Vận động viên nước ngoài hào hứng khám phá Hà Nội qua những tour du lịch đặc sắc

(LĐTĐ) Trải nghiệm xe buýt 2 tầng “Hanoi City Tour” miễn phí qua các tuyến phố của Thủ đô Hà Nội, nhiều vận động viên của Thái Lan đã bày tỏ ấn tượng với cảnh quan của Hà Nội rất đẹp, có nhiều cây xanh và hoa trên đường.
Những tấm Huy chương quý giá môn Vovinam của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 31 Taekwondo Việt Nam xuất sắc giành 1 Huy chương Vàng trong ngày thi đấu cuối

SEA Games 31 là cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh, đất nước, con người, du lịch Việt Nam nói chung, thủ đô Hà Nội nói riêng tới bạn bè quốc tế. Đây cũng là dịp để Hà Nội khẳng định thương hiệu điểm đến tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế và khu vực.

Nhân dịp SEA Games 31, hàng loạt tour du lịch, tham quan di tích lịch sử, văn hóa, trải nghiệm làng nghề… của Thủ đô và các vùng lân cận đã được các doanh nghiệp lữ hành xây dựng, đổi mới về nội dung và hình thức nhằm mang đến trải nghiệm mới cho du khách trong nước và quốc tế.

Vận động viên nước ngoài hào hứng khám phá Hà Nội qua những tour du lịch đặc sắc
Các vận động viên Thái Lan có hơn 1 giờ đồng hồ thăm quan các địa điểm nổi tiếng của Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng.

Trong đó có thể kể đến như sự kiện đạp xe “Dấu chân làng cổ Bát Tràng”; du lịch đêm tại không gian phố đi bộ Sơn Tây, phố đi bộ Trịnh Công Sơn, tour đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”, tour đêm khám phá nhà tù Hỏa Lò…

Cũng hướng tới SEA Games 31, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ra mắt hệ thống vé điện tử, triển khai chuyển đổi số trong hoạt động du lịch. Đến tham quan tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, du khách sẽ có trải nghiệm mới mẻ về hệ thống vé điện tử. Cũng nhân dịp này, du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt thông qua sử dụng thẻ du lịch thông minh.

Đặc biệt, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã triển khai chương trình miễn phí vé trải nghiệm dịch vụ xe buýt du lịch 2 tầng “Hanoi City tour” cho các đại biểu là các vận động viên, huấn luyện viên, nhà báo quốc tế tham dự SEA Games 31. Đây cũng là cơ hội rất tốt để quảng bá, giới thiệu về du lịch Thủ đô đến bạn bè quốc tế.

Vận động viên nước ngoài hào hứng khám phá Hà Nội qua những tour du lịch đặc sắc
“Hanoi City tour” là cơ hội rất tốt để quảng bá, giới thiệu về du lịch Thủ đô đến bạn bè quốc tế.

Ngày 18/5 vừa qua, đội tuyển nam và nữ cầu mây Thái Lan đã tham quan Thủ đô trên xe buýt 2 tầng sau khi đã giành Huy chương Vàng ở hai nội dung đồng đội 3 người, tuyển 3 người ở cả nam và nữ.

Đoàn vận động viên và huấn luyện viên Thái Lan khoảng hơn 30 người đã có chuyến khám phá, trải nghiệm cảnh sắc, đường phố Hà Nội trong khoảng hơn 1 giờ. Sau khi khởi hành, đoàn được tham quan các tuyến phố, đi qua nhiều điểm danh thắng, di tích nổi tiếng của Hà Nội như: Nhà thờ Lớn, Nhà hát kịch Hà Nội, Quảng trường Ba Đình, Hoàng thành Thăng Long, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, Văn Miếu - Quốc Tử Giám...

Chia sẻ về chuyến trải nghiệm sau khi có lịch trình thi đấu căng thẳng trong những ngày qua tại SEA Games 31, ông Pairoj Archarungroj (Trưởng đoàn cầu mây Thái Lan) cho biết chuyến đi này mang đến nhiều trải nghiệm thú vị và thời gian nghỉ ngơi, thư giãn cho các huấn luyện viên và vận động viên trong đoàn. Đây cũng là lần đầu tiên các huấn luyện viên và vận động viên cầu mây Thái Lan được trải nghiệm du ngoạn Hà Nội trên xe buýt 2 tầng.

