Tổng Công ty Hàng không Việt Nam:

10 năm chung tay giúp đồng bào cực Tây Tổ quốc giảm nghèo

Ngày 17/1/2019 là một ngày đặc biệt với các thầy cô giáo và các em học sinh Trường Tiểu học Nậm Kè số 2 thuộc xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Đó là ngày thầy trò vui mừng, phấn khởi được nhận bàn giao Công trình Trường Tiểu học Nậm Kè số 2 - ngôi trường do Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tài trợ xây dựng.
10 nam chung tay giup dong bao cuc tay to quoc giam ngheo Điện Biên: Phục dựng lễ nhảy lửa của dân tộc Dao ở bản Huổi Sâu
10 nam chung tay giup dong bao cuc tay to quoc giam ngheo Ngày xuân vui Tết Hồ Sự Chà cùng người Hà Nhì
10 nam chung tay giup dong bao cuc tay to quoc giam ngheo Đảm bảo việc làm cho người lao động

Những ngày cuối năm, trong không khí cả nước đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, khi các tổng công ty, doanh nghiệp đang tất bật với công tác quyết toán năm, những thông tin về các kết quả kinh doanh tích cực, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh dịp cao điểm vẫn không quên công tác chính sách xã hội.

10 nam chung tay giup dong bao cuc tay to quoc giam ngheo
Lễ khánh thành và bàn giao Công trình Trường Tiểu học Nậm Kè số 2

Từ Hà Nội đáp chuyến bay đi Điện Biên và tiếp tục rong ruổi trên cung đường gần 200km quanh co uốn lượn như dải lụa, chiếc xe ô tô chở đoàn công tác của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam dẫn đầu là đồng chí Tạ Thiên Long - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty - lắc lư chuyển mình trên những con dốc, một bên là sườn núi, một bên là vực thẳm để đến với huyện Mường Nhé.

Mường Nhé theo tiếng Xạ Phang là Mường Thò hay Mường Đưa, một vùng đất được mệnh danh là vùng đất “không thể với tới”, luôn thách thức lòng can đảm của con người. Nhiều thập niên, người dân Mường Nhé sống với tập quán lạc hậu: Không biết tiếng phổ thông, không biết dùng hàng hóa, tự cung tự cấp 100%. Mường Nhé là huyện vùng cao nghèo nhất trong 62 huyện nghèo của cả nước.

Mường Nhé được thành lập theo Nghị định 08/2002/NĐ-CP ngày 14/1/2002 trên cơ sở điều chỉnh địa giới hai huyện Mường Tè và Mường Lay của tỉnh Lai Châu trước đây. Nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Điện Biên, là ngã ba biên giới có đường biên dài 206 km giữa Việt Nam với hai nước láng giềng là Lào và Trung Quốc, Mường Nhé có vị trí quan trọng trong chiến lược an ninh biên giới của tỉnh và quốc gia. Điểm cực Tây của Tổ quốc tại độ cao 1.864 m so với mực nước biển là A Pa Chải - Tá Miếu lâu nay được biết đến là vùng "1 con gà gáy, cả 3 nước đều nghe thấy" và là 1 trong 2 ngã ba biên giới đặc biệt trên lãnh thổ Việt Nam.

Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính Phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo thuộc 20 tỉnh trong cả nước đã được thực hiện với đồng thuận cao từ các cấp, sự hưởng ứng của cán bộ công nhân viên, người lao động toàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, sự lãnh, chỉ đạo sâu sát, kịp thời ngay từ năm 2009. Sau 2 năm đầu thực hiện, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã xây dựng 200 nhà cho hộ nghèo huyện Mường Nhé với tổng số tiền là 2 tỷ đồng.

Mường Nhé cần đầu tư vì nơi đây quá nghèo. Và để thoát nghèo, thì một trong những cách hiệu quả nhất, lại chính là đầu tư cho giáo dục và y tế. Năm 2011, Tổng Công ty Hàng không đã khởi công xây dựng Trường Tiểu học Mường Nhé số 2. Sau 3 năm, công trình đi vào sử dụng, tổng số vốn đầu tư gần 15 tỷ đồng.

