7 hiểu lầm cần gỡ bỏ về trầm cảm sau sinh

Liệu có phải trầm cảm sau sinh khiến người mẹ không yêu đứa con? gây hại cho con?
7 hieu lam can go bo ve tram cam sau sinh 4 dấu hiệu của trầm cảm sau sinh bạn nên biết
7 hieu lam can go bo ve tram cam sau sinh Trầm cảm sau sinh, bà mẹ trẻ sụt 33 kg

Trầm cảm sau sinh cũng giống như trầm cảm “thông thường”

Trầm cảm sau khi sinh khá là khác với trầm cảm “thông thường” ở chỗ các triệu chứng có thể biểu hiện thành những cơn thịnh nộ và giận dữ. Trầm cảm sau sinh thường đi cùng với sự kích động và tức giận đáng kể.

Điều này có thể biểu hiện thành sự thiếu kiên nhẫn và những cơn nóng nảy ngắn, khiến người mẹ rất khó để đối phó với những căng thẳng đi cùng với việc chăm sóc đứa con mới đẻ. Người mẹ có thể cảm thấy sự cáu giận dữ dội mà trước đó chưa từng trải qua. Trầm cảm điển hình không bao gồm những đặc điểm này.

7 hieu lam can go bo ve tram cam sau sinh

Trầm cảm sau sinh là một tình trạng dễ nhận thấy hoặc cảm thấy

Mọi người thường cho rằng phụ nữ bị trầm cảm sau sinh không thể ra khỏi giường, đầu bù tóc rồi, và có vẻ cực kỳ trầm uất - điều đó không đúng.

Nhiều người bề ngoài trông giống như bất kỳ phụ nữ nào khác đang phải trải qua thời kỳ hậu sản, mặc dù họ đang phải vật lộn với căn bệnh bên trong. Họ có thể vẫn tắm rửa, chải chuốt và giữ gìn nhà cửa gọn gang sạch sẽ mặc dù bên trong họ đang phải chiến đấu với những suy nghĩ và cảm xúc rất khó chịu.

Trầm cảm sau sinh khiến người mẹ làm hại đứa con

Mong muốn làm hại đứa con không phải là dấu hiệu hoặc triệu chứng trầm cảm sau sinh. Ý tưởng làm hại đứa con là triệu chứng của một tình trạng khác được gọi là loạn thần sau sinh.

Theo Tổ chức Hỗ trợ sau sinh quốc tế, loạn thần sau sinh là bệnh hiếm gặp, so với tỷ lệ trầm cảm hoặc lo âu sau sinh. Nó xảy ra ở khoảng 1-2/1.000 ca sinh; trong khi trầm cảm sau sinh ảnh hưởng đến từ 15 đến 205 phụ nữ mới sinh.

Khởi phát thường đột ngột, hay gặp nhất là trong vòng hai tuần đầu sau sinh. Hai bệnh này rất khác nhau và không nên nhầm lẫn. Người mẹ bị trầm cảm nặng sau sinh ít có nguy cơ cao làm mình bị thương hoặc tự tử - chứ không phải gây hại cho đứa con.

7 hieu lam can go bo ve tram cam sau sinh

Trầm cảm sau sinh chỉ diễn ra trong thời gian ngắn sau khi sinh

Nhiều phụ nữ mới sinh trải qua cảm giác buồn bã, hay “baby blues”, thường bao gồm những thay đổi về tâm trạng, khóc lóc, lo lắng và khó ngủ.

Baby blues thường bắt đầu trong vòng 2 đến 3 ngày sau khi sinh và có thể kéo dài tới hai tuần, nhưng trầm cảm sau sinh là dạng bệnh trầm cảm nghiêm trọng và kéo dài hơn nhiều, có thể xuất hiện đến cả năm sau khi sinh con.

Người mẹ có thể bị nhầm lẫn khi bắt đầu nhận thấy các triệu chứng trầm cảm sau sinh nhiều tháng sau khi sinh và do đó không nhận thức được sự nghiêm trọng của các triệu chứng. Biết được rằng các triệu chứng có thể xuất hiện và trầm trọng hơn nhiều tháng sau khi chuyển dạ là rất quan trọng.

