LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí mua máy tính hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”:

Xây những “cây cầu” kết nối tri thức cho con người lao động có hoàn cảnh khó khăn

“Con rất vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ của các cô, các bác ở Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố đã đến tận nhà con tặng quà. Số tiền này con sẽ xin phép mẹ mua thiết bị để học online tốt hơn. Con hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để thực hiện ước mơ trở thành công an giúp đỡ mọi người”, em Nguyễn Trung Hiếu bày tỏ niềm vui mừng khi nhận được hỗ trợ kinh phí mua máy tính hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” do LĐLĐ thành phố Hà Nội trao tặng.
Trao tặng 25 máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Ba Vì LĐLĐ huyện Thường Tín: Trao tặng quà cho con người lao động vượt khó học giỏi

Mong ước có máy để con học online

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bước vào năm học mới, em Nguyễn Thị Hương Giang (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Phù Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn) chưa thể quay trở lại trường học cùng thầy cô và các bạn. Nhiều ngày qua, Giang học online trên chiếc điện thoại cũ mèm, nhiều lúc chập chờn, khi mất kết nối, khi tự nhiên tắt màn hình của mẹ.

Đó là chiếc điện thoại duy nhất trong nhà kết nối được Internet, hai mẹ con đành chia nhau thời gian để dùng. Có nhiều lúc đang học, cuộc gọi bất chợt đến số điện thoại của mẹ khiến buổi học của Giang bị ngắt quãng giữa chừng. Cám cảnh thiếu thiết bị cho con học online nhưng chị Tình nói cũng "bó tay" vì hiện không đủ chi phí để mua máy mới cho con.

“Nhiều lúc nghĩ cũng thương con nhưng gia đình chưa có điều kiện, bây giờ nguyện vọng duy nhất của em là con có máy để học online”, chị Nguyễn Thị Tình (giáo viên Trường Mầm non Liên Cơ, huyện Sóc Sơn) - mẹ của Giang ngập ngừng nói khi có người hỏi chuyện.

Xây những “cây cầu” kết nối tri thức cho con người lao động có hoàn cảnh khó khăn
LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ huyện Sóc Sơn đến thăm hỏi gia đình chị Nguyễn Thị Tình.

Căn nhà cấp 4 tuềnh toàng không có nhiều đồ vật đáng giá, hỏi ra mới biết gia cảnh của chị Tình hết sức éo le, là hộ cận nghèo của xã. Chồng chị do bệnh nặng đã bị hỏng cả 2 mắt, mất khả năng lao động. Bà nội mắc bệnh về thần kinh thường xuyên phải đi viện. Bản thân chị Tình là giáo viên mầm non, thời gian qua do ảnh hưởng của dịch nên thu nhập giảm, đời sống kinh tế gia đình đã khó nay lại càng khó hơn.

Vượt lên trên hoàn cảnh của mình, Giang là cô bé ngoan ngoãn và chăm học. Không có điều kiện học thêm, từ nhỏ đến lớn em đều tự học ở nhà. Mặc dù vậy nhưng 4 năm liền em đều là học sinh giỏi, riêng môn Tiếng Anh luôn đứng tốp đầu của lớp.

Tại mỗi gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã gửi lời thăm hỏi tình hình học tập của các em, chia sẻ những thiếu thốn trong điều kiện học online và động viên các em tiếp tục cố gắng vươn lên, học giỏi. Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết: Hằng năm, LĐLĐ Thành phố đều có chương trình hỗ trợ học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi vào đầu năm học mới.

Năm nay do dịch bệnh Covid-19, LĐLĐ Thành phố vẫn có hoạt động tặng quà nhưng không tập trung các em lại. Do đó, LĐLĐ Thành phố tổ chức đến thăm tận nhà và trao học bổng cho một số em có hoàn cảnh đặc biệt. Điểm khác biệt của hoạt động trao hỗ trợ năm nay so với các năm trước là việc hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, LĐLĐ Thành phố trước mắt hỗ trợ 3 triệu đồng/em để cùng với các gia đình mua thiết bị học tập. Tới đây LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục phát động đến các cấp Công đoàn cùng với các ban ngành đoàn thể thực hiện chương trình này.