Tháng 4/2014, Trạm Y tế Xã Leng Su Sìn do Tổng Công ty Hàng không Việt Nam hỗ trợ 5 tỷ đồng được khởi công xây dựng. Trạm Y tế Leng Su Sìn với tổng diện tích trên 3.500m2, gồm nhà trạm chính 2 tầng được xây dựng với các phòng chức năng.

Tháng 12/2014, Công trình Trạm Y tế xã Chung Chải với tổng nguồn vốn đầu tư 6,5 tỷ đồng tiếp tục được khởi công và là trạm y tế thứ hai trên địa bàn huyện Mường Nhé được xây dựng từ nguồn vốn của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Công trình gồm nhà trạm chính 2 tầng được xây dựng với các phòng chức năng như: Phòng họp, phòng sản, phòng kế hoạch hóa gia đình, phòng tiêm, phòng lưu bệnh nhân... diện tích hơn 360m2. Công trình hoàn thành đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn, giảm áp lực cho các cơ sở y tế tuyến trên, đồng thời góp phần hoàn thành tiêu chí về y tế trong xây dựng nông thôn mới của xã.

10 nam chung tay giup dong bao cuc tay to quoc giam ngheo
Đại diện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Công ty Kỹ thuật máy bay trao quà tới học sinh Trường Tiểu học Nậm Kè số 2

Cảm nhận chung của đoàn công tác Tổng Công ty Hàng không Việt Nam khi đặt chân đến ngôi Trường Tiểu học Nậm Kè số 2 thuộc xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé đó là không khí hân hoan, phấn khởi của các cô giáo, thầy giáo và các em học sinh nơi đây. Với các cô trò nơi đây, ngày 17/1/2019 là một ngày đặc biệt: Ngày nhận bàn giao Công trình trường Tiểu học Nậm Kè số 2 - ngôi trường sau biết bao nhiêu năm mong ước, đợi chờ.

Đa số các thầy giáo, cô giáo nơi đây đều trong độ tuổi rất trẻ. Những giáo viên miền xuôi bám trụ nơi đây nếu không có lòng yêu nghề, yêu trường, yêu học sinh chắc chắn sẽ không trụ được lâu như vậy. Vì vậy, việc bàn giao và đưa vào sử dụng Công trình Trường Tiểu học Nậm Kè số 2 thực sự là một món quà hết sức ý nghĩa với cán bộ, giáo viên, học sinh ở xã biên giới, khó khăn nơi cực Tây của Tổ quốc.

Công trình trường Tiểu học số 2 Nậm Kè được Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tài trợ với tổng mức đầu tư hơn 17 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 1/2017. Quá trình xây dựng công trình gặp không ít những trở ngại lớn do điều kiện thời tiết, địa hình. Đến nay, sau hơn 2 năm thi công với sự nỗ lực vượt bậc của các đơn vị đầu tư, thi công, giám sát, công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng với đầy đủ các hạng mục theo thiết kế, hiện đại, khang trang và là một điểm nhấn mang đậm nét hiện đại trên một vùng quê nghèo khó, hẻo lánh.

Giảm nghèo muốn nhanh phải bền vững. Hành trình gần 10 năm chung tay giảm nghèo cho người dân huyện Mường Nhé của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã được thể hiện qua những công trình dân sinh hết sức cụ thể, thiết thực. Người dân xã Leng Su Sìn, xã Chung Chải không còn phải đi xa để khám bệnh. Hành trình cõng cái chữ lên non của các em học sinh Mường Nhé dẫu còn gian nan nhưng giờ đây, ước mơ của các em đã được chắp đôi cánh vững chắc để bay dài hơn, xa hơn, vượt núi, vượt rừng.

Vóc dáng của một huyện vùng cao, nơi cực Tây của Tổ quốc, Mường Nhé đã và đang thay đổi rõ nét. Chưa đến Mường Nhé thấy xa, đến rồi lại thấy gần, rất gần. Những ngày công tác ở Mường Nhé là những ngày ấm nặng nghĩa tình, dường như cái khó khăn về vật chất khiến con người sống càng tình cảm, càng mật thiết.

