Ấm tình công đoàn ngày áp Tết

Hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” để đoàn viên công đoàn được đón Tết trong nhà mới, tổ chức tết sum vầy và các chuyến xe đưa công nhân ở xa về quê đón Tết, tăng cường thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp Tết cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ khó khăn...  những hoạt động thiết thực này của các cấp công đoàn Thủ đô đã giúp cho mọi đoàn viên, CNVCLĐ đều được đón một cái tết đủ đầy, vui tươi, ấm áp.
am tinh cong doan ngay ap tet Trao quà Tết cho CNVCLĐ, con CNVCLĐ và gia đình chính sách dịp Tết Mậu Tuất 2018
am tinh cong doan ngay ap tet ​Trao tặng 100 suất quà tết cho người nghèo và gia đình chính sách huyện Ứng Hòa
am tinh cong doan ngay ap tet Trao quà Tết tới cán bộ, chiến sĩ, nhân dân xã đảo Tiên Hải
am tinh cong doan ngay ap tet Sẽ trao 250 suất quà Tết cho con đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn
am tinh cong doan ngay ap tet Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Tết tới người nghèo Bình Định
am tinh cong doan ngay ap tet
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho công nhân.

Tết ấm trong nhà mới

Xếp gọn lại chồng lá dong đang lau dở, chị Trần Thị Nhung (đoàn viên công đoàn Trường mầm non Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức) vồn vã mời khách vào nhà. Căn nhà mới, khang trang còn thơm mùi vôi vữa mang tên “Mái ấm công đoàn” đã ngập tràn hương vị ngày Tết: tờ lịch năm mới treo tường, mâm ngũ qủa trên ban thờ phảng phất trầm hương và cây quất trước cửa nhà rực lên một sắc vàng ấm áp. Khuôn mặt vẫn còn nguyên nỗi khắc khổ nhưng đôi mắt ánh lên niềm vui, chị Nhung cho biết: “Năm nay được đón Tết trong nhà mới nên dù khó khăn đến mấy, tôi cũng cố gắng sắm sửa cái Tết cho tươm tất”…

am tinh cong doan ngay ap tet

Sinh năm 1971, chị Trần Thị Nhung đã trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bởi vậy, một mình chị phải gồng gánh trên vai gánh nặng gia đình, nuôi con và cha mẹ già yếu. Trong khi đó, bản thân chị cũng ốm đau, bệnh tật thường xuyên. Hoàn cảnh quá khó khăn như vậy, nên mặc dù nhà ở đã xuống cấp, chị Nhung cũng không bao giờ dám nghĩ tới việc xây mới hay sửa chữa ngôi nhà cho tử tế hơn. Thế mà, điều chị “không dám mơ” ấy, giờ đã thành hiện thực khi có sự quan tâm, hỗ trợ giúp sức của tổ chức công đoàn.

“Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của tôi, LĐLĐ huyện Mỹ Đức đã khảo sát, đề nghị và được LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng, LĐLĐ huyện, Hiệp hội Công đoàn doanh nghiệp Thành phố, Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố, Công đoàn Trường mầm non Bột Xuyên... mỗi đơn vị cũng hỗ trợ từ 5-15 triệu đồng giúp tôi có nền tảng ban đầu để mạnh dạn vay mượn thêm anh em họ hàng, quyết tâm xây nhà. Đến giờ, ngôi nhà mới của tôi đã hoàn thành với tổng giá trị 250 triệu đồng”- chị Nhung cho biết.

Giọng rưng rưng vì xúc động, chị Nhung cho biết thêm: " Từ ngày ở căn nhà mới, cuộc sống của gia đình tôi thay đổi rất nhiều. Sức khỏe của tôi cũng như bố mẹ già ổn định hơn. Quan trọng nhất là tinh thần tôi rất phấn khởi. Sự quan tâm của tổ chức công đoàn khiến cho tôi rất ấm lòng và có thêm nghị lực, niềm tin để nỗ lực vươn lên vượt mọi khó khăn trong cuộc sống, công tác tốt hơn, đóng góp nhiều hơn cho đơn vị, địa phương”.

