15 đồng chí được bầu vào BCH Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc khóa XXXIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Mới đây, Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Đai hội đại biểu lần thứ XXXIII nhiệm kỳ 2017 – 2022.
15 dong chi duoc bau vao bch cong doan truong dai hoc kinh te quoc khoa xxxiii nhiem ky 2017 2022 Xây dựng Đại học Kinh tế Quốc dân phát triển vững mạnh
15 dong chi duoc bau vao bch cong doan truong dai hoc kinh te quoc khoa xxxiii nhiem ky 2017 2022 Ngắm giảng đường hiện đại nhất Việt Nam của Đại học Kinh tế Quốc dân
15 dong chi duoc bau vao bch cong doan truong dai hoc kinh te quoc khoa xxxiii nhiem ky 2017 2022 Tạo môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Minh Đức – Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; GS.TS Trần Thọ Đạt – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

15 dong chi duoc bau vao bch cong doan truong dai hoc kinh te quoc khoa xxxiii nhiem ky 2017 2022

Đ/c Vũ Minh Đức - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hoài Dung – Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khóa XXXII đã trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn khóa XXXII nhiệm kỳ 2013 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn khóa XXXIII nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Theo đó, nhiệm kỳ Công đoàn Trường khóa XXXII bắt đầu trong thời gian chuyển giao nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2013 – 2018; Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 – 2020 được tổ chức trong bầu không khí dân chủ, đoàn kết; Hội đồng Trường được thành lập và hoạt động theo nhiệm kỳ Hiệu trưởng; Nhà trường được Chính phủ thí điểm giao quyền tự chủ giai đoạn 2015 – 2017 theo Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 17/03/2015; Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1956 – 2016). Trong năm 2017, Nhà trường đã được nhận Giấy chứng nhận đạt Tiêu chuẩn Chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

15 dong chi duoc bau vao bch cong doan truong dai hoc kinh te quoc khoa xxxiii nhiem ky 2017 2022

GS.TS Trần Thọ Đạt – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD phát biểu tại Đại hội

Các sự kiện lớn này có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng phát triển cho Nhà trường trong một giai đoạn mới với tinh thần đoàn kết, dân chủ. Với cố gắng, quyết tâm cao của Lãnh đạo và tập thể sư phạm Nhà trường, tòa nhà Trung tâm Đào tạo đã được đưa vào sử dụng từ tháng 8/2017 (sớm hơn 1 năm so với kế hoạch đề ra từ đầu nhiệm kỳ Hiệu trưởng). Việc này đã tạo không khí phấn khởi cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo động lực và góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của Nhà trường.

Hoạt động công đoàn Trường nhiệm kỳ qua được triển khai sâu rộng, có những đổi mới, sáng tạo, đa dạng và thiết thực. Hoạt động của Công đoàn bộ phận toàn diện, phát huy được nhiều tiềm năng, thế mạnh của công đoàn đơn vị, của cán bộ, viên chức và người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Minh Đức - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong những năm qua. Đồng chí Vũ Minh Đức cho biết, trước những đòi hỏi ngày càng cao trong phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước, sự đổi mới một cách căn bản toàn diện của Ngành Giáo dục theo Nghị quyết số 29, Công đoàn Giáo dục Việt Nam mong muốn Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cần: Tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, nội dung, phương pháp hoạt động nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn; Đẩy mạnh chăm lo thiết thực và toàn diện cho các cán bộ, nhà giáo, người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua theo hướng thiết thực và hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy trí tuệ; Xây dựng các Công đoàn cơ sở vững mạnh; Có giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động để nâng tầm Công đoàn Nhà Trường lên một bước mới.

15 dong chi duoc bau vao bch cong doan truong dai hoc kinh te quoc khoa xxxiii nhiem ky 2017 2022

Các đại biểu tham dự Đại hội tham gia bỏ phiếu bầu Ban chấp hành mới

GS.TS Trần Thọ Đạt – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng nhất trí cao với những nội dung của Báo cáo được trình bày tại Đại hội. Giáo sư Hiệu trưởng khẳng định trong nhiệm kỳ khóa XXXII vừa qua, Công đoàn Trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tổ chức và đạt được những thành tích ấn tượng, được ghi nhận và biểu dương bằng nhiều hình thức khen thưởng từ cấp Nhà nước cho đến cấp ngành, cấp trường đối với các cá nhân và tập thể tiêu biểu. Qua đó, Giáo sư Hiệu trưởng nhấn mạnh vai trò của tổ chức Công đoàn Nhà trường với vị thế là Trường Đại học trọng điểm quốc gia, trung tâm đào tạo hàng đầu của cả nước về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh.

Để ghi nhận những kết quả và thành tích đạt được, Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam đã tặng bằng khen cho 03 tập thể và 07 cá nhân thuộc Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã có đóng góp xuất sắc vào thành tích hoạt động của Công đoàn Trường trong nhiệm kỳ vừa qua.

Với tinh thần dân chủ và thực hiện đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khóa XXXIII nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 15 đồng chí.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).

Tin khác

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
Xem thêm
Phiên bản di động