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân khám chữa bệnh bằng BHYT chuyển từ bệnh viện công lập ra bệnh viện tư nhân.

Đối với việc chuyển tuyến KCB BHYT từ bệnh viện công lập ra bệnh viện tư nhân tại một số địa phương còn gặp khó khăn. Luật BHYT quy định, trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật thì cơ sở KCB BHYT có trách nhiệm chuyển người bệnh kịp thời đến cơ sở KCB BHYT khác theo quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật. Tuy nhiên, việc chuyển người bệnh KCB BHYT từ bệnh viện công sang bệnh viện tư nhân chưa thuận lợi do Bộ Y tế chưa phân hạng đối với bệnh viện tư nhân. Vì vậy, các bệnh viện công lúng túng trong việc chuyển người bệnh tới bệnh viện tư cũng như cơ quan BHXH gặp khó khăn trong thanh toán chi phí KCB BHYT tại bệnh viện tư nhân…

Hải Phú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.

Tin khác

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/4 đến ngày 12/4), Thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện.
Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

(LĐTĐ) Mới đây, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang. Khi mắc túi thừa bàng quang, người bệnh sẽ cảm thấy đau, nhiễm trùng tiết niệu nhiều lần và rối loạn tiểu tiện do nước tiểu không chảy hết ra ngoài mà đọng lại… Mặc dù là một bệnh lý hiếm gặp nhưng lại khiến người bệnh rất khó chịu, thậm chí có nguy cơ cao dẫn đến biến chứng nguy hiểm, bao gồm ung thư.
Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

(LĐTĐ) Sự kiện diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vào ngày 13 và 14/4/2024 với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới về gây mê hồi sức.
Xem thêm
Phiên bản di động