10 điểm nhấn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017

Mới đây, Ban chấp hành Trung ương Đoàn đã công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017. Đây là những hoạt động, sự kiện có quy mô lớn; mới, có điểm sáng tạo, điển hình; thu hút và tác động tới đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi, được dư luận xã hội đánh giá tích cực.

1. Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

10 diem nhan trong cong tac doan va phong trao thanh thieu nhi nam 2017

Đến ngày 13/11/2017, Đại hội Đoàn các cấp đã được hoàn thành trên phạm vi cả nước. Tham dự Đại hội toàn quốc có 999 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 6,4 triệu đoàn viên và gần 24 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất khóa XI đã bầu 31 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; bầu 4 đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI; bầu đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, Chủ nhiệm Uỷ ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI; bầu Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XI gồm 19 đồng chí.

2. Đợt hoạt động “Hành trình theo bước chân những người anh hùng” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

10 diem nhan trong cong tac doan va phong trao thanh thieu nhi nam 2017

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) được tổ chức tốt ở các cấp bộ đoàn với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân cả nước tham gia, góp phần quan trọng trong giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước trong thanh thiếu nhi.

Một số hoạt động tập trung tiêu biểu đợt hoạt động “Theo bước chân những người anh hùng” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ như: Tổ chức Hành trình “Theo bước chân những người Anh hùng”; Tổ chức “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ” toàn quốc; Tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ và chương trình nghệ thuật “Khúc tráng ca Việt – Lào”; Tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ và chương trình nghệ thuật “Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình”; Tổ chức đồng loạt các hoạt động văn hoá, văn nghệ với chủ đề “Màu hoa đỏ”.

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Trung ương Đoàn vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ”.

3. Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II

10 diem nhan trong cong tac doan va phong trao thanh thieu nhi nam 2017

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” là hoạt động thiết thực để tuổi trẻ thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tham gia thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.

Hội thi năm 2017 thu hút 416.329 sinh viên thuộc 675 trường đại học, học viện, cao đẳng đến từ 66 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và 214 sinh viên Việt Nam ở ngoài nước tham gia, tăng hơn 220.000 sinh viên tham gia so với hội thi lần 1.

4. Hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên lần thứ I

Hội thi lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô toàn quốc, với nội dung và hình thức thi hiện đại, hấp dẫn với sinh viên, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, mạng Internet trong việc tổ chức.

Sau 6 tuần triển khai vòng loại trực tuyến, từ ngày 07/5/2017 đến ngày 17/6/2017, vòng loại Hội thi kết thúc với sự tham gia của 101.256 sinh viên đến từ 593 trường của 66 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

5. Tháng Thanh niên

Tháng Thanh niên năm 2017 có chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”. Trong Tháng thanh niên, các cấp bộ đoàn đã huy động nguồn lực bê tông hóa được 65,7 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 1.020 km đường giao thông, xây mới 32 nhà văn hóa thôn; tu sửa 440 nhà văn hóa; xây dựng mới và tu sửa 643 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú; xây dựng 1.707 nhà tiêu hợp vệ sinh; xây dựng 12 cầu giao thông nông thôn; thắp sáng đường giao thông nông thôn với chiều dài 448 km; nạo vét 1.303 km kênh mương, thủy lợi nội đồng; tổ chức thăm và tặng 70.036 suất quà trị giá hơn 26,8 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn; trao tặng 57.585 suất quà, 20.379 suất học bổng trị giá 45,6 tỷ đồng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập; các đội y, bác sĩ trẻ đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 173.503 người; tổ chức cho đoàn viên thanh niên hiến máu tình nguyện, kết quả thu được 107.091 đơn vị máu.

6. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

10 diem nhan trong cong tac doan va phong trao thanh thieu nhi nam 2017

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017 với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” gồm Chương trình Tiếp sức mùa thi; Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh.

Trung ương Đoàn tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 vào ngày 28/5/2017 tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Qua chiến dịch, đã có 26.581 đội hình thanh niên tình nguyện được thành lập, thu hút hơn 1 triệu thanh niên tham gia.

Chiến dịch đã góp phần sửa chữa 660 cầu, xây dựng mới 138 cầu giao thông nông thôn, cầu dân sinh; sửa chữa gần 3.000 km, xây dựng mới gần 500 km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 167 tuyến phố văn minh đô thị; xây dựng mới và sửa chữa 1.709 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái; tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 381.000 người; xây dựng mới và nâng cấp 1.762 sân chơi thiếu nhi.

7. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

10 diem nhan trong cong tac doan va phong trao thanh thieu nhi nam 2017

Gồm các sự kiện, hoạt động như: Ra mắt Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên “Startup Studen Ideas”; ký kết chương trình “Uber EXCHANGE – Khởi nghiệp thông minh”; chương trình Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc…

Các sự kiện, hoạt động trên được tổ chức đồng loạt trong năm đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong thanh niên giúp tư vấn, hỗ trợ, kết nối các ý tưởng thanh niên làm kinh tế, định hướng cho phong trào thanh niên khởi nghiệp sáng tạo trên cả nước; phổ biến kinh nghiệm khởi nghiệp; tuyên dương gương doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc...

8. Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ X

10 diem nhan trong cong tac doan va phong trao thanh thieu nhi nam 2017

Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc là hoạt động thường niên do Trung ương Đoàn tổ chức nhằm khuyến khích, cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất, làm chủ khoa học và công nghệ; đồng thời động viên, tôn vinh những cá nhân, tập thể có công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu trong năm. Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ X được tổ chức vào ngày 02/12/2017 đã tuyên dương 35 công trình, sản phẩm sáng tạo trẻ.

9. Liên hoan thiếu nhi các dân tộc toàn quốc lần thứ III

Liên hoan Thiếu nhi các dân tộc toàn quốc lần thứ III, năm 2017 được tổ chức tại Hà Nội từ 21-23/8/2017 với sự tham gia của 200 đại biểu thiếu nhi các dân tộc và 63 cán bộ phụ trách tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Tại Liên hoan, các đại biểu đã được tham gia nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa; được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt, động viên, tặng quà.

Liên hoan Thiếu nhi các dân tộc toàn quốc là ngày hội của tinh thần đoàn kết dân tộc, là dịp để biểu dương, tôn vinh những đội viên, thiếu nhi các dân tộc có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi; tạo ra diễn đàn để thiếu nhi có thể học tập, giao lưu, phát huy tinh thần đoàn kết…

10 Hoạt động hưởng ứng Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, Việt Nam - Campuchia

Hoạt động này gồm các nội dung chính: Hội nghị hợp tác thanh niên Việt Nam – Lào – Campuchia 2017: diễn ra từ ngày 7-9/9/2017 tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương; Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam – Lào 2017: diễn ra từ ngày 5-10/9/2017 tại Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa với sựu tham gia của 199 đại biểu thanh niên Lào do đồng chí Sỏn Thạ Nu Thăm Mạ Vông, Bí thư BCH Trung ương Đoàn Thanh niên NDCM Lào làm Trưởng đoàn; Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam – Campuchia 2017: diễn ra từ ngày 9 – 12/9/2017 tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương với sự tham gia của 50 đại biểu thanh niên Campuchia do Anh Hun Many, Chủ tịch BCH Trung ương Hội LHTN Campuchia làm Trưởng đoàn; Chương trình "Theo dấu chân lãnh tụ Việt Nam - Lào 2017” là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ hai nước, thiết thực kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 40 năm Ngày ký thỏa thuận hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Nguyễn Công (ảnh: doanthanhnien.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024).
Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động