Bế mạc Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI thành công tốt đẹp

Sau 3 ngày làm việc liên tục (từ ngày 15-17/7/2015), kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp, một số vấn đề người dân quan tâm đã được các sở giải đáp thoả đáng.
Khai mạc kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI

Các đại biểu đã đưa ra chất vấn sở Giao thông vận tải nhiều vấn đề nóng, bức xúc như có nhiều phương tiện vận tải đường thủy không có đăng ký, đăng kiểm nhưng vẫn tham gia hút cát trái phép và vận chuyển cát trên các tuyến sông làm mất an toàn giao thông đường thủy. Về việc xử lý xe quá khổ, quá tải, các đại biểu chất vấn tại thị xã Bỉm Sơn xuất hiện biển số xe ô tô ngoài tỉnh chở quá tải từ 10 giờ đêm đến 4 giờ sáng, nhưng không hiểu sao những phương tiện này vẫn được đi qua...

Bế mạc Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI thành công tốt đẹp
Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại kỳ họp

Trả lời những chất vấn này, ông Mai Xuân Liêm, giám đốc sở Giao thông vận tải cho biết, hiện nay toàn tỉnh có 30 tuyến sông, kênh với tổng chiều dài là 1.889 km, trong đó đã đưa vào khai thác 24 tuyến sông, kênh với chiều dài 697 km. Đây là những tuyến đường thủy giao thương vận tải hàng hóa trong và ngoài tỉnh. Tính đến ngày 30/6/2015, toàn tỉnh có 1.519 phương tiện vận tải thủy, chủ yếu loại nhỏ dưới 20 tấn, hoạt động phục vụ khai thác cát và vận chuyển. Trong đó có 313 phương tiện (chiếm 36%) chưa đăng kiểm, đăng ký. Trong số 313 phương tiện đó, có 252 phương tiện không có hồ sơ, số còn lại huyện chưa cung cấp thông tin về thông số kỹ thuật tàu.

Về xe quá khổ, quá tải, ông Liêm cho rằng đây là vấn đề bức xúc nhất hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, là nguyên nhân gây hư hỏng các tuyến đường. Trên địa bàn còn 213 xe chưa cắt giảm thùng, sở Giao thông vận tải phấn đấu đến 30/8/2015 sẽ xử lý dứt điểm các trường hợp này. Đối với các phương tiện chưa đăng kiểm, sở Giao thông vận tải cũng đưa ra hạn hết quý I/2016 sẽ giải quyết xong. Trường hợp trạm cân ở thị xã Bỉm Sơn, giám đốc sở Giao thông vận tải cho rằng trạm cân này thuộc Cục đường bộ 2 quản lý, không thuộc sở Giao thông vận tải.

Về lĩnh vực môi trường, các đại biểu đã đưa ra nhiều câu hỏi như tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở một số khu công nghiệp, khu đô thị và nông thôn, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và đời sống nhân dân. Nhiều doanh nghiệp vi phạm môi trường, nhưng khi nộp phạt xong thì vẫn để xảy ra ô nhiễm môi trường với mức độ tinh vi hơn. Dọc các con kênh có nhiều rác và xác động vật vứt bừa bãi làm mất cảnh quan và ô nhiễm môi trường. Tình trạng ô nhiễm môi trường tại các mỏ đất, đá đang phá vỡ kết cấu hạ tầng giao thông…

Bế mạc Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI thành công tốt đẹp
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI

Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường đã giải đáp nhiều thắc mắc của đại biểu. Tuy nhiên ông cho biết hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm nghiêm trọng, sở Tài nguyên đã xử lý một số điểm, nhưng vẫn chậm so với yêu cầu đề ra… Về vấn đề này đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã kết luận, ô nhiễm môi trường hiện nay trên địa bàn tỉnh rất nặng nề, từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến đồng bằng, ô nhiễm trên nhiều lĩnh vực như y tế, không khí, nguồn nước. Đất cũng bị ô nhiễm với mức gấp nhiều lần cho phép. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá môi trường từng nơi cụ thể, tham mưu cho UBND tỉnh để có biện pháp giao cho từng cơ quan, đơn vị thực hiện. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân bảo vệ môi trường, đưa ra các quy định xử phạt nghiêm khắc cá nhân, tổ chức vi phạm môi trường.

