Bệnh động kinh: Tránh điều trị theo hướng mê tín
Hoạt động mê tín dị đoan, chữa bệnh trái phép: Cần xử lý nghiêm |
Theo TS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Nội hồi sức thần kinh Bệnh viện Việt Đức cho biết, trung bình mỗi tháng đơn vị này tiếp nhận 100 -150 bệnh nhân đến khám và điều trị, bệnh có cả trẻ nhỏ và người lớn. Điều đáng lo ngại, số bệnh nhân mắc bệnh thần kinh ngày một gia tăng, nhất là trong giới trí thức.
GS Pierre Jallon, Đại sứ quốc tế bệnh động kinh của Hội chống động kinh Quốc tế khám và chia sẻ về bệnh động kinh |
Lý giải về nguyên nhân gây ra bệnh động kinh, GS Pierre Jallon, Đại sứ quốc tế bệnh động kinh của Hội chống động kinh Quốc tế cho biết, cơ chế sinh ra bệnh động kinh ở tất cả các nước cũng như ở Việt Nam đều do hai yếu tố đó là gen và môi trường sống. Riêng ở Việt Nam yếu tố môi trường rối loạn chuyển hóa là nguyên nhân chính gây bệnh động kinh. Bên cạnh đó, GS Pierre Jallon cho biết ở Việt Nam vẫn chưa có nhiều nghiên cứu chuyên sâu, cũng như trang bị máy móc vẫn không đủ đáp ứng để kịp thời phát hiện và chuẩn đoán sớm bệnh động kinh.
Đồng quan điểm trên, TS Tuấn cũng phân tích thêm có 3 nhóm căn nguyên chính gây ra bệnh động kinh. Đó là động kinh triệu chứng có thể xác định được sau u não, chấn thương sọ não, dị tật bẩm sinh trên não, tai biến mạch máu não (chảy máu não, nhũn não), các loại ngộ độc rượu, ma túy, hóa chất; Căn nguyên ẩn biết có căn nguyên, nhưng chưa xác định được nguyên nhân chính gây ra; Động kinh lành tính chưa xác định nguyên nhân. Và các triệu chứng điển hình của bệnh động kinh thường được biểu hiện ở một số dạng như: Động kinh toàn thể, động kinh cơn vắng ý thức, động kinh cục bộ và động kinh thái dương.
Theo TS Nguyễn Anh Tuấn phân tích, thì động kinh toàn thể là dạng bệnh thường gặp nhất. Bệnh thường xuất hiện rất đột ngột, người bệnh thường kêu lên một tiếng rồi ngã lăn ra, ngay lập tức mất ý thức hoàn toàn. Cơn bệnh thường trải qua 3 giai đoạn; Giai đoạn co cứng, giai đoạn co giật cơ, giai đoạn hôn mê lú lẫn. “Còn nguy hiểm hơn là động kinh thể cơn vắng ý thức. Đặc trưng bởi người bệnh đột ngột mất ý thức, ngừng mọi hoạt động trong thời gian rất ngắn vài chục giây. Lúc đó người bệnh như đờ đẫn, mắt nhìn vô hồn, đánh rơi đồ vật đang cầm nắm... Rất nguy hiểm nếu người bệnh đang điều khiển phương tiện lưu thông, trèo cao…”, TS Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.
Một trong những nguyên nhân khiến cho việc điều trị bệnh động kinh ngày càng trở lên khó khăn, chính là do gia đình chậm trễ trong việc cho người bệnh đi chữa trị. TS Tuấn cho hay: “Nếu như những bệnh khác, khi xuất hiện triệu chứng, gia đình đã đưa đi chữa bệnh ngay, nhưng riêng với bệnh tâm thần thì ngược lại. Nhiều gia đình không muốn công khai có người thân bị bệnh. Nguyên nhân do sự kỳ thị và họ lo sợ trong gia đình, dòng họ có người trẻ tuổi bị tâm thần sẽ khó xây dựng gia đình. Những gia đình này thường đi cúng bái, hay kín đáo đi chữa mà không đưa đến bệnh viện chuyên khoa, cho nên bệnh ngày càng trầm trọng thêm”.
Trong khi đó, TS. Nguyễn Anh Tuấn cho biết phương pháp điều trị bệnh động kinh chủ yếu hiện nay vẫn là dùng thuốc, bên cạnh đó có thể phẫu thuật cho bệnh nhân. Việc dùng thuốc có thể kiểm soát được 70% tình trạng bệnh, còn lại 30% động kinh kháng thuốc điều trị gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, TS Tuấn nhấn mạnh, bệnh động kinh là căn bệnh khó chẩn đoán có thể nhầm sang bệnh hạ đường huyết trong máu, đột quỵ, hay những bệnh căn nguyên tâm lý.
Trong khi mọi người chưa hiểu rằng, “Nếu điều trị kịp thời bệnh nhân động kinh có thể cắt cơn và trở lại sinh hoạt bình thường. Vì vậy, khi thấy có những biểu hiện bất thường gia đình cần đưa bệnh nhân đến khám bác sĩ chuyên khoa, tránh điều trị bệnh theo hướng mê tín dị đoan. Sau khi điều trị xong bệnh nhân cần tái khám thường xuyên để kiểm tra sức khỏe”- TS Tuấn cho biết thêm.
Minh Khuê
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Tin khác
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh
Y tế 16/07/2024 18:45
Huyện Thạch Thất: Nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng dân số
Xã hội 16/07/2024 16:19
Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh
Y tế 16/07/2024 12:40
Tiêm vắc xin là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh bạch hầu
Y tế 16/07/2024 07:57
Quyết liệt phòng, chống dịch sốt xuất huyết
Y tế 15/07/2024 17:59
Tử vong do uống nhầm rễ cây lá ngón để chữa bệnh
Y tế 15/07/2024 10:27
Những lưu ý khi bảo quản và ăn trứng
Y tế 14/07/2024 22:22
Bệnh viện Bạch Mai kéo dài thời gian khám bệnh ngoài giờ đến 21h hàng ngày
Y tế 13/07/2024 14:03
Nâng cao nhận thức cho phụ nữ về chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân
Y tế 12/07/2024 13:40
Hà Nội tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu
Y tế 11/07/2024 22:32