Không chỉ riêng chị Tình, hiện nay có rất nhiều công nhân, viên chức, lao động khác hoàn cảnh khó khăn đang mong muốn có được phương tiện để đảm bảo cho con học online. Ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, gia đình chị Đặng Thị Ngọc Anh (nhân viên y tế Trường Tiểu học Đông Hội) cũng hết sức khó khăn. Chồng mất sớm, một mình chị nuôi 2 con ăn học. Chị Ngọc Anh kể, nhà có các con cùng độ tuổi ăn học nên nhiều khi thiếu thiết bị, 2 anh em phải chia nhau thời gian để dùng máy.

Trường hợp cháu Nguyễn Phương Anh (Trường Tiểu học Phù Linh, huyện Sóc Sơn) cũng rất cần được hỗ trợ. Chị Nguyễn Thị Hồng (Công nhân công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Yamaha Motor Việt Nam) - mẹ của Phương Anh tâm sự, cách đây vài tháng, chồng chị mất vì bệnh ung thư khi Phương Anh học lớp 4 và em trai vào lớp 1. Trước đây, có người cho chị cái máy tính cũ, chị dành để cho con học. Tuy nhiên, qua nhiều lần sửa, máy dùng không còn được tốt, mới đây, cô giáo gọi điện cho chị Hồng hỏi thăm về phương tiện mà Phương Anh dùng học online và đề nghị gia đình cố gắng khắc phục để không ảnh hưởng đến việc học của con…

“Sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn là động lực để tôi sống tiếp…”

Để sẻ chia với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa thay mặt LĐLĐ Thành phố đi thăm, tặng quà, trao hỗ trợ học bổng, hỗ trợ kinh phí mua máy tính hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” cho 7 em là con công nhân lao động vượt khó học giỏi.

Cả Giang, Ngọc Ánh, Phương Anh và 4 em khác đã được LĐLĐ Thành phố trao hỗ trợ kinh phí mua thiết bị học trực tuyến trong đợt này với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/em. Cùng với đó, LĐLĐ cũng trao cho các em hỗ trợ học bổng 1 triệu đồng và 1 hộp bánh trung thu nhân dịp năm học mới và Tết Trung thu.

Xây những “cây cầu” kết nối tri thức cho con người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa (đầu tiên từ trái qua) đại diện LĐLĐ Thành phố tặng quà, trao hỗ trợ học bổng, hỗ trợ mua máy tính cho các em là con công nhân lao động vượt khó học giỏi.

Trong suốt buổi đến với 7 gia đình, hoàn cảnh nào cũng khiến cán bộ Công đoàn của LĐLĐ Thành phố trăn trở. Trong đó, gia đình mẹ con chị Nguyễn Thị Thuần (công nhân tại Công ty TNHH Canon Việt Nam) đã để lại sự xúc động mạnh mẽ nhất. Đón đoàn đến thăm bằng sự phấn khởi, những cái bắt tay thật chặt, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa nhận ra đây là đoàn viên mà các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm, hỗ trợ suốt nhiều năm nay.

Chị Nguyễn Thị Thuần mắc bệnh suy thận đến nay đã 11 năm. Được sự tạo điều kiện của công ty, đều đặn hằng tuần, chị phải vào viện lọc máu 3 ngày. Nhẹ nhàng cầm cánh tay đã biến dạng của chị Thuần sau nhiều năm lọc máu, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa nói với em Nguyễn Trung Hiếu - con trai chị Thuần với niềm xúc động: "Bác vẫn nhớ lần đầu tiên gặp mẹ cháu, cánh tay gầy nổi đầy lên những u cục, vết kim tiêm. Bác mới chạm vào mà thấy tê tê, giật điện nhẹ. Thương mẹ thì cháu phải cố gắng học hành cho mẹ vui nhé”.

Xây những “cây cầu” kết nối tri thức cho con người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe của chị Nguyễn Thị Thuần.

Chia sẻ về cuộc đời mình như một bức tranh có nhiều mảng tối, chị Thuần kể sau nhiều năm chiến đấu với suy thận, đến nay căn bệnh của chị đã bước vào giai đoạn cuối. 2 năm đầu sau khi phát hiện bệnh, chồng chị bỏ đi, chỉ còn chị và con trai nương tựa vào nhau, sống nhờ tại gian bếp của ông bà. Mỗi khi trái gió trở trời, gian bếp nhỏ lại bị dột, nước mưa tràn vào tận mép giường chỗ 2 mẹ con nằm.

