Ban Đô thị HĐNDTP Hà Nội: Đánh giá cao công năng vận tải công cộng

Qua khảo sát công tác thực hiện “Đề án phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt trên địa bàn thành phố” tại Sở GTVT Hà Nội và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội mới đây, đoàn khảo sát Ban Đô thị HĐND đánh giá, hiện hệ thống xe buýt Thủ đô đã không ngừng nâng cao chất lượng, thu hút người dân sử dụng dịch vụ, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông. Đáng mừng hơn cả, loại hình VTHKCC này đang có nhiều dấu hiệu tăng trưởng trở lại.
tin nhap 20180628105748 Tiếp tục tinh gọn bộ máy
tin nhap 20180628105748 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội ký ban hành 16 nghị quyết

Nhiều tín hiệu đáng mừng

Tại buổi làm việc với đoàn khảo sát Ban Đô thị HĐND thành phố, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết: Trong 2 năm thực hiện Đề án (từ năm 2016 đến hết quý I.2018), hoạt động VTHKCC bằng xe buýt Thủ đô đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, tính đến tháng 5/2018, mạng lưới VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn Hà Nội gồm 111 tuyến, mạng lưới xe buýt hiện đã phủ khắp 30 quận huyện, thị xã, kết nối cơ bản tới các khu đô thị, cụm dân cư, bệnh viện, trường học và cụm công nghiệp.

Chất lượng dịch vụ xe buýt cũng được chú trọng tăng cường, phương tiện thường xuyên được đầu tư đổi mới, nâng cao chất lượng… “Sau khi sụt giảm các năm 2015, 2016, 2017, thì đến quý I.2018 loại hình VTHKCC này đã có dấu hiệu tăng trưởng trở lại, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Đây là một trong những tín hiệu tốt để thực hiện mục tiêu của Đề án trong giai đoạn này” - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội chia sẻ.

tin nhap 20180628105748
Đoàn khảo sát Ban Đô thị HĐND làm việc tại Sở GTVT Hà Nội.

Về phía Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), theo tìm hiểu, đến nay đơn vị được giao vận hành 75/92 tuyến xe buýt trợ giá nội đô. Để phục vụ nhu cầu của hành khách, thời gian qua, Tổng công ty đã tăng tần suất 4 tuyến buýt kết nối bến phục vụ nhu cầu hành khách tại các bến xe: Nước Ngầm, Giáp Bát, Mỹ Đình; điều chỉnh vận hành 8 tuyến buýt khi tuyến BRT01 đi vào hoạt động; điều chỉnh lộ trình và điểm đầu - cuối 28 tuyến để hợp lý hóa và tăng tính kết nối của mạng lưới xe buýt theo kế hoạch, đồng thời mở thêm 17 tuyến buýt mới.

Báo cáo Đoàn khảo sát, Phó Tổng giám đốc Transerco Nguyễn Công Nhật cho biết: Việc mở mới các tuyến buýt trong năm 2016, 2017 và đầu năm 2018 đã góp phần hoàn thiện, tăng cường tính kết nối của toàn mạng buýt, mở rộng vùng phục vụ đến toàn bộ 30 quận, huyện của Hà Nội không còn vùng trắng xe buýt, đáp ứng thiết thực nhu cầu đi lại của nhân dân các khu vực ngoại thành vào trung tâm thành phố, giảm bớt áp lực phương tiện cá nhân di chuyển vào nội đô.

“Trong công tác điều hành và công nghệ phục vụ quản lý điều hành, Transerco đã thực hiện đầu tư, nâng cấp Trung tâm Điều hành xe buýt thông minh, kịp thời giám sát, điều hành, xử lý điều chỉnh lộ trình khi xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến nhằm bảo đảm dịch vụ đã công bố với hành khách. Đồng thời, Tổng Công ty cũng chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ và tiện ích cho hành khách, triển khai làm thẻ vé tháng online trên phần mềm tìm buýt (timbus), trả thẻ, giao tem tại nhà cho hành khách có nhu cầu...”- đại diện Transerco cho biết.

Qua quá trình khảo sát việc thực hiện Đề án, Ban Đô thị HĐND Thành phố nhận định, công tác quản lý mạng lưới xe buýt phát triển hợp lý, phù hợp điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và sự phân bố dân cư của Thủ đô. Đặc biệt, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, nhiều phương tiện được đầu tư thay mới; tăng điểm chờ xe buýt; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành giám sát.

