Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ và LLVT Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IV năm 2018

(LĐTĐ) Ngày 12/10, tại sân bóng đá trường Đại học Thủy Lợi đã diễn ra lễ bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ và  LLVT Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IV năm 2018. Chức vô địch thuộc về đội bóng Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Hà Nội (thuộc LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm).  
be mac giai bong da cnvcld va llvt cup bao lao dong thu do lan thu iv nam 2018 “Cựu binh” UDIC và “Ngựa ô” Bắc Từ Liêm: Ai sẽ là nhà vô địch?
be mac giai bong da cnvcld va llvt cup bao lao dong thu do lan thu iv nam 2018 Giải Bóng đá Cúp báo Lao động Thủ Đô lần thứ IV năm 2018: Ngựa ô sải bước
be mac giai bong da cnvcld va llvt cup bao lao dong thu do lan thu iv nam 2018 Xác định các cặp đấu bán kết
be mac giai bong da cnvcld va llvt cup bao lao dong thu do lan thu iv nam 2018
Chức vô địch mùa giải thứ 4 thuộc về đội bóng Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội (thuộc LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm). Ảnh Mai Quý

Tham dự lễ bế mạc có các đồng chí: Trần Thanh Lâm – Vụ phó Vụ Báo chí Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Mạnh Tiêm – Phó Ban Tuyên giáo, Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trần Xuân Hà – Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội…

Giải bóng đá CNVCLĐ và LLVT Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IV năm 2018 là hoạt động thể thao thiết thực của CNVCLĐ TP Hà Nội chào mừng 64 năm ngày Giải phóng Thủ đô; chào mừng thành công Đại hội XVI Công đoàn Hà Nội và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.

be mac giai bong da cnvcld va llvt cup bao lao dong thu do lan thu iv nam 2018
Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh Mai Quý

Đồng chí Lê Thị Bích Ngọc – Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô – Trưởng ban Tổ chức giải nhấn mạnh: “Sau 10 ngày tranh tài sôi nổi với tinh thần nhiệt huyết, cao thượng, trung thực và đoàn kết, 22 đội bóng đã cống hiến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn, kịch tính. Giải đã thành công tốt đẹp, đáp ứng được kỳ vọng của BTC trong việc cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân viên chức, lao động và các chiến sỹ LLVT với tinh thần “Thể thao để hăng say lao động, thể thao để nâng cao sức khỏe, bảo vệ Tổ quốc, thể thao để đẩy lùi tệ nạn”…”

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội cho biết: “Giải bóng đá CNVCLĐ và LLVT Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IV năm 2018 đã hoàn thành xuất sắc vai trò là một sân chơi bổ ích, lý thú của CNVCLĐ và LLVT Thủ đô khi không chỉ đem tới những giây phút thư giãn thoải mái, nâng cao đời sống tinh thần mà còn là cơ hội tốt để rèn luyện sức khỏe, giao lưu, học hỏi của CNVCLĐ và LLVT”.

be mac giai bong da cnvcld va llvt cup bao lao dong thu do lan thu iv nam 2018
Đồng chí Lê Thị Bích Ngọc – Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ TP Hà Nội - Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô – Trưởng ban Tổ chức giải, phát biểu tổng kết và bế mạc giải. Ảnh Mai Quý

Tại lễ bế mạc, BTC đã tiến hành trao giải cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Giải Vô địch thuộc về Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội; giải Nhì thuộc về Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC; giải Ba và Tư lần lượt thuộc về đội Trường Đại học Thủy Lợi và LĐLĐ quận Nam Từ Liêm; giải Phong cách thuộc về đội Công đoàn Tổng công ty Vận tải Hà Nội.

Giải cầu thủ ghi nhiều bàn nhất thuộc về VĐV Lê Thành Công đến từ đội bóng Tổng Công ty vận tải Hà Nội với 11 bàn thắng; VĐV Nguyễn Quốc Bảo của đội bóng Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội đã giành giải Thủ môn xuất sắc nhất.

Tại lễ bế mạc, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã được tặng thưởng do có thành tích tổ chức tốt phong trào, nhiều năm có đội bóng tham gia giải, chấp hành tốt điều lệ giải, vận động viên và cổ động viên nhiệt tình trách nhiệm trong quá trình tham gia thi đấu. BTC cũng đã tặng thưởng cho Tổ trọng tài xuất sắc nhất giải.

Một số hình ảnh PV ghi nhận:

be mac giai bong da cnvcld va llvt cup bao lao dong thu do lan thu iv nam 2018
be mac giai bong da cnvcld va llvt cup bao lao dong thu do lan thu iv nam 2018
Đồng chí Trần Thanh Lâm – Vụ phó Vụ Báo chí Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội và đồng chí Lê Thị Bích Ngọc – Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô – Trưởng ban Tổ chức giải trao Huy chương vàng cho các cầu thủ đội Cty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội. Ảnh Mai Quý
be mac giai bong da cnvcld va llvt cup bao lao dong thu do lan thu iv nam 2018
Đồng chí Vũ Mạnh Tiêm – Phó Ban Tuyên giáo, Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Trần Xuân Hà – Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trao giải cho đội đạt giải Nhì. Ảnh Mai Quý
be mac giai bong da cnvcld va llvt cup bao lao dong thu do lan thu iv nam 2018
Đồng chí Lê Thị Bích Ngọc – Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô – Trưởng ban Tổ chức giải tặng thưởng cho tổ trọng tài xuất sắc nhất giải. Ảnh Mai Quý
be mac giai bong da cnvcld va llvt cup bao lao dong thu do lan thu iv nam 2018
Đồng chí Nguyễn Mẫn Nhuệ - Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô, Phó ban Tổ chức thường trực trao giải cho Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và Thủ môn xuất sắc nhất. Ảnh Mai Quý
be mac giai bong da cnvcld va llvt cup bao lao dong thu do lan thu iv nam 2018
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Lê Đình Hùng và đồng chí Lê Thị Bích Ngọc – Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô – Trưởng ban Tổ chức giải tặng thưởng cho Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội. Ảnh Mai Quý
be mac giai bong da cnvcld va llvt cup bao lao dong thu do lan thu iv nam 2018
BTC trao giải cho đội phong cách. Ảnh Mai Quý
be mac giai bong da cnvcld va llvt cup bao lao dong thu do lan thu iv nam 2018
BTC trao giải cho đội đạt giải Tư. Ảnh Mai Quý
be mac giai bong da cnvcld va llvt cup bao lao dong thu do lan thu iv nam 2018
BTC trao giải cho đội đạt giải Ba. Ảnh Mai Quý
Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Xem thêm
Phiên bản di động