Công trình Trường Tiểu học Nậm Kè số 2 vừa khánh thành có tổng diện tích sử dụng 1.220m2, được thiết kế hiện đại, khang trang, bao gồm các hạng mục: 16 phòng học, 1 phòng hội đồng trường, 5 phòng khối hành chính, nhà hiệu bộ, 14 phòng nội trú cho học sinh cùng với các công trình phụ trợ khác gồm: nhà ăn (120m2), nhà bếp (nhà cấp 4 diện tích sử dụng 25m2), bể chứa nước sinh hoạt 50m3, nhà tắm học sinh (2 khu, mỗi khu 5 phòng), nhà để xe, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh 2 khu (25m2/khu), cột cờ, sân khấu, bồn hoa, bồn cây...

Sau lễ cắt băng khánh thành, bàn giao công trình, đồng chí Tạ Thiên Long, đại diện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và đại diện Công ty Kỹ thuật máy bay đã trao tặng 2 mô hình máy bay thế hệ mới cho nhà trường cùng các suất quà cho 300 cháu học sinh đang theo học tại trường.

Nguyễn Minh Phượng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới từ lâu đã được xem là thời điểm khởi đầu quan trọng, mang ý nghĩa mở ra vận khí cho cả năm. Vì vậy, nhiều người Việt thường có thói quen mua sắm những vật phẩm mang ý nghĩa cầu may, với mong muốn một năm bình an, thuận lợi và đủ đầy. Không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống, những lựa chọn đầu năm còn thể hiện niềm tin vào sự khởi đầu tích cực và tinh thần hướng thiện trong đời sống.
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Trong tiết trời se lạnh của buổi sớm đầu xuân, khi phố phường còn chưa "thức giấc", những người bán muối đã có mặt trên nhiều con đường ở Hà Nội.
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Sáng 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân vui mừng chia sẻ với phóng viên: Xuân Bính Ngọ năm nay, quân và dân đảo Trường Sa đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, các hoạt động diễn ra đông đủ, rộn ràng, an toàn, đúng kế hoạch.
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Trong khi thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông cao điểm Tết Nguyên đán 2026, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ một cụ ông đi lạc do suy giảm trí nhớ về với gia đình an toàn.
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Khi những cơn gió lạnh cuối đông vẫn còn vương trên phố phường Hà Nội, trong căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Vân Đài (phường Thanh Xuân, Hà Nội) không khí Tết đã rộn ràng từ rất sớm. Ngày 25 tháng Chạp hằng năm, gia đình chị lại duy trì một nếp quen đầy ý nghĩa: Cùng nhau tự tay gói bánh chưng để dâng cúng tổ tiên và biếu tặng người thân, bạn bè.
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Căn bệnh xương thủy tinh khiến đôi chân nhỏ xíu, chị Nguyễn Thị Kiên Giang (35 tuổi, quê ở Huế) chọn làm bạn với chiếc xe lăn giúp chị dễ dàng di chuyển. Từ mảnh đất cố đô, "người bạn ấy" đã đưa chị xuôi vào Thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh, theo đuổi con đường học tập, rồi cùng chị ngược ra Hà Nội để theo đuổi hạnh phúc riêng. Cùng lắng nghe câu chuyện về nghị lực và tình yêu phi thường của họ trong chương trình Trạm yêu thương - "Hạnh phúc vầng trăng khuyết" phát sóng vào 10h00 Thứ Bảy, ngày 14/2/2026 trên VTV1.
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Thực hiện các hoạt động tình nghĩa thường niên nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong 2 ngày 11/2 và 12/2, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã trao tặng 58 suất quà cho bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT) có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện trên địa bàn.
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi không khí sum vầy đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước, Đoàn công tác của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã tới Bệnh viện Nhi Trung ương để trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại viện điều trị trong dịp Tết.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều ngày 11/2, Đoàn công tác Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội do đồng chí Trần Vũ Hoàng Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn, cùng đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã đến thăm, trao quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật tại trường Phổ thông cơ sở (PTCS) Xã Đàn.
Xem thêm
Phiên bản di động