Xã Phù Đổng: Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc rộng khắp địa bàn khu dân cư

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phù Đổng yêu cầu việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phải được triển khai rộng khắp đến các địa bàn khu dân cư trong toàn xã; mở rộng phạm vi, quy mô tổ chức đến các cơ quan, đơn vị, trường học đối với những nơi có điều kiện tổ chức Ngày hội.
Xã Phù Đổng phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo và an sinh xã hội Công đoàn góp phần xây dựng xã Phù Đổng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại 2.500 vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao xã Phù Đổng

Ngày 31/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã mở rộng. Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng đã triển khai Kế hoạch liên tịch số 115/KHLT- UBND- MTTQ giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Phù Đổng năm 2025.

Xã Phù Đổng: Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc rộng khắp địa bàn khu dân cư
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đồng Nguyễn Đức Thể phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Phù Đổng năm 2025 được tổ chức nhằm phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cộng đồng dân cư. Ngày hội là dịp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường đồng thuận xã hội nhất là trong việc sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngày hội cũng là dịp tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động an sinh xã hội ở cộng đồng dân cư. Ngoài ra, việc đa dạng hóa các hình thức tổ chức Ngày hội cũng nhằm phát huy vai trò tự quản, tính sáng tạo của người dân, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Theo Kế hoạch, Ngày hội được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 1/11/2025 đến hết ngày 18/11/2025, khuyến khích các địa phương, đơn vị tổ chức đồng loạt vào ngày thứ Bảy (15/11/2025) hoặc ngày Chủ Nhật (16/11/2025).

Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng yêu cầu, việc tổ chức Ngày hội phải được triển khai rộng khắp đến các địa bàn khu dân cư trong toàn xã; mở rộng phạm vi, quy mô tổ chức đến các cơ quan, đơn vị, trường học (đối với những nơi có điều kiện tổ chức Ngày hội); chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức Ngày hội phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, thực hiện ứng dụng chuyển đổi số tạo sự tương tác, lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt, các hoạt động Ngày hội phải đảm bảo tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, có sự tham gia đầy đủ của các tầng lớp nhân dân.

Xã Phù Đổng: Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc rộng khắp địa bàn khu dân cư
Quang cảnh hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng Nguyễn Đức Thể đã quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ xã Phù Đổng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng Nguyễn Đức Thể dã thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội, số lượng đại biểu, chủ đề của Báo cáo Chính trị và phương châm hành động của Đại hội. Đặc biệt, ông Nguyễn Đức Thể dành thời gian thông tin kỹ lưỡng về những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội gồm: Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ tới và các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030.

“Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết - Đoàn kết - Đại đoàn kết. Thành công - Thành công - Đại thành công”, Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phù Đổng lần thứ I đã mở ra một giai đoạn phát triển mới đầy hứa hẹn. Tôi đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và đặc biệt là Ban Công tác Mặt trận thôn phải là những đơn vị tiên phong, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phân công rõ trách nhiệm để đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách hiệu quả và thiết thực nhất”, ông Nguyễn Đức Thể nhấn mạnh.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng cũng tổ chức Hội nghị lần thứ 2 Ủy MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 để thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Chương trình làm việc toàn khóa.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp

Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp

Sáng 27/2, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2026.
Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo Tết Bính Ngọ 2026

Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo Tết Bính Ngọ 2026

Sớm xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp, triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, chăm lo chu đáo cho đoàn viên, hội viên, người lao động và các đối tượng yếu thế, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có Tết đầm ấm, nghĩa tình.
Mặt trận Thủ đô phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lan tỏa phong trào thi đua từ cơ sở

Mặt trận Thủ đô phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lan tỏa phong trào thi đua từ cơ sở

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tạo được nhiều dấu ấn nổi bật với kết quả toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt thực hiện hiệu quả phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, góp phần tạo đồng thuận xã hội và khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân Thủ đô.
MTTQ Việt Nam các xã, phường: Trao nghĩa tình, bồi đắp niềm tin

MTTQ Việt Nam các xã, phường: Trao nghĩa tình, bồi đắp niềm tin

Phát huy vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đoàn viên, hội viên và người lao động, góp phần để mọi nhà đều được đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong không khí ấm áp, nghĩa tình.
Mặt trận Thủ đô lan tỏa yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau

Mặt trận Thủ đô lan tỏa yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau

Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, nhân ái của Thủ đô.
Xuân nhân ái, nghĩa tình lan tỏa khắp Thủ đô

Xuân nhân ái, nghĩa tình lan tỏa khắp Thủ đô

Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội cùng các tổ chức thành viên đã triển khai đồng bộ, bài bản và giàu tính nhân văn nhiều hoạt động chăm lo, tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách, hộ cận nghèo, người lao động và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hàng trăm nghìn suất quà được trao đi không chỉ góp phần hỗ trợ đời sống vật chất mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của Thủ đô.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố “mái nhà chung”, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên vươn mình

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố “mái nhà chung”, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên vươn mình

Năm 2025 ghi dấu bước chuyển quan trọng của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam với cuộc “cách mạng” tinh gọn tổ chức, đưa các tổ chức chính trị - xã hội về chung một mái nhà, tạo sức mạnh cộng hưởng vì lợi ích Nhân dân. Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với báo chí về hành trình củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và những trọng tâm hành động nhằm góp phần đưa đất nước vững bước vào giai đoạn phát triển mới.
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Hiệp thương lần ba, chốt danh sách 45 ứng cử viên HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Hiệp thương lần ba, chốt danh sách 45 ứng cử viên HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) theo quy định của pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhằm thỏa thuận, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phường Kim Liên lập danh sách 45 ứng cử viên HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Kim Liên lập danh sách 45 ứng cử viên HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) theo quy định của pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Kim Liên đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 nhằm lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường Kim Liên khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 phường Yên Nghĩa: 100% người ứng cử đạt tín nhiệm tuyệt đối nơi cư trú

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 phường Yên Nghĩa: 100% người ứng cử đạt tín nhiệm tuyệt đối nơi cư trú

Sáng 13/2/2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Yên Nghĩa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thống nhất danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Xem thêm
Phiên bản di động