Xây dựng Đại học Kinh tế Quốc dân phát triển vững mạnh

Sáng nay (19/12), Công đoàn (CĐ) Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐH KTQD) long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2017- 2022.  Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội là dịp để cán bộ, đoàn viên CĐ, viên chức, người lao động cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được trong hoạt động CĐ nhiệm kỳ vừa qua; đề ra và quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.
xay dung dai hoc kinh te quoc dan phat trien vung manh Ngắm giảng đường hiện đại nhất Việt Nam của Đại học Kinh tế Quốc dân
xay dung dai hoc kinh te quoc dan phat trien vung manh Tạo môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp

Bảo vệ quyền lợi, chăm lo tốt đời sống cán bộ, đoàn viên công đoàn

CĐ Trường ĐH KTQD hiện có 1190 đoàn viên là cán bộ, viên chức, người lao động sinh hoạt tại 51 CĐ bộ phận. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của CĐ Giáo dục Việt Nam, của Đảng ủy, sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt của Ban Giám hiệu Nhà trường, nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động CĐ Trường ĐH KTQD đã được triển khai sâu rộng, có những đổi mới, sáng tạo, đa dạng.

xay dung dai hoc kinh te quoc dan phat trien vung manh
Nghiệm thu đề án văn hóa và đưa vào triển khai trong Nhà trường là một điểm sáng trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua.

Trong đó, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên CĐ, người lao động được Công đoàn Trường chú trọng, đạt kết quả nổi bật.

Hàng năm CĐ Trường đều phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, qua đó ghi nhận ý kiến đóng góp từ các đơn vị, phản ánh đến Ban Giám hiệu cũng như bộ phận có liên quan để tìm hướng giải quyết thỏa đáng.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, CĐ Trường ĐH KTQD đặt ra mục tiêu sẽ tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động công đoàn, tổ chức thiết thực các phong trào thi đua và các cuộc vận động, xây dựng đội ngũ đoàn viên công đoàn và tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần vào sự phát triển của Trường ĐH KTQD.

Vai trò của CĐ Trường được thể hiện rõ nét khi tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức và người lao động; cử đại diện Ban chấp hành tham gia vào các hội đồng, các ban của Trường, như: hội đồng Thi đua khen thưởng, hội đồng Tuyển dụng, hội đồng Lương, các hội đồng Xét kỷ luật, các tổ nghiên cứu xây dựng quy chế quản lý Nhà trường: Quy chế Đánh giá cán bộ, viên chức, quy chế Thu chi nội bộ, quy chế Bổ nhiệm, quy chế Tang lễ sửa đổi, quy chế Dân chủ…; tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách theo quy định của pháp luật thông qua hoạt động của ban Thanh tra nhân dân v.v…

Bên cạnh đó, CĐ Trường thường xuyên đôn đốc CĐ bộ phận quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động và cán bộ công đoàn. Điển hình, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trường đã có ý kiến với Nhà trường về việc bố trí công việc phù hợp cho 2 đoàn viên bị suy giảm sức khỏe đồng thời công đoàn trường đã tham mưu thực hiện tốt các chế độ cho người lao động trong những trường hợp nghỉ hưu, ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...

Cùng với bảo vệ quyền lợi, việc chăm lo đời sống và tạo sự gắn kết giữa các cán bộ, đoàn viên CĐ, viên chức, người lao động cũng được CĐ Trường ĐH KTQD quan tâm thực hiện tốt. Với một tập thể đông có quy mô 1190 đoàn viên, song BCH CĐ trường đã phối hợp chặt chẽ với CĐ bộ phận thực hiện kịp thời, đầy đủ công tác hiếu, hỉ, quan tâm thăm hỏi động viên đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hàng năm, CĐ trường tham mưu với chính quyền thực hiện tốt chế độ phúc lợi nhân các dịp lễ, tết và các sự kiện quan trọng khác đồng thời thường xuyên duy trì các hoạt động như trao phần thưởng cho con em cán bộ, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc trong học tập, tổ chức sinh nhật, liên hoan chia tay đoàn viên về hưu, tổ chức du xuân, thăm quan nghỉ mát, tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên, viên chức, người lao động v.v…

Không chỉ dừng lại ở chăm lo vật chất, công tác chăm lo đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất cho cán bộ, đoàn viên CĐ, viên chức, người lao động cũng được CĐ Trường ĐH KTQD quan tâm, chú trọng thông qua các hoạt động thăm hỏi, thiện nguyện, văn nghệ, thể thao và nhiều hoạt động mang tính sở thích khác.