Trầm cảm sau sinh là tình trạng sức khỏe tâm thần duy nhất cần lo ngại sau khi sinh

Lo âu sau sinh là một tình trạng cực kỳ phổ biến hiện được xem là nổi bật hơn trầm cảm sau sinh. Nhiều phụ nữ tin rằng mình sẽ phải cảm thấy rất lo lắng khi chăm sóc em bé.

Mặc dù lo lắng ở mức độ nhất định trong khoảng thời gian này là bình thường và thậm chí cần thiết, những khi những suy nghĩ và hành vi lo lắng ảnh hưởng đến khả năng chăm sóc cho chính mình, thì đó là một triệu chứng của chứng lo âu sau sinh.

Lo âu sau sinh bao gồm luôn lo lắng, suy nghĩ vội vàng, khó ngồi yên, mất ngủ, hoặc không muốn ăn, cùng với những vấn đề khác.

7 hieu lam can go bo ve tram cam sau sinh

Trầm cảm sau sinh có nghĩa là người mẹ không yêu đứa con

Đây là một trong những hiểu lầm lớn nhất và xa sự thật nhất.

Trầm cảm sau sinh không liên quan với việc người mẹ yêu đứa con nhiều hay ít. Đó là một tình trạng gây ra bởi nhiều yếu tố, bao gồm tâm lý, sinh học và nội tiết, tất cả đều đóng một vai trò quan trọng trong biểu hiện của bệnh. T

rầm cảm trong giai đoạn này có thể ảnh hưởng đến khả năng người mẹ gắn bó với đứa con, mặc dù không phải là do người mẹ thiếu tình yêu đối với đứa trẻ của mình.

Trầm cảm sau sinh sẽ tự hết theo thời gian

Trầm cảm sau sinh là tình trạng bệnh có thể điều trị được và cần được giải quyết với sự hỗ trợ của chuyên gia về sức khoẻ tâm thần. Phụ nữ không nên để mặc những cảm xúc và triệu chứng này với hy vọng rằng chúng sẽ tự hết theo thời gian.

Bệnh viện Mayo khuyên nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt nếu các dấu hiệu và triệu chứng trầm cảm sau khi sinh trở nên tồi tệ hơn, khiến người mẹ khó chăm sóc em bé, làm cho việc thực hiện các công việc hàng ngày trở nên khó khăn, và nhất là nếu chúng bao gồm những ý tưởng gây hại cho bản thân hoặc đứa trẻ.

7 hieu lam can go bo ve tram cam sau sinh

Sắp có thuốc điều trị trầm cảm nặng sau sinh

Một thuốc điều trị trầm cảm sau sinh làm giảm mạnh các triệu chứng suy nhược đang tiến gần hơn đến việc sẵn sàng cho người bị bệnh.

Các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai cho Brexanolone, một thuốc tiêm tĩnh mạch, đã thành công, do đó, thuốc đang được đánh giá cho thử nghiệm giai đoạn ba tại Đại học North Carolina. Nếu nghiên cứu từ các thử nghiệm cho thấy việc điều trị có hiệu quả, các bác sĩ nộp đơn yêu cầu FDA phê duyệt.

Thuốc được thiết kế để điều trị những thụ thể nhất định trong hệ thần kinh trung ương đã được xác định trong thay đổi lượng hoóc-môn mà các nhà khoa học tin rằng "đóng một vai trò quan trọng trong việc kích hoạt trầm cảm sau sinh".

Theo Cẩm Tú/dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội

Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội

Ngày 26/12, Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

Ngày 26/12, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, diễn ra lễ bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với Tiến sĩ, NSƯT Tân Nhàn.
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long

Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long

Tối 26/12, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã khai mạc không gian triển lãm “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản”, mở ra điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật đặc sắc trong dịp cuối năm 2025.
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho hội viên Hội CCB, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Chiều 26/12, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự phiên trọng thể.
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Thực hiện chương trình công tác nghiệp vụ năm 2025, ngày 26/12, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức chuyến đi thực tế cho phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội tại xã Đan Phượng và xã Ô Diên. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng làm Trưởng đoàn.
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/12, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô chủ trì Hội nghị.

Tin khác

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Xem thêm
Phiên bản di động