Bệnh máu khó đông Chẩn đoán sớm có thể sống khỏe mạnh

Bệnh con càng ngày càng nặng, có những lần máu tụ đen cả đùi. Lúc này vợ chồng chị mới đưa con đến viện được bác sĩ cho biết con mắc bệnh máu khó đông. Từ đây, bắt đầu hành trình chữa bệnh cho con vô cùng gian nan. Đồ đạc trong nhà đều phải bọc giẻ, con đi một bước lại phải theo một bước. Chẳng muốn con thua kém bạn bè, chị cố cho con đi học. Biết con trai vốn hiếu động nên chị lại cạy cục nhờ cô giáo để mắt. Cẩn thận là thế, vậy mà tháng nào mẹ con cũng phải dắt díu nhau lên Hà Nội ít nhất một lần. Có tháng phải 2 lần, mỗi lần nằm viện hàng tuần. Đau lòng hơn, khi vợ chồng chị Hòa quyết liều sinh thêm một lần nữa mong cứu vãn tình hình, nhưng cậu em trai cũng lại cùng chung căn bệnh với anh.

Ths Nguyễn Thị Mai (Trưởng khoa điều trị Hemophilia, Viện Huyết học & truyền máu TW) cho biết: Khi mới sinh, những trẻ mắc bệnh Hemophilia cũng bình thường như bao trẻ khác nhưng không may mắc bệnh thể nặng thì sau khi sinh đứa bé đã bị sưng đau dễ bộc lộ nhất ở giai đoạn trẻ biết lẫy, tập đi. Khi đó, chỉ cần trẻ bị ngã là đã chảy máu rất lâu cầm. Đặc biệt trẻ hay bị chảy máu mũi, chân răng. Những cơn đau liên miên qua các khớp khiến những đứa trẻ mang Hemophilia sau vài năm có thể trở thành tàn tật. Đối với người lớn thì thường bị chảy máu ở bất cứ vị trí nào.
| Theo GS. TS Nguyễn Anh Trí, đa số bệnh nhân nếu không được điều trị sẽ chết trước 19 tuổi. Song nếu được phát hiện, điều trị kịp thời, người mắc bệnh máu khó đông có thể sống khỏe mạnh và tham gia vào các hoạt động xã hội như người bình thường. |
Tuy nhiên, trong quá trình thăm khám và điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân, Ths Nguyễn Thị Mai cho biết: Bệnh Hemophilia thường được chẩn đoán muộn và dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác, như bệnh nhân Hemoliphia chảy máu bên trong khớp dẫn tới sưng đau, gây biến dạng cơ và khớp, làm cho bệnh nhân khó khăn trong việc đi lại, nhưng lại được hiểu và điều trị theo cách chữa bệnh về khớp thông thường. Điều đó dẫn tới điều trị sai và khớp của bệnh nhân ngày càng đau nặng hơn, để lại di chứng tàn tật, thậm chí tử vong.
Tại nước ta, ước tính có khoảng 6.000 bệnh nhân; trong đó, mới có khoảng 2.200 (chiếm gần 40%) bệnh nhân được phát hiện và chăm sóc thường xuyên. Như vậy còn tới trên 60% bệnh nhân chưa được chẩn đoán và điều trị. Riêng tại Trung tâm Hemophilia – Viện Huyết học và Truyền máu TƯ hiện đang quản lý và điều trị khoảng 1.200 bệnh nhân.
H. Phong
Nên xem
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026
Tin khác
Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm
Y tế 29/12/2025 14:42
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội
Y tế 26/12/2025 11:41
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
Y tế 25/12/2025 21:31
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội
Y tế 24/12/2025 18:57
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần
Y tế 22/12/2025 14:08
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội
Y tế 20/12/2025 10:15
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức
Y tế 19/12/2025 15:45
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU
Y tế 18/12/2025 14:49
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân
Y tế 16/12/2025 16:07
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng
Y tế 16/12/2025 14:57