Những tưởng khó khăn sẽ quật ngã người phụ nữ nhỏ bé, nhưng dần dần chị lạc quan, sống vui vẻ hơn khi nhận được sự giúp đỡ của công ty và tổ chức Công đoàn. Theo đó, lãnh đạo công ty cùng với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã động viên, sắp xếp cho chị Thuần công việc phù hợp với sức khỏe để chị có thu nhập, ổn định cuộc sống. Cũng nhờ sự chia sẻ của tổ chức Công đoàn, cách đây 7 năm, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trao hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” để cho mẹ con chị Thuần có một ngôi nhà khang trang hơn, tránh được mưa nắng.

Xây những “cây cầu” kết nối tri thức cho con người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Với chị Thuần, sự hỗ trợ của các cấp Công đoàn Thủ đô là động lực để chị sống tiếp, đồng hành cùng con trong cuộc sống.

Chị Thuần bảo mặc dù bản thân bệnh tật nhưng chị có một niềm vui có thể xoa dịu được mọi nỗi đau đó là em Hiếu rất ngoan và hiểu cho mẹ. Hiện Hiếu là học sinh lớp 8, Trường THCS Tân Dân, huyện Sóc Sơn. Thương mẹ, suốt 8 năm qua em đều là học sinh giỏi. Góc học tập đơn sơ treo đầy những bằng khen, giấy khen là thành quả cố gắng của cả con và mẹ.

Thời gian vừa rồi, dịch bệnh khiến em phải học trực tuyến ở nhà. Việc học online gặp nhiều khó khăn vì màn hình điện thoại nhỏ, chất lượng hình ảnh không tốt, Hiếu khó đọc chữ và thường bị mỏi mắt. "Mấy hôm vừa rồi con phải lên nhà cậu mượn máy tính vì học bằng điện thoại nhỏ quá, không thấy rõ", chị Thuần cho biết.

Kịp thời động viên Hiếu, trong buổi đến thăm, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trao hỗ trợ học bổng năm học mới với trị giá 1 triệu đồng và hỗ trợ kinh phí mua máy tính hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” trị giá 3 triệu đồng. Nhận được phần quà, Hiếu mừng rỡ nói: “Con rất vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ của các cô, các bác ở LĐLĐ Thành phố hôm nay đã đến tận nhà con tặng quà. Số tiền này con sẽ xin phép mẹ mua thiết bị để học online tốt hơn. Con hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để thực hiện ước mơ trở thành công an giúp đỡ mọi người”.

Xây những “cây cầu” kết nối tri thức cho con người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Dịp này, LĐLĐ Thành phố trao hỗ trợ kinh phí mua máy tính hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” cho 7 trường hợp.

Niềm vui của con cũng là niềm vui của chị Thuần khi giờ đây những gánh lo của chị đã được tổ chức Công đoàn san sẻ bớt. Đón nhận những quan tâm, chị Thuần không giấu nổi xúc động: “Tôi rất là hạnh phúc khi nhận được sự chăm lo của tổ chức Công đoàn các cấp từ khi tôi đổ bệnh đến nay đã rất nhiều năm rồi. Từ hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" đến hỗ trợ Tết Sum vầy, rồi mỗi năm lại trao học bổng cho con tôi.

Dịp này LĐLĐ Thành phố còn hỗ trợ kinh phí để tôi có thể mua thiết bị học online cho con. Giờ đây tổ chức Công đoàn như là người thân của tôi vậy, sự hỗ trợ của các cấp Công đoàn Thủ đô là động lực để tôi sống tiếp, đồng hành cùng con trong cuộc sống”.

Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phát động, LĐLĐ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ với mong muốn những chiếc điện thoại, máy tính sẽ trở thành "cây cầu" kết nối trí thức, thắp lên những ước mơ đẹp, đồng thời trở thành động lực để các em vượt qua hoàn cảnh của mình, không ngừng phấn đấu cho một tương lai sáng lạn hơn.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động