Giống như chị Nhung, gia đình chị Trần Thị Mai (giáo viên Trường Tiểu học Hợp Đồng, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ) xuân này cũng có niềm vui được đón Tết trong ngôi nhà mới- ngôi nhà xây lên từ những tấm lòng thơm thảo của cán bộ đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ Thủ đô. Chồng mất sớm, một mình bươn chải nuôi con ăn học bằng đồng lương giáo viên tiểu học nên dẫu phải ở nhờ nhà mẹ đẻ, cô giáo Mai vẫn chẳng bao giờ dám nghĩ tới việc xây cho mình một ngôi nhà. Thế rồi, nhờ sự hỗ trợ của quỹ “Mái ấm công đoàn” LĐLĐ Thành phố, sự giúp đỡ tích cực của LĐLĐ huyện Chương Mỹ, Công đoàn trường Tiểu học Hợp đồng và các đoàn thể địa phương nay giấc mơ của cô giáo Mai đã thành hiện thực. Ngồi trong căn nhà mới khi cái Tết cận kề, chị Mai xúc động nói: “Tết năm nay là một cái Tết vui và có ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình tôi. Bởi sau bao nhiêu mơ ước, nay nhờ sự giúp đỡ của tổ chức công đoàn, tôi mới có được niềm vui đón Tết trong ngôi nhà mới của chính mình. Người xưa có câu “an cư, lạc nghiệp”, có căn nhà mới, tôi được yên tâm tập trung vào công việc, các cháu được yên tâm học hành... Tôi tin rằng, cuộc sống của gia đình từ nay sẽ có nhiều thay đổi”.

am tinh cong doan ngay ap tet
Lãnh đạo thành phố Hà Nội chào tiễn công nhân về quê ăn Tết trên những chuyến xe miễn phí do tổ chức Công đoàn hỗ trợ.

Náo nức niềm vui sum vầy

Trong khi chị Nhung, chị Mai ấm lòng vì Tết này được đón xuân trong những căn nhà mới do các cấp công đoàn quan tâm, hỗ trợ, thì không ít CNVCLĐ, nhất là CNLĐ ngoại tỉnh trong dịp Tết này lại xúc động khi được tổ chức Công đoàn quan tâm hỗ trợ tàu xe về quê ăn Tết.

Gặp Nguyễn Mạnh Thắng (công nhân công ty Canon- KCN Bắc Thăng Long) tại khu nhà trọ ở thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh vào một chiều cuối năm, thấy anh và bạn bè cùng xóm trọ đang sôi nổi bàn chuyện về quê ăn Tết. Câu chuyện của họ náo nức niềm vui sum họp và những dự định cho một mùa xuân mới. Thắng cho biết, trước đây cứ mỗi dịp Tết đến, các công nhân ngoại tỉnh như Thắng lại nặng trĩu nỗi lo: lo tăng ca, lo làm thêm để có thêm chi phí trang trải dịp Tết đã đành, công nhân còn lo chuyện tàu xe về Tết. Những người ở xa như Thắng (quê Nghệ An), tiền vé đi, về lên tới vài trăm ngàn, ấy thế mà có khi còn bị nhồi nhét, bị chặt chém, bán khách.. . “Giờ thì điều lo sợ ấy không còn nữa rồi. Giờ đã là giáp tết nhưng chúng em vẫn được thong thả, bởi tới ngày về, chúng em chỉ việc xách hành lý lên đường, vì đã có những chuyến xe miễn phí của tổ chức Công đoàn đưa về tận nơi, an toàn, thuận tiện”... Thắng nói.

am tinh cong doan ngay ap tet
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Ngô Văn Tuyến thăm hỏi, động viên và chúc tết công nhân lao động trước khi xe xuất phát

Đúng như tâm sự của Nguyễn Mạnh Thắng, với những CNLĐ ngoại tỉnh, quanh năm xa nhà, thì được trở về sum họp trong những ngày Tết là niềm mong mỏi hơn tất cả. Tuy nhiên, niềm mong mỏi ấy cũng là nỗi âu lo của họ khi đường về thì xa, chuyện tàu xe có nhiều khó khăn, trở ngại. Nắm bắt điều này, tổ chức CĐ lại “xắn tay” chăm lo, tổ chức những chuyến xe miễn phí hoặc hỗ trợ vé xe để mang cho CNLĐ niềm vui được đoàn viên. Ai từng chứng kiến những lễ tiễn công nhân về quê ăn Tết sẽ vô cùng ấn tượng, cảm động. Trời mới tờ mờ sáng, trời cuối đông lạnh buốt, sương mờ chưa tỏ mặt người, nhưng tại những khu vực tập trung xe chờ đưa công nhân về quê, chẳng hạn như khu vực trước trước cổng KCN Bắc Thăng Long đã nhộn nhịp tiếng nói cười. Hàng ngàn CNLĐ tấp nập đổ về với lỉnh kỉnh ba lô, túi xách hành lý. Không ít người bồng con nhỏ hoặc dắt mẹ già cùng theo. Có mặt sớm hơn, tất bật hơn các công nhân là những cán bộ của LĐLĐ Thành phố, CĐ các KCN và CX Hà Nội, CĐ Sở Giao thông- Vận tải, CĐ Tổng Cty Du lịch Hà Nội, LĐLĐ huyện Đông Anh và nhiều cán bộ CĐ cấp trên cơ sở, cán bộ các đơn vị liên quan. Người xem lại danh sách, điểm danh công nhân, người đôn đốc các lái xe, người giúp đỡ xách hành lý, bế con nhỏ, dắt cha mẹ già của công nhân lên xe. Từng chuyến xe lăn bánh, mang theo những nụ cười tươi rói, những bàn tay vẫy cùng lời chúc đầu xuân rộn rã xua tan giá lạnh. Công nhân về nhà rồi, các cán bộ CĐ còn như bồi hồi lưu luyến, niềm vui, niềm xúc động còn dạt dào. “Nếu niềm vui của công nhân là sắp được đoàn viên, thì những cán bộ CĐ vui vì đã giúp CNLĐ được về quê đón tết thuận lợi, an toàn” ông Nguyễn Đình Thắng- Phó Chủ tịch CĐ các KCN và chế xuất Hà Nội, người nhiều năm lăn lộn, tận tình với việc tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết, cho biết.

