5 tính cách của mẹ làm hư con gái

Con trai nhìn vào cha, con gái nhìn vào mẹ. Những tính cách và hành vi của người mẹ ảnh hưởng sâu sắc tới sự hình thành nhân cách của con gái sau này. Sau đây là 5 tính cách và hành vi của người mẹ sẽ làm hư con gái.
5 tinh cach cua me lam hu con gai 6 hành vi của bố làm hỏng con trai
5 tinh cach cua me lam hu con gai Cha mẹ là tấm gương của con

Mẹ cẩu thả

Tính cẩu thả của người mẹ bao giờ cũng khiến cho gia đình rối như mớ bòng bong. Không ngăn nắp, bạ đâu vứt đấy, không nhắc nhở khi con chỉ biết bày ra mà không biết dọn. Mọi việc trong gia đình mẹ làm cũng không cẩn thận, kể cả bản thân mình cũng không gọn gàng, quần áo nhàu nhĩ, đầu tóc luộm thuộm, làm đâu hỏng đấy, làm cho xong việc… Tất cả những việc làm này của người mẹ đều khiến con gái lớn lên trở thành một người bừa bãi.

Để con có thể từ bỏ được tính cẩu thả của mình, mẹ hãy là một tấm gương sáng để con gái có thể noi theo. Vì vậy, ngay từ bây giờ, bạn hãy cố gắng thay đổi tác phong cũng như những thói quen xấu của mình. Hãy làm cho con gái thấy, mẹ mình thật sự là một người luôn cẩn thận.

Mẹ áp đặt

Để thực hiện ước mơ của chính mình, nhiều bậc phụ huynh đã quên đi việc tìm hiểu mong muốn từ con cái. Không ít người mẹ cho rằng, việc xây dựng ước mơ cho con nằm chính trên ý muốn từ cha mẹ. Không quan tâm đến sở thích, sức lực, ý chí và khả năng của con, người mẹ áp đặt luôn bắt con phải thực hiện những điều mình muốn, thậm chí cả việc chơi với ai, yêu ai, lấy ai. Vì không muốn hoặc không thể đáp ứng những đòi hỏi của mẹ, con gái thường có thái độ chống đối, bất cần. Từ đó, mọi yêu cầu mẹ đưa ra đều nhận được câu trả lời từ con: “Mẹ muốn thì mẹ làm đi”.

5 tinh cach cua me lam hu con gai
Mẹ áp đặt, con bất cần

Việc áp đặt con làm theo ý muốn của cha mẹ có thể gây ra sự ức chế. Vô hình chung, cuộc sống của những người buộc phải làm theo, tuân thủ điều bản thân không mong muốn sẽ không có niềm vui, hạnh phúc trọn vẹn và luôn có ý thức phản kháng, bất cần.

Mẹ hay chê bai

Nói xấu, chê bai người nọ người kia, ai làm gì cũng không cảm thấy hài lòng. Đối với những người mẹ này, ai cũng nhiều tật hơn bản thân mình. Họ có thú vui nói xấu người khác hoặc chê bai những gì người khác làm. Đối với con gái, họ luôn nói: “Con gái con lứa mà thế à, xem lại xem con có làm được gì ra hồn không?”. “Con nấu cơm thế này ai mà ăn được”, “Con học hành thế này bao giờ mới tiến bộ được”. Chưa hết, họ còn kể xấu hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp, kể cả người thân như chồng, bố mẹ chồng. Tất cả những điều này sẽ khiến con gái trở thành một người thích phán xét người khác.

Muốn con trở thành một người hạnh phúc, vị tha, mẹ phải bỏ thói quen chê bai ngay lập tức. Con gái cần nghe từ mẹ những lời nói mang tính xây dựng, nhân ái để cho tâm hồn con trẻ trong sáng, có suy nghĩ tích cực chứ không chỉ nhìn vào mặt xấu của người khác.

Mẹ huyễn hoặc

Mẹ thường có những hành động và lời nói thiếu sáng suốt, lầm lẫn, tin vào những điều không có thật hoặc tự huyễn hoặc bản thân nghĩ đến những chuyện không thực tế. Mẹ tin vào một tương lai do bản thân mình vẽ ra, huyễn hoặc với những thứ mình kỳ vọng ở con cái... tất cả những điều đó khiến con gái thường hay ngộ nhận nhiều vấn đề trong cuộc sống.

Mẹ tin rằng con cái một ngày nà đó sẽ biến thành thần đồng, con ngộ nhận bản thân mình giỏi dang không ai sánh kịp. Mẹ huyễn hoặc rằng con sẽ trở thành hoa hậu, con ngộ nhận mình là người đẹp nhất thế gian.... Những thứ mà con gái ngộ nhận sẽ cản bước đường tương lai của chúng, dễ đưa chúng vào con đường tuyệt vọng khi “vỡ mộng”.

Vì thế, hãy sống thực tế ngay tức khắc để con gái bạn không trở thành một người ngộ nhận, có cái nhìn mông lung với thế giới.

Mẹ đòi hỏi

Sự đòi hỏi bao giờ cũng xấu xa hơn mức mình thường. Người mẹ thích đòi hỏi là người không bao giờ hài lòng với cuộc sống của mình. Họ đòi hỏi chồng phải kiếm nhiều tiền hơn, đòi hỏi phải được quan tâm hơn, đòi hỏi phải đáp ứng những sở thích của họ một cách ích kỷ, đòi hỏi con cái phải hoàn hảo hơn, cố gắng hơn, thậm chí phải cố gắng vượt sức của bản thân... Chính những đòi hỏi này khiến con gái trở nên xấu tính, ích kỷ và sống chỉ biết có một việc là đáp ứng bản thân mình và bắt người khác đáp ứng đòi hỏi của bản thân mình.

Nếu muốn con gái không xấu tính, ích kỷ, mẹ cần phải bỏ ngay thói quen đòi hỏi người khác đáp ứng mình.

Diệp Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.

Tin khác

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Xem thêm
Phiên bản di động