Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

(LĐTĐ) Với phương châm đổi mới, hướng về cơ sở, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã triển khai hiệu quả hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động (NLĐ); qua đó góp phần hiệu quả xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại các doanh nghiệp.
Đồng hành cùng chính quyền và doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập huấn chuyên đề về quan hệ lao động

Năm cũ khép lại, năm mới lại tới, đây là dịp để cán bộ Công đoàn Ngành cùng nhìn lại kết quả của một năm không ngừng nỗ lực, cố gắng. Thực tế cho thấy, trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực diễn biến phức tạp đã tác động sâu sắc đến đời sống, việc làm của NLĐ và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thấu hiểu điều đó, Công đoàn Ngành đã đồng hành với lãnh đạo các doanh nghiệp xây dựng chính sách hỗ trợ, chăm lo kịp thời cho NLĐ.

Công tác chăm lo và phong trào thi đua trong CNVCLĐ được Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội triển khai có trọng tâm, hiệu quả.
Công tác chăm lo và phong trào thi đua trong CNVCLĐ được Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội triển khai có trọng tâm, hiệu quả.

Ngay từ đầu năm, Công đoàn ngành đã triển khai cụ thể, thiết thực Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an”. Đây là lần thứ 4 chương trình được tổ chức từ nguồn xã hội hóa, với quy mô ngày càng lớn, qua đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Công đoàn Ngành đến đoàn viên, NLĐ và được doanh nghiệp đánh giá cao, NLĐ thêm tin yêu. Tại chương trình, NLĐ được tham gia bốc thăm trúng thưởng với 35 phần quà hấp dẫn và có giá trị cao như: Tivi, bếp từ, bếp nướng,…

Ngoài ra, Công đoàn Ngành đã trao 764 suất quà Tết của các cấp công đoàn tới đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, LĐLĐ Thành phố trao 234 suất (1 triệu đồng/suất), Công đoàn Công Thương Việt Nam trao 30 suất (500 nghìn đồng/suất), Công đoàn ngành trao 250 suất (500 nghìn đồng/suất và 1 túi quà); trao hỗ trợ 250 vé tàu, xe cho đoàn viên, NLĐ (200 nghìn đồng/suất).

Đặc biệt năm 2022, Công đoàn Ngành phối hợp với LĐLĐ Thành phố, CĐCS tổ chức bàn giao 2 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Công ty CP Giầy Thượng Đình và Công ty CP Nam Hồng. Mỗi mái ấm, LĐLĐ Thành phố trao 40 triệu đồng; Công đoàn Ngành trao 10 triệu đồng, đồng thời kêu gọi từ nguồn xã hội hóa hỗ trợ thêm cho đoàn viên Công ty CP Nam Hồng trên 25 triệu đồng; hỗ trợ thêm cho đoàn viên Công ty CP Giầy Thượng Đình trên 15 triệu đồng.

Cùng đó, nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, ngay từ đầu năm, Công đoàn ngành phối hợp với Giám đốc Sở Công Thương ban hành Văn bản liên tịch hướng dẫn, chỉ đạo 100% các đơn vị trong ngành tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, Hội nghị NLĐ (đạt 90%); ký kết Thỏa ước lao động tập thể mới (đạt 78%), các Thỏa ước lao động tập thể đều có lợi hơn cho NLĐ như: Chất lượng bữa ăn ca, nâng lương, thưởng Tết, trợ cấp khó khăn cho NLĐ,…

Ông Phạm Anh Minh - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội cho biết, năm 2023, năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Công đoàn Ngành tiếp tục triển khai nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa với đoàn viên, NLĐ. Như Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Gắn kết”, chương trình bốc thăm trúng thưởng từ nguồn xã hội hóa với nhiều phần quà giá trị như: Tivi, máy giặt, tủ lạnh,… Cùng đó, Công đoàn Ngành sẽ trao hỗ trợ 1.000 suất quà cho CNLĐ, đề nghị LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 150 suất (1 triệu đồng/suất), Công đoàn Ngành trao 850 suất (500 nghìn đồng/suất); hỗ trợ 50% kinh phí thuê xe cho các CĐCS tổ chức chương trình “Hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, NLĐ về quê đón Tết”; trao hỗ trợ tiền vé tàu, xe cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, dự kiến 250 suất (200 nghìn đồng/suất).

Với những hoạt động chăm lo thiết thực trên cho thấy, trong gian khó, công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ của Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội càng thêm đậm nét, đóng góp vào kết quả chung của ngành và Thành phố. Bước vào năm 2023, tinh thần này sẽ tiếp tục được các cán bộ Công đoàn ngành phát huy và hướng tới hoàn thành những mục tiêu mới.

Đ.Đ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.

Tin khác

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.
Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ của 22 đội bóng được chia thành 6 bảng đã tham gia thi đấu vòng bảng với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính. Dưới đây là kết quả 10 trận đấu đầu tiên của vòng bảng.
Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động