Đẩy mạnh thi đua, góp phần xây dựng nhà trường phát triển vững mạnh

Nhờ được đảm bảo các chế độ chính sách, được quan tâm chăm lo tốt về đời sống vật chất, tinh thần, nên cán bộ, đoàn viên công đoàn, viên chức, người lao động Trường ĐH KTQD luôn yên tâm phấn khởi, gắn bó với tổ chức CĐ, với nhà trường và luôn tích cực, hăng hái tham gia vào các hoạt động do Công đoàn và nhà trường tổ chức.

Đây cũng là lý do để nhiệm kỳ qua, CĐ Trường ĐH KTQD thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng Trường ĐH KTQD ngày càng phát triển vững mạnh.

Cụ thể, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp và hỗ trợ của Ban Giám hiệu, Công đoàn trường đã chủ động triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Dạy tốt, học tốt”; “Mỗi thầy cô là tấm gương tự học”; “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”; “Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học”; “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”…

Để thiết thực góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, bên cạnh việc phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động CĐ trường luôn động viên cán bộ, viên chức và người lao động nhà trường tự học, tự bồi dưỡng, trau dồi trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong chiến lược xây dựng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu.

Từ năm 2013 đến nay, 55 cán bộ, viên chức đã tốt nghiệp lớp đại học văn bằng 2 về tiếng Anh do nhà trường tổ chức; 11 cán bộ đã tốt nghiệp lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cao cấp; nhiều cán bộ, giảng viên trẻ đang tham gia học các chương trình cao học và nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

Đoàn viên CĐ đã cho in mới và tái bản nhiều giáo trình, tài liệu tham khảo góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường; có hàng chục đề tài khoa học cấp quốc gia, cấp Bộ được nghiệm thu thành công. Hàng trăm lượt đoàn viên CĐ đã có các bài tham luận chất lượng tại các hội thảo, nhiều đề tài khoa học các cấp được triển khai từ năm 2013 tới nay.

CĐ trường đã đề xuất phương án ưu tiên cán bộ, giảng viên trẻ chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ. Phương án này được nhà trường đánh giá cao. Kết quả trong nhiệm kỳ qua, mỗi năm có hơn 50 cán bộ, giảng viên trẻ của nhà trường tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.

Công tác xây dựng văn hóa học đường được triển khai, thực hiện như một trọng tâm của CĐ trong nhiệm kỳ. Điểm sáng trong nhiệm kỳ vừa qua là Công đoàn trường đã được Nhà trường giao chủ trì Đề án Văn hóa Trường đại học Kinh tế Quốc dân nhằm định hình các giá trị đã, đang và sẽ hình thành đồng thời đưa ra các giải pháp tổ chức và thực hiện văn hóa Trường đại học Kinh tế Quốc dân.

Đây là tiền đề giúp Nhà trường thực hiện đổi mới giáo dục, hội nhập quốc tế và thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn của mình, bên cạnh đó đẩy mạnh môi trường văn hóa học đường theo đúng văn bản chỉ đạo số 282/BGDĐT, ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào đạo về việc đẩy mạnh, xây dựng môi trường văn hóa trong học đường. Kết quả, hiện nay, Đề án “đang từng bước được đưa vào triển khai, văn hóa học đường đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực tạo môi trường thân thiện, văn minh....

Có thể nói, bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể, Công đoàn Trường ĐH KTQD đã khẳng định được vai trò, vị thế của mình và góp quan trọng vào sự phát triển lớn mạnh Trường ĐH KTQD.

Ngọc Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động