Cái tình của người cán bộ công đoàn

Mang theo những tâm sự đầy xúc động, biết ơn của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trước những sự quan tâm, nghĩa cử cao đẹp của tổ chức công đoàn đến gặp Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến, chúng tôi cảm nhận được niềm vui và cả những băn khoăn, trăn trở của người đứng đầu tổ chức công đoàn Thủ đô trước những việc đã làm, sẽ còn tiếp tục làm vì đoàn viên công đoàn và người lao động.

am tinh cong doan ngay ap tet
Trao nhà Mái ấm công đoàn cho gia đình chị chị Trần Thị Nhung (đoàn viên công đoàn Trường mầm non Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức)

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cho biết: Quan tâm, chăm lo, hỗ trợ cho CNVCLĐ, nhất là CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn là việc làm thường xuyên của tổ chức công đoàn và điều này càng được dấy lên mạnh mẽ trong mỗi dịp Tết đến, xuân về. Trong những dịp này, ngoài việc quan tâm đôn đốc, giám sát thực hiện việc trả lương, thưởng tết cho người lao động của các doanh nghiệp, LĐLĐ Thành phố đều trực tiếp tổ chức và chỉ đạo các cấp công đoàn Thành phố tổ chức các hoạt động như trao mái ấm công đoàn, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức Tết sum vầy, tổ chức các chuyến xe đưa CNLĐ ở xa về quê đón Tết, với mục tiêu cao nhất là đem một cái Tết vui, đủ đầy, ấm áp đến cho mọi đoàn viên, CNVCLĐ.

“Tổ chức Công đoàn Thủ đô đã làm hết sức mình để quan tâm, chăm lo cho người lao động, nhưng chúng tôi cũng ý thức được rằng, trên thực tế, đời sống đoàn viên, CNVCLĐ vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả đòi hỏi tổ chức công đoàn cần phải quan tâm nhiều hơn nữa. Chính vì vậy, LĐLĐ Thành phố sẽ không ngừng đẩy mạnh và đẩy mạnh hơn nữa sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ đối với đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là trong dịp tết Nguyên đán. Công việc cuối năm dẫu bộn bề vất vả, nhưng đó cũng chính là hạnh phúc của người cán bộ công đoàn khi được chứng kiến niềm vui đón Tết của đoàn viên, của CNLĐ. Với mọi cán bộ công đoàn, chỉ khi nào mọi CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đều được giúp đỡ, chia sẻ, đều có được cái Tết trọn vẹn, thì người cán bộ công mới có thể an tâm và mới thấy được công sức của mình bỏ ra là thoả đáng”- Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến bộc bạch.

Ngoài kia, mùa xuân đã về, các cán bộ công đoàn Thủ đô lại bận rộn với những kế hoạch chăm lo tết cho người lao động: nào đôn đốc trả lương, thưởng tết, nào lo chuyện tàu xe cho những công nhân ngoại tỉnh về quê, lo thăm hỏi tặng quà cho những công nhân xa quê ở lại, rồi lại hối hả lên đường đến với những CNVCLĐ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, các cháu con em CNLĐ nghèo, gia đình chính sách với một điều ước mong trăn trở: mang mùa xuân và cái Tết ấm áp đến cho tất cả mọi người.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Xem thêm
Phiên bản di động