Các đại biểu cũng đã chất vấn sở Công thương về tình trạng nhiều năm nay các hộ dân chưa nhận lại được tiền đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn, cần làm rõ nguyên nhân và có hướng xử lý kịp thời. Hiện tại nhiều nơi trên địa bàn bị cắt điện không được thông báo trước. Sở Công thương cho rằng, thời gian qua do nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, dẫn đến quá tải một số trạm biến áp khiến atomat tự động ngắt, gây mất điện ở một số khu vực thành phố, thị xã và nông thôn, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân.

Cũng tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2015 của tỉnh, đánh giá những kết quả đạt được cần phát huy, những yếu kém, hạn chế cần khắc phục, đồng thời nêu các kế hoạch đề ra trong 6 tháng cuối năm 2015… Bên cạnh đó đồng chí cũng đề cập đến một số vấn đề cử tri quan tâm như chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tái cơ cấu nền nông nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương chiều 17/7, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã kết luận và bế mạc kỳ họp.

Trịnh Tuyên

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Phát động Cuộc thi viết “Công nhân lao động Thủ đô suy nghĩ hay, hành động đẹp”

Phát động Cuộc thi viết “Công nhân lao động Thủ đô suy nghĩ hay, hành động đẹp”

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã phát động Cuộc thi viết “Công nhân lao động Thủ đô suy nghĩ hay, hành động đẹp”.
Phần lớn trẻ nhập viện điều trị bệnh sởi chưa được tiêm vắc xin

Phần lớn trẻ nhập viện điều trị bệnh sởi chưa được tiêm vắc xin

Hiện nay, tình hình bệnh sởi vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc trên địa bàn Hà Nội có xu hướng tăng cao. Đáng lo ngại, đa phần trẻ nhập viện điều trị bệnh sởi tại nhiều bệnh viện trên địa bàn Thành phố đều chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh, dù đã đến độ tuổi tiêm chủng. Phóng viên (PV) Báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Sỹ Đức, Khoa Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Nhi Hà Nội, để có cái nhìn đa chiều hơn về vấn đề này.
Tỷ lệ hài lòng của người bệnh trong quý I/2025 là 97,21%

Tỷ lệ hài lòng của người bệnh trong quý I/2025 là 97,21%

Sở Y tế Hà Nội vừa có báo cáo 1399/BC-SYT về kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, người bệnh nội trú, ngoại trú và nhân viên y tế trong quý I/2025, với tỷ lệ hài lòng của người bệnh là 97,21% và của nhân viên y tế 93,08%.
4 trường THPT chuyên của Hà Nội tuyển sinh lớp 10 như thế nào?

4 trường THPT chuyên của Hà Nội tuyển sinh lớp 10 như thế nào?

Thành phố Hà Nội hiện có 4 trường trung học phổ thông (THPT) chuyên. Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội lưu ý, khi đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên của các trường này, học sinh phải căn cứ vào nguyện vọng và khả năng học tập môn chuyên, lịch thi các môn chuyên để đăng ký cho phù hợp. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng chuyên đã đăng ký.
Nhận định Sporting Lisbon vs Rio Ave: Cơ hội rộng mở cho đội chủ nhà

Nhận định Sporting Lisbon vs Rio Ave: Cơ hội rộng mở cho đội chủ nhà

Vào lúc 2h15 ngày 4/4, Sporting Lisbon sẽ tiếp đón Rio Ave trong trận bán kết lượt đi Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha. Với phong độ đang lên cùng lợi thế sân nhà, đội bóng thủ đô được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng để tạo lợi thế trước trận lượt về.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/4: Sáng sớm có sương mù, trưa trời hửng nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/4: Sáng sớm có sương mù, trưa trời hửng nắng

Dự báo ngày 3/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.
Mạnh dạn, tin tưởng giao việc khó cho kinh tế tư nhân

Mạnh dạn, tin tưởng giao việc khó cho kinh tế tư nhân

Chiều 2/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển kinh tế tư nhân đã chủ trì phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo. Thủ tướng cho rằng, cần mạnh dạn, tin tưởng giao việc khó cho thành phần kinh tế tư nhân và có cơ chế giao kinh tế tư nhân tham gia phát triển, hiện đại hóa công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Tin khác

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ sửa đổi Hiến pháp và xem xét 44 nội dung thuộc công tác lập pháp

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ sửa đổi Hiến pháp và xem xét 44 nội dung thuộc công tác lập pháp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa họp cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và các luật liên quan nhằm phục vụ việc tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW.
Khi nhà báo trở thành “chuyên gia” chính sách

