Báo Lao động Thủ đô - nhịp cầu thông tin cho người lao động

Ngày 29/11, tại 2 KCN Nội Bài và Quang Minh (Hà Nội), báo Lao động Thủ đô (LĐTĐ) tiếp tục phối hợp với Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ doanh nghiệp (thuộc Ban Quản lý KCN - KCX Hà Nội) cùng đại diện LĐLĐ thành phố tiến hành khảo sát về chất lượng và nhu cầu đọc báo Lao động Thủ đô tại các KCN - KCX trên địa bàn TP Hà Nội năm 2017.
bao lao dong thu do nhip cau thong tin cho nguoi lao dong Báo Lao động Thủ đô đã thông tin kịp thời về pháp luật lao động
bao lao dong thu do nhip cau thong tin cho nguoi lao dong Báo Lao động Thủ đô - kênh thông tin hữu ích đối với CNLĐ

Qua khảo sát 8 công ty trên địa bàn 2 KCN cho thấy, rất nhiều lao động mong muốn thời gian tới báo LĐTĐ bên cạnh việc giữ duy trì nội dung gần gũi, thiết thực đang có, sẽ tăng cường thêm thông tin về tuyển dụng, những thay đổi mới về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH)… Bà Bùi Thị Kim Huệ - Trưởng phòng hành chính Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (KCN Nội Bài) cho biết, công ty có khoảng 5.300 công nhân và hiện nhận được 150 tờ báo LĐTĐ mỗi kỳ phát hành.

bao lao dong thu do nhip cau thong tin cho nguoi lao dong
Nhiều công ty mong muốn tăng số lượng nhận báo mỗi kỳ phát hành. Ảnh M.P

Theo bà Huệ, số lượng báo được chuyển đến công ty luôn kịp thời, nội dung thông tin của báo phong phú, gần gũi với công nhân. “Hàng ngày, sau khi tiếp nhận đủ báo cán bộ hành chính sẽ phân chia đến các sạp báo của từng xưởng dựa trên số lượng nhân sự cụ thể. Tuy nhu cầu đọc báo của công nhân cao nhưng số lượng phát hành cho công ty còn ít, chẳng hạn bộ phận lắp ráp có gần 2000 công nhân nhưng chúng tôi chỉ cung cấp được tối đa 60 tờ. Công nhân muốn đọc báo phải chờ đợi, chuyền tay nhau, tôi hy vọng thời gian tới số lượng phát hành báo đến công ty sẽ nhiều hơn”, bà Huệ nói.

Là độc giả thường xuyên của báo LĐTĐ, anh Nguyễn Mạnh Hà - công nhân xưởng lắp ráp (Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam) cho biết, công ty đặt báo ở vị trí thuận lợi nên chúng tôi có thể tranh thủ giờ giải lao, ăn cơm trưa để đọc. Điều tôi và mọi người trong xưởng quan tâm nhất là những quy định liên quan đến chế độ của công nhân sau khi hết tuổi lao động, chính sách mới về BHXH, BHYT. Với niềm tin dành cho báo LĐTĐ, anh Hà đã mạnh dạn đề xuất lãnh đạo cơ quan báo cần đưa nhiều hơn nữa thông tin về tuyển dụng cho lao động ở nông thôn, ngoại thành dễ dàng tìm được việc. “Hiện nay, có nhiều kênh đăng tin tuyển dụng nhưng mức độ tin tưởng không cao, trong khi đó, thông tin trên báo đã được kiểm duyệt giúp người lao động yên tâm hơn, lại không mất phí”, anh Hà nêu nguyện vọng.

Cũng có mong muốn được tăng số lượng nhận báo mỗi kỳ phát hành, ông Nguyễn Quang Hiển - Cán bộ phòng hành chính nhân sự Công ty Fujico (KCN Nội Bài) cho rằng, công ty có 101 công nhân nhưng chỉ có 5 tờ báo là hơi ít, nhất là do đặc thù sản xuất nên công ty không sử dụng mạng Internet, vì thế báo giấy LĐTĐ rất cần thiết.