“Ở Bangkok không có dịch vụ du lịch bằng xe 2 tầng như vậy. Tôi từng đến Hà Nội khoảng 10 năm trước nhưng bây giờ nơi này đã hiện đại hơn rất nhiều. Tuy nhiên tôi vẫn nhận ra Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhớ món phở… Sau khi kết thúc SEA Games tôi sẽ trở lại Việt Nam”, ông Pairoj Archarungroj nói.

Trong hành trình trải nghiệm “Hanoi City Tour”, đoàn vận động viên Thái Lan đã dành khoảng 30 phút để khám phá, tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Còn với ông Veeras Na Nongkhai - Huấn luyện viên trưởng đội tuyển cầu mây nam Thái Lan, ông bày tỏ lần đầu tiên đến Hà Nội ông ấn tượng vì cuộc sống của người dân đã trở lại bình thường sau dịch Covid-19. Hà Nội rất đẹp, môi trường sạch, nhiều cây xanh trên đường.

“Việt Nam đã tổ chức SEA Games rất thành công, trong đó Hà Nội đăng cai tổ chức môn cầu mây khá chuyên nghiệp. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc thi đấu tuyêt vời tại đất nước các bạn. Khi trải nghiệm một hành trình khám phá đường phố trên xe buýt 2 tầng, tôi rất thích vì cảnh quan rất đẹp. Đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám, tôi rất ngạc nhiên vì nơi đây rất đông khách tham quan, trong đó có nhiều trẻ em. Nhìn ai cũng hạnh phúc, đẹp và rạng rỡ, nhiều em nhỏ vẫy chúng tôi thân thiện”, nam vận động viên Thái Lan - Jirasak Pakbuangoen chia sẻ.

Vận động viên nước ngoài hào hứng khám phá Hà Nội qua những tour du lịch đặc sắc
Đoàn vận động viên chụp ảnh lưu niệm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Bên cạnh hành trình trải nghiệm “Hanoi City Tour”, Hà Nội cũng có các “tour SEA Games” tham quan Hà Nội và vùng phụ cận cũng được xây dựng với các điểm đến và thời gian phù hợp để phục vụ du khách trong nước và quốc tế trong những ngày diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á 31.

Các công ty lữ hành như Hanoitourist, Vietfoot Travel, LUX Travel, Vietravel… xây dựng 28 tour du lịch Hà Nội và vùng phụ cận, nhằm giới thiệu tới các đoàn đại biểu, vận động viên và phóng viên quốc tế.

Theo đó, các đoàn khách cũng như vận động viên, du khách tham quan có nhiều hành trình để lựa chọn. Nếu chỉ có thời gian nửa ngày, du khách tại Hà Nội có thể lựa chọn các tour du lịch tiêu biểu như: City tour nửa ngày thăm Lăng Bác - Bảo tàng Hồ Chí Minh - Văn Miếu - hồ Hoàn Kiếm; tour “Lịch sử Việt Nam” thăm Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam - Hoàng Thành Thăng Long; tour “Làng cổ Đường Lâm” thăm Chùa Mía - đình Mông Phụ - đền thờ Phùng Hưng...

Dành thời gian nhiều hơn cho du lịch, du khách có nhiều lựa chọn với các hành trình: Hà Nội - Ninh Bình, khám phá Bái Đính - Tràng An; Hoa Lư - Tam Cốc; Tam Cốc - Hang Múa; Bái Đính - Tràng An - Hang Múa; tour Hạ Long thủy phi cơ (3 ngày 2 đêm)…

Một số tour du lịch hướng tới vận động – trải nghiệm cũng được các doanh nghiệp lữ hành xây dựng để đáp ứng nhu cầu của du khách yêu thể thao như: Tour xe đạp Cổ Loa thăm Khu Di tích Cổ Loa, tour xe đạp “Thăng Long Tứ trấn” thăm đền Bạch Mã - đền Quán Thánh - đền Voi Phục - đền Kim Liên; tour xe đạp “Tinh hoa Tràng An” thăm Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam - đền Ngọc Sơn - khu Phố cổ - Hoàng thành Thăng Long - cầu Long Biên; tour khám phá Ninh Bình với sản phẩm “Tinh hoa Tràng An”; đạp xe đến Kim Bôi (Hòa Bình); tour đạp xe “Hành trình bí mật Bắc Bộ” đi Hà Nội - Ninh Bình - Nam Định - Hạ Long với thời gian 5 ngày 4 đêm...

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.

Tin khác

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

(LĐTĐ) Rạng sáng nay 27/4, U23 Việt Nam đã chia tay giấc mơ Olympic khi dừng bước ở tứ kết với trận thua 0-1 trước U23 Iraq.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Xem thêm
Phiên bản di động