Xây dựng và phát triển Đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước

​Bài cuối: Hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Có thể khẳng định, vai trò của tổ chức Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp đã góp phần hạn chế tình hình tranh chấp hợp đồng lao động, đình công, lãn công... giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn trong nhà xưởng và trên địa bàn Thủ đô; cũng góp phần nâng cao vị thế pháp lý của doanh nghiệp, lợi ích của người lao động. Thời gian tới, để tiếp tục củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, bên cạnh các giải pháp đồng bộ của Thành phố, rất cần có sự đồng thuận của chủ các doanh nghiệp.
bai cuoi huong toi su phat trien ben vung cua doanh nghiep Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng
bai cuoi huong toi su phat trien ben vung cua doanh nghiep Tăng cường công tác xây dựng Đảng, phong trào quần chúng
bai cuoi huong toi su phat trien ben vung cua doanh nghiep Hà Nội: Phát động giải báo chí mới

Đồng thuận để phát triển

Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, Thành phố Hà Nội đã có nhiều nỗ lực để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhờ vậy đã thu hút được sự quan tâm đầu tư của rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn Thủ đô đã có hàng nghìn doanh nghiệp được thành lập, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, tăng thu ngân sách cho địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Thống kê trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 12.469 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố lên 242.932 doanh nghiệp.

bai cuoi huong toi su phat trien ben vung cua doanh nghiep
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn dự lễ công bố thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp huyện Thanh Trì. (ảnh: Phương Lâm)

Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định: Xây dựng và phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là chủ trương đúng đắn của Đảng, bảo đảm cho sự phát triển của doanh nghiệp, phù hợp với xu thế tất yếu trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Thời gian tới đây, trong bối cảnh nước ta tiếp tục hoàn thiện thể chế cơ chế thị trường, hội nhập, và thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp, xu hướng các doanh nghiệp đầu tư hoạt động trên địa bàn Thành phố sẽ tăng nhanh chóng. Dự báo, đến năm 2020, Hà Nội sẽ có khoảng 300-350 ngàn doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước được thành lập. Thực tế đó đặt ra nhiệm vụ nặng nề cho Thành phố Hà Nội, trong công tác quản lý doanh nghiệp. Do đó, nếu Hà Nội làm hiệu quả công tác phát triển đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao vị thế pháp lý của doanh nghiệp, lợi ích của người lao động.

Qua công tác tổ chức, xây dựng các tổ chức Đảng, Bí thư chi bộ nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố cho rằng, nhờ có tổ chức Đảng mà doanh nghiệp phát triển mạnh hơn, tổ chức Đảng là nhân tố quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Ông Trần Tuấn Anh, Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần Cơ khí 75 (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, có Chi bộ hoạt động, sản xuất kinh doanh của công ty thuận lợi hơn rất nhiều, bởi chúng ta có nhận thức chính trị vững vàng. Không chỉ chủ doanh nghiệp mà các đảng viên là nhân viên cũng nâng cao được nhận thức, kể cả việc đòi quyền lợi kinh tế cho bản thân và nhân viên của mình thông qua các cuộc họp chi bộ. “Tổ chức đảng là chỗ dựa vững chắc cho doanh nghiệp hoạt động, giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mối quan hệ giữa tổ chức đảng với ban giám đốc, hội đồng quản trị và chủ doanh nghiệp phải gắn bó mật thiết, hỗ trợ cho nhau vì sự phát triển của doanh nghiệp”, ông Trần Tuấn Anh khẳng định.

Ông Trần Tuấn Anh cũng cho rằng, để tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, đồng chí bí thư, cấp ủy phải gương mẫu, có tâm và có tầm, có bản lĩnh, trí tuệ năng động và sáng tạo đưa ra những sáng kiến, ý tưởng kinh doanh làm lợi cho doanh nghiệp, cho người lao động. Chủ doanh nghiệp cũng cần tạo mọi điều kiện cho tổ chức đảng hoạt động, tạo môi trường thuận lợi cho đảng viên làm việc, quan tâm, cất nhắc những đảng viên gương mẫu, tích cực, có trí tuệ vào những vị trí chủ chốt thì cấp ủy, những đảng viên đó cũng sẽ phấn đấu hết mình cho doanh nghiệp. Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, tạo nhiều cơ hội cho chủ doanh nghiệp tham gia hoạt động trong các tổ chức chính trị - xã hội, từ đó họ nhận thức rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, mong muốn được thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp và có nguyện vọng tha thiết được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Luôn sát cánh cùng doanh nghiệp

Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội xác định, việc thực hiện Nghị quyết 09 tiếp tục là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, then chốt của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là thuận lợi, thể hiện sự quan tâm và quyết tâm rất cao của Thành phố đối với doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Những kết quả, kinh nghiệm vừa qua là nền tảng quan trọng cho các cấp ủy thời gian tới. Theo dự kiến, mục tiêu đến năm 2020, Hà Nội tiếp tục thành lập mới từ 600 đến 650 tổ chức Đảng; 1.700 đến 1.800 tổ chức công đoàn; 900 đến 1.000 tổ chức đoàn, hội liên hiệp thanh niên; 50 đến 60 tổ chức hội phụ nữ.

bai cuoi huong toi su phat trien ben vung cua doanh nghiep
Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp góp phần nâng cao vị thế pháp lý của doanh nghiệp, lợi ích của người lao động.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội Tạ Văn Được cho biết, công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở. Thực tế cho thấy, những nơi có điều kiện thành lập tổ chức Đảng đều đã được triển khai, còn lại đều là những “địa chỉ khó”, chưa thật sự mặn mà.

Do đó, việc thực hiện Nghị quyết trong giai đoạn tới được đánh giá sẽ khó khăn hơn nhiều, đòi hỏi sự nỗ lực cùng cách làm sáng tạo của các cấp, các ngành. Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội sẽ chủ động phối hợp với các địa phương, các ngành liên quan thường xuyên rà soát, quản lý cán bộ, đảng viên tại các doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kết hợp với vận động thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể. Trong đó, tiếp tục thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân có đủ tiêu chuẩn vào Đảng, trước mắt tập trung vào những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, ở các khu, cụm công nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp có tổ chức đảng, cấp uỷ, chi bộ nơi đó phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng cho phù hợp, thực hiện mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh để chủ doanh nghiệp thấy được lợi ích thiết thực của việc thành lập tổ chức Đảng, tạo thuận lợi cho tổ chức Đảng hoạt động, tạo sự lan toả với những doanh nghiệp khác. Bên cạnh đó, các tổ chức Đảng, đoàn thể ở doanh nghiệp cũng cần chủ động tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật và những vấn đề thiết thân đối với công nhân như: Việc làm, thu nhập, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động...

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ cho biết, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh về số lượng, Thành ủy sẽ chú trọng nâng “chất” cho các tổ chức Đảng, đoàn thể nhân dân tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, để đây thực sự là những hạt nhân quan trọng giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất, đời sống người lao động được đảm bảo. Thành phố sẽ ban hành những chính sách, cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp thành lập, phát triển; kiện toàn, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, thống nhất, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Cùng với việc đưa nội dung sinh hoạt theo hướng thực chất hiệu quả và công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường để tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp sẽ khẳng định được vai trò, vị trí của mình, để cùng doanh nghiệp phát triển bền vững hơn.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động