“Công ty có căng tin sinh hoạt chung, sau giờ làm việc căng thẳng công nhân luôn hồ hởi đến đây để được đọc báo, cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích. Thông qua nội dung khách quan của báo LĐTĐ còn giúp cán bộ công ty dễ dàng hơn trong việc truyền đạt chính sách pháp luật mới đến người lao động. Tôi hy vọng sắp tới báo LĐTĐ sẽ thực hiện nhiều chuyên đề riêng, sâu hơn về chính sách, kiến thức pháp luật, thông tin tuyển dụng… để giúp ích cho công nhân”, ông Hiển nói.

bao lao dong thu do nhip cau thong tin cho nguoi lao dong
Công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam nhiệt tình thực hiện phiếu khảo sát về nhu cầu và chất lượng khi đọc báo LĐTĐ. Ảnh M.P

Khác với cách làm của các công ty trên, tại Công ty Terumo (KCN Quang Minh), bà Nguyễn Thị Thùy - Trưởng bộ phận hành chính nhân sự cho biết, công ty có hơn 1700 cán bộ công nhân chia làm 3 ca sản xuất và 1 ca hành chính. Để người lao động thuận tiện hơn trong việc tiếp cận báo LĐTĐ, công ty thực hiện phát báo trực tiếp cho công nhân khi ra về. Tuy nhiên, mỗi ca có vài trăm công nhân mà số lượng báo phát ra chỉ hơn chục tờ là quá ít. Trong khi báo LĐTĐ có những nội dung thiết thực với người lao động không dễ dàng tìm thấy ở các kênh thông tin khác.

Còn tại Công ty TNHH KYOEI 1 Việt Nam (KCN Nội Bài), ông Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch công đoàn công ty thông tin, với mong muốn tất cả công nhân cùng có cơ hội thụ hưởng thông tin trên báo LĐTĐ, công đoàn công ty thực hiện hình thức chia theo bộ phận. “Đều đặn 3 ngày trong tuần chúng tôi nhận được 32 số báo LĐTĐ cho mỗi kỳ phát hành, sau đó đặt báo ở khu vực sinh hoạt chung của từng bộ phận. Cách làm này giúp công nhân tận dụng được giờ nghỉ giữa ca để đọc báo. Đối với báo cũ, chúng tôi xếp gọn một góc cho những công nhân có nhu cầu muốn lấy về nhà đọc”, ông Đức nói. Tuy nhiên, vị chủ tịch công đoàn cũng cho biết, năm nay tỉ lệ công nhân đọc báo giấy giảm hơn so với trước kia, thay vào đó là hình ảnh công nhân sử dụng điện thoại di động để đọc báo, giải trí.

Về mặt nội dung của báo LĐTĐ, ông Đức cho rằng nên mở rộng đưa tin hoạt động của các KCN như đại hội công đoàn công ty, các giải đấu thể thao, gương lao động giỏi… để các công ty biết và học tập kinh nghiệm của nhau. Bên cạnh đó, mỗi số báo cần tăng thêm những bài viết về đời sống công nhân như giá điện, giá phòng trọ cao, thiếu nhà ở và nhà giữ trẻ cho con em công nhân…

Kết luận tại buổi khảo sát, bà Lê Thị Bích Ngọc - Tổng biên tập Báo LĐTĐ đã cảm ơn sự quan tâm cùng những đóng góp chân thành, thiết thực mà cán bộ công đoàn, công nhân tại 2 KCN dành cho báo. Tổng biên tập Lê Thị Bích Ngọc khẳng định, những góp ý trên là khích lệ lớn đối với ban biên tập, phóng viên báo LĐTĐ, nhất là khi báo điện tử phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì báo LĐTĐ vẫn được công nhân đón nhận nhiệt tình là điều rất đáng quý.

Thông qua đợt khảo sát này, Tổng biên tập Lê Thị Bích Ngọc cũng cho biết, sẽ không ngừng đổi mới nội dung nhằm đem đến cho độc giả những bài viết chất lượng hơn, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của người lao động, đặc biệt sẽ là cầu nối giữa công nhân lao động và các cơ quan chức năng. Đồng thời, đại diện báo cũng mong muốn cán bộ, công nhân tại các KCN cùng tham gia “làm báo” bằng cách truy cập vào báo LĐTĐ điện tử và gửi bài cho tòa soạn.

Mai Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động