Việt Nam đang thực hiện tốt các hoạt động tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

Nằm trong chủ đề tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Việt Nam coi trọng hợp tác với WTO, luôn tích cực và nghiêm túc thực hiện các cam kết tại các Hiệp định thương mại lồng ghép với các yếu tố liên quan đến môi trường và biến đổi khí hậu.
Chi bộ Đảng và các tổ chức đoàn thể luôn đồng hành vì mục tiêu phát triển Tái khởi động ngành du lịch vì sự tăng trưởng bao trùm Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12 tại Geneva

Tiếp Bộ trưởng và Đoàn công tác, Tổng Giám đốc WTO, bà Ngozi Okonjo-Iweala chào đón và bày tỏ cảm ơn Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và Đoàn công tác đã dành thời gian thăm làm việc tại trụ sở WTO đồng thời đánh giá cao Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên hợp quốc đã luôn là cầu nối trong hợp tác giữa WTO và Việt Nam trong những năm qua.

Đánh giá về những thành tựu Việt Nam đã đạt được sau hơn 15 năm gia nhập WTO, Tổng Giám đốc WTO bày tỏ ấn tượng sâu sắc về những nỗ lực và kết quả cũng như kinh nghiệm phát triển của Việt Nam. Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Theo bà Ngozi Okonjo-Iweala, thành quả chống dịch xuất sắc của Việt Nam đã khẳng định chính sách ứng phó hiệu quả và chiến lược phủ vắc xin chủ động. Với những kết quả tăng trưởng kinh tế mà Việt Nam đạt được chứng minh cho lựa chọn và hướng đi đúng đắn của Việt Nam trong phát triển kinh tế.

Tổng Giám đốc WTO cùng chung nhận định với Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trong việc đánh giá về xu thế dịch chuyển sản xuất và đầu tư từ các quốc khác sang Việt Nam, đó là cơ hội về việc làm, về nâng cao trình độ nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất, đòi hỏi Việt Nam phải phát triển và ứng dụng công nghệ.

Việt Nam đang thực hiện tốt các hoạt động tăng trưởng xanh và phát triển bền vững
Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam và Tổng Giám đốc WTO

Tổng Giám đốc WTO đưa ra một số đề nghị Việt Nam sớm phê duyệt Hiệp định của WTO về xóa bỏ trợ cấp thủy sản để Hiệp định nhanh chóng có hiệu lực. Bên cạnh đó, Việt Nam tham gia tích cực trong Nhóm Tăng trưởng xanh và Phát triển bền vững của Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12 nhằm hỗ trợ WTO đạt được các mục tiêu này đồng thời cũng góp phần giúp Việt Nam thực hiện được chính sách chiến lược về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Việt Nam coi trọng hợp tác với WTO, luôn tích cực và nghiêm túc thực hiện các cam kết tại các Hiệp định thương mại lồng ghép với các yếu tố liên quan đến môi trường và biến đổi khí hậu. Theo đó, Việt Nam đã và đang thực hiện tốt các hoạt động tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trên cơ sở các chủ trương của Chính phủ đã được phê duyệt.

Đối với các đề nghị của Tổng Giám đốc WTO, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính Việt Nam ghi nhận các đề xuất của WTO và sẽ có báo cáo Chính phủ về các nội dung này, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ sự hợp tác mạnh mẽ và nỗ lực cùng với các thành viên WTO chung tay ứng phó với các thách thức mà nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt.

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 14/7, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã có buổi làm việc với Tổng Thư ký Hội nghị Liên Hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) - bà Rebeca Grynspan tại trụ sở Liên Hợp quốc. Tham gia cùng đoàn công tác có Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai - Trưởng phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên hợp quốc, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc bày tỏ cảm ơn UNCTAD đã luôn ủng hộ và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong những năm qua trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội đặc biệt là các vấn đề về chống biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Chia sẻ về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong những năm qua, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định những kết quả đạt được của Việt Nam trong việc ứng phó với những thách thức của đại dịch Covid-19 và những kết quả đạt được của Việt Nam đều dựa trên các mục tiêu vì sự phát triển bền vững của quốc gia và ưu tiên mang những giá trị tốt đẹp cho xã hội và người dân.

Ấn tượng trước những kết quả đạt được của Việt Nam trong việc đạt hai mục tiêu kép là vượt qua đại dịch thành công cùng với phục hồi kinh tế, bà Rebeca Grynspan đánh giá cao những nỗ lực và chiến lược đúng đắn của Việt Nam, coi đây điển hình thành công của phát triển kinh tế trong bối cảnh đại dịch trên toàn cầu.

Đặc biệt, Tổng Thư ký bày tỏ cảm ơn vì Việt Nam đã là đối tác hợp tác tích cực của UNCTAD trong nhiều năm qua. Điều này cũng đã được nêu trong Báo cáo về đầu tư thế giới của UNCTAD với những tổng hợp thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam đặc biệt là những hoạt động đầu tư để thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đề cập đến nội dung chuyển đổi số mà UNCTAD đã nêu trong Báo cáo về đầu tư thế giới, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nêu một số ví dụ điển hình mà Việt Nam đã thực hiện thành công và sẽ tiếp tục thúc đẩy thực hiện trong các hoạt động hải quan và thuế thông qua việc triển khai cơ chế một cửa, ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý rủi ro trong thông quan hải quan, thanh toán điện tử trong lĩnh vực thuế nội địa và hải quan, xây dựng cổng thông tin điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.

Tin khác

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

Từ ngày 1/4/2022 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thu 7.961 tỷ đồng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.
Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 45/2025/TT-NHNN quy định về việc sửa đổi thủ tục phát hành thẻ ngân hàng từ 5/1/2026. Thông tư đưa ra nhiều điều chỉnh đáng chú ý đối với khách hàng tổ chức và cá nhân, trong đó yêu cầu tổ chức phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ.
Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu luôn là vấn đề nhạy cảm, trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trong bối cảnh này, Nghị định 304/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/12/2025 mở ra bước tiến quan trọng, cân bằng giữa quyền lợi người vay và tổ chức tín dụng, đồng thời nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong xử lý nợ xấu.
Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Ngành Thuế vốn là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, chỉ một thái độ thiếu chuẩn mực, một hành vi thiếu minh bạch từ cán bộ cũng có thể làm lung lay niềm tin, tạo nên khoảng cách giữa cơ quan công quyền và người nộp thuế.
Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Bộ Tài chính cho biết việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh cần khắc phục hậu quả bão lũ, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh và tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong hoàn thuế.
Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, sửa đổi và bổ sung nhiều nội dung quan trọng trong Nghị định 156/2020/NĐ-CP. Đây cũng là bước cập nhật tiếp theo sau Nghị định 128/2021/NĐ-CP, đồng thời điều chỉnh một số quy định của Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh.
Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Những tháng gần đây, thiên tai diễn biến cực đoan gây thiệt hại trực tiếp cho nhiều vùng sản xuất. Mùa màng thất thu, hạ tầng giao thông sạt lở, vận chuyển gián đoạn khiến giá thực phẩm tăng gần như ngay lập tức. Chi phí logistic vốn đã cao nay càng đội lên, tạo sức ép dây chuyền lên mặt bằng giá. Điều đáng nói, khi cung sụt giảm mà dòng tiền trong nền kinh tế lại có xu hướng chảy vào các lĩnh vực ngoài sản xuất, sự lệch pha cung - cầu trở nên rõ rệt, đẩy giá cả lên một tầng mới.
Xem thêm
Phiên bản di động