Tuyên dương công nhân giỏi Thủ đô năm 2016:

Khơi dậy lòng nhiệt huyết, sáng tạo của công nhân lao động

Trong không khí sôi nổichào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hưởng ứng Tháng công nhân năm 2016, tối 13/5 tại thị xã Cửa Lò, TP Vinh, Nghệ An, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã tổ chức Lễ tuyên dương công nhân lao động (CNLĐ) giỏi Thủ đô năm 2016.
 37169 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thăm khu trọ công nhân
 37169 Liên hoan văn nghệ "Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát" năm 2016
 37169 Đảm bảo tốt phúc lợi cho NLĐ
 37169 Khẳng định sự sáng tạo của Tổ chức Công đoàn
 37169
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng bức tranh lưu niệm cho đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, Ủy viên Thường Vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội đã tới dự và chỉ đạo lễ tuyên dương. Đến dự còn có các đồng chí: Đặng Quang Điều, Trưởng ban Chính sách Kinh tế xã hội và thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐ Việt Nam; Đào Ngọc Triệu, Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; Đặng Minh Thuần, Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An,

Sự lan tỏa của phong trào thi đua

 37169
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi lễ

Đ/c Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐTP Hà Nội: Trong những năm qua tổ chức CĐ Thủ đô phát động nhiều phong trào thi đua tiêu biểu được Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận và được nhân rộng trong hệ thống công đoàn cả nước. Phong trào phấn đấu đạt danh hiệu công nhân giỏi Thủ đô đã trở thành phong trào thi đua ở tất cả các loại hình DN, góp phần giúp DN hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, tạo ra các sản phẩm có sự cạnh tranh trong và ngoài nước. Năm 2016 là năm thứ 10 LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức tôn vinh CN giỏi cấp thành phố. Số lượng CN giỏi được tôn vinh ở các cấp ngày càng được nâng lên. Trong 126 anh chị em có những gương mặt rất tiêu biểu, là tấm gương sáng và là niềm tự hào của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Thủ đô.

Trong thời gian tới, các cấp CĐ Thủ đô cần tiếp tục phát động nhiều phong trào thi đua, nhiều đợt thi đua hơn nữa với mục tiêu vì NLĐ, nhằm  tạo năng suất lao động từ chính bàn tay khối óc của NLĐ. Góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ và khẳng định vị thế của tổ chức công đoàn.

126 CNLĐ tiêu biểu được tuyên dương tại buổi lễ đều là những công nhân trực tiếp sản xuất tại các DN thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố, có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động động giỏi” “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2016.

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Minh Thuần cho biết: Trong những năm qua, phong trào thi đua “ Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, đặc biệt là phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” đã được các cấp công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô tích cực triển khai, hưởng ứng. Qua 10 năm triển khai phong trào đã có bước phát triển mạnh mẽ, sâu rộng đến hầu hết các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

 37169
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao chứng nhận danh hiệu "Công nhân giỏi Thủ đô" cho các cá nhân xuất sắc

Năm 2007, năm đầu tiên LĐLĐ thành phố khởi xướng và phát động phong trào, số CNLĐ được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” chủ yếu tập trung tại doanh nghiệp Nhà nước và công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối. Hiện nay số công nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” đã có ở hầu hết các loại hình doanh nghiệp.

Năm 2016, LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức phát động các phong trào thi đua tới toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ. Trong đó khối SXKD tập trung vào phát động đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “ Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô” ngay từ đầu năm.

Thông qua các hình thức tôn vinh “Công nhân giỏi” có thành tích xuất sắc ở các cấp, đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, khơi dậy ý chí lòng nhiệt tình say mê, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của người lao động.

Kết quả, năm 2016, căn cứ tiêu chí xét chọn theo quy chế của LĐLĐ thành phố, đã có 31.058 CNLĐ được công nhận danh hiệu“ Công nhân giỏi” cấp cơ sở; 1.785 CNLĐ được công nhận “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở”.

 37169
Các đại biểu và 126 công nhân giỏi Thủ đô tham dự buổi lễ

Từ những công nhân giỏi trên, Ban thường vụ LĐLĐ thành phố đã quyết định công nhận 126 CNLĐ cấp thành phố. Trong đó khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp FDI chiếm tỷ lệ gần 80%, riêng khối doanh nghiệp FDI chiếm xấp xỉ 12%. Số công nhân bậc 5,6,7 đạt danh hiệu” Công nhân giỏi Thủ đô” chiếm trên 55%, trong đó Công nhân có trình độ tay nghề bậc 7/7 chiếm tỷ lệ gần 16,6%. 

Nhân rộng cá nhân điển hình

Theo Phó Chủ tịch Đặng Minh Thuần thời gian tới, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái bình dương (TPP) đã được Việt Nam tham gia ký kết, đặt ra cho đất nước ta nói chung và Thủ đô nói riêng nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến SXKD và đời sống, việc làm của CNVCLĐ ở một số ngành, lĩnh vực, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng hơn nữa của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và đội ngũ CNVCLĐ.

 37169
Phó chủ tịch LĐLĐ TP Đăng Minh Thuần trao chứng nhận danh hiệu cho CN giỏi Thủ đô

Vì vậy việc đẩy mạnh các phong trào thi đua  yêu nước, mà trọng tâm là phong trào thi đua ”Lao động giỏi, lao động sáng tạo” phấn đấu đạt danh hiệu ”Công nhân giỏi Thủ đô” với mục tiêu Năng xuất – Chất lượng – Hiệu quả, là một nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới.

Để phong trào thi đua: ”Lao động giỏi” nói chung và phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu” Công nhân giỏi Thủ đô” nói riêng mang lại hiệu quả cao hơn. Các cấp Công đoàn thành phố cần tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp.

Nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 7/4/2014 về  ”Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”. Qua đó tổ chức các phong trào để động viên khích lệ đội ngũ CNLĐ tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Đặc biệt là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”, đảm bảo An toàn vệ sinh lao động, hướng vào tháo gỡ khó khăn ách tắc trong SXKD, cải tiến mẫu mã hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp,  phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” . Qua đó góp phần xây dựng cơ quan, doanh nghiệp phát triển, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội năm 2016, cũng như những năm tiếp theo.   

Ông Đặng Quang Điều - Trưởng ban chính sách Kinh tế xã hội và thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐ Việt Nam: Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao sáng kiến tổ chức lễ tuyên dương công nhân giỏi hàng năm rất ý nghĩa của tổ chức công đoàn Thủ đô. Lễ tuyên dương nhằm tôn vinh người lao động đang hàng ngày trực tiếp làm ra của cải vật chất cho Thủ đô và đất nước . Tổ chức công đoàn rất hãnh diện tự hào về các anh chị em CNLĐ tiêu biểu, DN cũng rất tự hào các bạn là vốn quý của DN. Chúng tôi mong các anh chị em công nhân tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu vinh dự và cao quý này. Mong 126 CNLĐ giỏi của Thủ đô hôm nay sẽ là hạt nhân và thành tích của các bạn sẽ được nhân rộng hơn nữa.

                                                                                                                           Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động