Khi nhà báo trở thành “chuyên gia” chính sách

Là phóng viên chuyên trách mảng Lao động, Công đoàn, Bảo hiểm xã hội đến nay đã 24 năm, ngoài thực hiện tin, bài về chủ trương, chính sách, tôi còn có cơ duyên trở thành “chuyên gia bất đắc dĩ” trong vai trò là người dẫn chương trình các cuộc đối thoại, giao lưu trực tuyến truyền thông về chính sách do Báo Lao động Thủ đô chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức.
Hành trình khẳng định thương hiệu

Hành trình khẳng định thương hiệu

Trong nhiều lần thăm, làm việc với Báo Lao động Thủ đô, đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Báo Lao động Thủ đô đối với sự phát triển của phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô. Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh, Báo Lao động Thủ đô đã thực hiện tốt chức năng, vai trò của mình là tuyên truyền kịp thời, chính xác mọi mặt hoạt động của các cấp Công đoàn Thủ đô và tích cực, chủ động tham gia thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; đội ngũ cán bộ Công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô tự hào về tờ báo của mình.
32 năm chuyện của chúng tôi

32 năm chuyện của chúng tôi

Tính đến thời điểm này, Báo Lao động Thủ đô tròn 32 năm kể từ ngày phát hành số báo đầu tiên. Và năm nay, theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị, cùng với hệ thống báo chí cả nước, trong đó các cơ quan báo chí Thủ đô sẽ được tổ chức lại để hoạt động theo mô hình mới. 32 năm qua, người đã nghỉ hưu, người chuyển cơ quan khác, song với “đại gia đình ngôi nhà Lao động Thủ đô” được làm việc, cống hiến tại địa chỉ 1A Yết Kiêu là cả quãng thời gian tươi đẹp. Chính nhờ Lao động Thủ đô mà mỗi người đều có những kỷ niệm đáng nhớ trong đời làm báo. Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 32, Báo Lao động Thủ đô xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các bác, các anh, các chị và các cộng tác viên đã đồng hành với báo, đồng thời giới thiệu những “thước phim” của các cán bộ, phóng viên, người lao động đang làm việc tại Tòa soạn.
Niềm vui mỗi lần nhận giải

Niềm vui mỗi lần nhận giải

Với tôi, mỗi lần được nhận giải thưởng là một lần may mắn. Nhưng, cũng không thể phủ nhận, để tác phẩm được công nhận và giành giải thưởng ở cuộc thi nào đó là cả một hành trình không hề dễ dàng, rất tốn thời gian, tâm sức và cần nhiều sự ủng hộ từ Ban Biên tập tòa soạn cũng như đồng nghiệp trong cơ quan.
Từ tiếng nói công nhân đến nghị trường Quốc hội...

Từ tiếng nói công nhân đến nghị trường Quốc hội...

“An cư, lạc nghiệp” là mong mỏi của hầu hết mọi người, và với công nhân lao động, đó cũng là một trong những mong mỏi lớn nhất. Những cuộc gặp gỡ, khảo sát, giao lưu, trò chuyện... cùng công nhân lao động cho thấy, nhu cầu được thuê, mua nhà ở xã hội thật sự rất bức thiết và khó khăn, nhất là trên địa bàn những thành phố lớn như Hà Nội.
Làm rõ khoảng cách an toàn khi sản xuất, kinh doanh hóa chất trong khu dân cư

Làm rõ khoảng cách an toàn khi sản xuất, kinh doanh hóa chất trong khu dân cư

Đại biểu Nguyễn Trần Phượng Trân bày tỏ băn khoăn dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi) chưa có quy định về khoảng cách an toàn đối với các cơ sở sản xuất và kinh doanh hóa chất trong khu dân cư, các doanh nghiệp nhỏ lẻ vẫn có thể kinh doanh hóa chất trong khu dân cư...
Đề nghị xây dựng cơ chế kiểm soát dữ liệu xuyên biên giới

Đề nghị xây dựng cơ chế kiểm soát dữ liệu xuyên biên giới

Dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chưa quy định rõ về việc quản lý dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam khi dữ liệu này được lưu trữ, xử lý hoặc chia sẻ với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.
Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV

Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV

Sáng 29/3, Bộ Y tế phát động Chiến dịch truyền thông toàn quốc “Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV” nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, kêu gọi phòng ngừa các bệnh lý và ung thư do vi rút HPV gây ra.
Dự kiến sau sắp xếp, tỉnh Bình Dương chỉ còn 27 xã

Dự kiến sau sắp xếp, tỉnh Bình Dương chỉ còn 27 xã

Dự kiến sau sắp xếp, tỉnh Bình Dương từ 91 xã sẽ giảm xuống còn 27 xã.
Xem thêm
Phiên bản di động