Báo Lao động Thủ đô chúc mừng các Công đoàn cấp trên cơ sở trên địa bàn Hà Nội

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm này thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2018), ngày 25/7 đoàn cán bộ Báo Lao động Thủ đô đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động tại các Công đoàn cấp trên cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.
bao lao dong thu do chuc mung cac cong doan cap tren co so tren dia ban ha noi Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng báo Lao động Thủ đô
bao lao dong thu do chuc mung cac cong doan cap tren co so tren dia ban ha noi Đại diện Thành ủy Hà Nội chúc mừng Báo Lao động Thủ đô
bao lao dong thu do chuc mung cac cong doan cap tren co so tren dia ban ha noi Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, chúc mừng báo Lao động Thủ đô

Thay mặt Ban Biên tập báo, đồng chí Nguyễn Mẫn Nhuệ Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô đã gửi lời chúc mừng đến các công đoàn cấp trên cơ sở cùng các cán bộ làm công tác công đoàn các đơn vị. Tại các đơn vị, Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô đã cảm ơn sự phối hợp, tạo điều kiện và đồng hành của các đơn vị đối với báo Lao động Thủ đô, đồng thời mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác nhiều hơn nữa của các đơn vị, góp phần vào phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Thủ đô.

bao lao dong thu do chuc mung cac cong doan cap tren co so tren dia ban ha noi
Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô đến thăm và chúc mừng đồng chí Trần Anh Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ huyện Ba Vì nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Ba Vì Trần Anh Tuấn, báo Lao động Thủ đô là cầu nối giữa công nhân lao động, doanh nghiệp với các cấp công đoàn, chính quyền. Báo đã đáp ứng tốt nhu cầu được tiếp cận thông tin của công nhân lao động và cán bộ công đoàn qua những bài viết đặc thù phản ánh sâu đậm về vài trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Ba Vì cũng chia sẻ về một số bất cập trong hoạt động, như công tác thi đua khen thưởng; thời gian 15 năm làm công tác công đoàn mới đủ điều kiện xét trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn là quá nhiều, bởi nếu thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ thì nhiều cán bộ công đoàn khó đạt được... qua đó bày tỏ mong muốn báo sẽ có thêm những chuyên mục phân tích sâu hơn nữa về chính sách nói chung và chính sách đối với cán bộ công đoàn nói riêng, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong quá trình hoạt động của công đoàn các cấp.

Tại các công đoàn cấp trên cơ sở đến chúc mừng, Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô Nguyễn Mẫn Nhuệ đã thông tin về một số nội dung trong nghị quyết 07 của LĐLĐ thành phố Hà Nội về nâng cao chất lượng báo Lao động Thủ đô, tăng cường đưa báo Lao động Thủ đô đến với các CĐCS; triển khai giải bóng đá công nhân viên chức và lực lượng vũ trang cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IV, năm 2018. Những nội dung này nhận được nhiều sự quan tâm và đóng góp ý kiến từ các đơn vị.

bao lao dong thu do chuc mung cac cong doan cap tren co so tren dia ban ha noi
Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ Lê Thị Ngọc gửi lời cám ơn sự động viên, đồng hành của báo Lao động Thủ đô nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn.

Đối với việc phát hành báo Lao động Thủ đô đến với các CĐCS theo tinh thần Nghị quyết 07 của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ Lê Thị Ngọc cho biết trong thời gian sớm nhất, LĐLĐ huyện Phúc Thọ sẽ quán triệt tới các CĐCS qua đó phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đặt mua báo mà LĐLĐ thành phố giao.

Bên cạnh công tác phát hành báo Lao động Thủ đô, công tác triển khai giải bóng đá Công nhân viên chức lao động vàLực lượng vũ trang cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IV năm 2018 cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo các đơn vị. Chia sẻ về giải, lãnh đạo các LĐLĐ quận Thanh Xuân, Cầu Giấy... đều khẳng định sẽ cử đội tham dự và bày tỏ mong muốn báo sẽ tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích nữa cho CNVCLĐ thủ đô vừa có cơ hội rèn luyện sức khỏe, vừa giao lưu tăng cường các nghiệp vụ chuyên môn trong công tác công đoàn.

Cùng ngày, đoàn công tác của báo Lao động Thủ đô đã đến thăm và chúc mừng LĐLĐ huyện Quốc Oai, LĐLĐ huyện Thạch Thất, LĐLĐ huyện Ba Vì, LĐLĐ Thị xã Sơn Tây, LĐLĐ huyện Phúc Thọ, LĐLĐ huyện Đan Phượng, LĐLĐ huyện Hoài Đức, LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm, LĐLĐ quận Cầu Giấy, LĐLĐ quận Thanh Xuân.

Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục chúc mừng các Công đoàn cấp trên cơ sở, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Một số hình ảnh của đoàn công tác Báo Lao động Thủ đô với các công đoàn quận, huyện trong ngày 25/7:

bao lao dong thu do chuc mung cac cong doan cap tren co so tren dia ban ha noi
Chúc mừng LĐLĐ quận Thanh Xuân
bao lao dong thu do chuc mung cac cong doan cap tren co so tren dia ban ha noi
Chúc mừng LĐLĐ quận Cầu Giấy.
bao lao dong thu do chuc mung cac cong doan cap tren co so tren dia ban ha noi
Chúc mừng LĐLĐ huyện Đan Phượng.
bao lao dong thu do chuc mung cac cong doan cap tren co so tren dia ban ha noi
Chúc mừng LĐLĐ huyện Thạch Thất.
bao lao dong thu do chuc mung cac cong doan cap tren co so tren dia ban ha noi
Chúc mừng LĐLĐ huyện Hoài Đức.
Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tin khác

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Xem thêm
Phiên bản di động