Nâng cao chất lượng

Trưởng Ban Đô thị HĐND Thành phố, Trưởng Đoàn khảo sát Nguyễn Nguyên Quân khẳng định: Từ nhiều năm nay, Hà Nội luôn đặc biệt quan tâm tới hoạt động VTHKCC, coi đây là một trong những giải pháp trọng tâm góp phần giảm ùn tắc giao thông. Quan trọng là vậy nên chỉ tiêu phát triển VTHKCC đã được đưa vào Nghị quyết của Thành ủy, HĐND và hàng năm HĐND đều có đánh giá về chỉ tiêu này, trong đó nhấn mạnh tới giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả của VTHKCC. Đặc biệt, UBND TP đã cụ thể hóa chỉ đạo của Thành ủy, HĐND bằng 2 đề án với mục tiêu nâng cao chất lượng VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn thành phố.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Sở GTVT Hà Nội và các đơn vị liên quan đã thực hiện trong thời gian qua khi VTHKCC bằng xe buýt đang có dấu hiệu phục hồi sau một thời gian sụt giảm. Trưởng Ban Đô thị cho rằng, ngoài mạng lưới xe buýt đang phát triển hợp lý, phù hợp với hạ tầng kỹ thuật của thành phố hiện nay thì số lượng xe buýt tăng mạnh qua từng năm, nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư xe mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, sản lượng hành khách tăng… đang khẳng định Đề án phát triển đúng định hướng. Ông Quân cũng đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong VTHKCC bằng xe buýt. Hoạt động này sẽ trực tiếp giúp công tác quản lý, điều hành, giám sát xe buýt đạt hiệu quả.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Sở GTVT Hà Nội và các đơn vị liên quan đã thực hiện trong thời gian qua khi VTHKCC bằng xe buýt đang có dấu hiệu phục hồi sau một thời gian sụt giảm. Trưởng Ban Đô thị cho rằng, ngoài mạng lưới xe buýt đang phát triển hợp lý, phù hợp với hạ tầng kỹ thuật của thành phố hiện nay thì số lượng xe buýt tăng mạnh qua từng năm, nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư xe mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, sản lượng hành khách tăng… đang khẳng định Đề án phát triển đúng định hướng. Ông Quân cũng đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong VTHKCC bằng xe buýt. Hoạt động này sẽ trực tiếp giúp công tác quản lý, điều hành, giám sát xe buýt đạt hiệu quả.

Chia sẻ những khó khăn liên quan đến loại hình VTHKCC bằng xe buýt, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho biết, hiện mạng lưới xe buýt chưa phân cấp hợp lý. Minh chứng dễ thấy là một số đoạn tỷ lệ trùng tuyến khá cao, thiếu các loại hình tuyến buýt gom, chuyển trong nội bộ mạng. Trong khi đó, hệ thống hạ tầng xe buýt hiện còn nhiều bất cập, chưa tạo được điểm nhấn về mỹ quan đô thị, chưa có hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn và quy chuẩn về quản lý, chưa được thiết kế đồng nhất.

Một vấn đề khó khăn khác đó là các điểm dừng, chờ xe buýt. Theo báo cáo, hiện toàn thành phố có trên 3.000 điểm dừng xe buýt thì mới có 370 điểm bố trí nhà chờ. Ngoài ra, trong 96 điểm đầu cuối xe buýt thì trên 60% điểm đầu cuối (59 điểm) hiện nay là các vị trí đỗ tạm lề đường, bãi đất trống không có quy hoạch và không bảo đảm tính ổn định.

Để tiếp tục phát triển hệ thống VTHKCC bằng xe buýt, nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút được người dân sử dụng dịch vụ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, thông qua Đoàn khảo sát Sở GTVT cũng kiến nghị HĐND Thành phố sửa đổi Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND Thành phố về ưu tiên phát triển hệ thống VTHKCC khối lượng lớn để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Sở GTVT cũng đề nghị UBND thành phố tiếp tục duy trì cơ chế, chính sách trợ giá nhằm đảm bảo ổn định về an sinh xã hội, thúc đẩy hệ thống VTHKCC trong thành phố phát triển, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân. Bố trí ổn định và đủ nguồn kinh phí trợ giá hàng năm cho phát triển VTHKCC bằng xe buýt giai đoạn 2016 - 2020 theo như trong Đề án.

Ban hành cơ chế chính sách: Khuyến khích đổi mới, đầu tư phương tiện theo hướng hiện đại hóa và phương tiện có mức phát thải đạt tiêu chuẩn Euro4, Euro5, sử dụng nhiên liệu sạch; Hỗ trợ, khuyến khích đối với người sử dụng phương tiện giao thông công cộng cho các nhóm đối tượng trong xã hội…

Đánh giá cao việc nghiêm túc thực hiện Đề án của Sở GTVT Hà Nội, thay mặt Đoàn khảo sát, Trưởng ban Đô thị Nguyễn Nguyên Quân đề nghị Sở GTVT trong thời gian tới cần có giải pháp khắc phục về mạng lưới tuyến, trong đó tập trung tăng mật độ tuyến, kết nối tuyến chính với các khu đô thị, khu đông dân cư. Ngoài ra, hạ tầng xe buýt cũng phải được nâng cao, tập trung xã hội hóa để nâng cấp nhà chờ hành khách…

Đ.Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động